1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 13 V-League 2016

Đánh bại B.Bình Dương, Thanh Hoá thu ngắn cách biệt với Hải Phòng

(Dân trí) - Dù thi đấu trên sân đối phương, nhưng Thanh Hóa vẫn bất ngờ đánh bại B.Bình Dương 3-0. Kết quả này cộng với việc đội đầu bảng Hải Phòng thua SHB Đà Nẵng 0-2 giúp cho Thanh Hoá thu ngắn cách biệt với Hải Phòng xuống chỉ còn 4 điểm.

Kết quả các trận vòng 13 chiều 25/6

Sân Cao Lãnh, Đồng Tháp – Khánh Hoà: 1-1

Sân Long An, Long An – Than Quảng Ninh: 1-2

Sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng – Hải Phòng: 2-0

Sân Bình Dương, B.Bình Dương – Thanh Hoá: 0-3

Sân Pleiku, HA Gia Lai – Quảng Nam: 1-4

Sân Thống Nhất, Sài Gòn FC – Cần Thơ: 0-1

Sân Vinh, SL Nghệ An – Hà Nội T&T: 1-3

Trận đấu đáng chú ý nhất và cũng là trận đấu nhiều bất ngờ nhất vòng đấu diễn ra trên sân Bình Dương, nơi nhà đương kim vô địch B.Bình Dương bất ngờ để thua đội bóng giàu tham vọng Thanh Hoá tới 3 bàn không gỡ.

Dẫu biết đội bóng đất Thủ Dầu mùa này không còn nhiều khát khao với ngôi đầu V-League, cũng nhưng không còn được đầu tư rầm rộ như trước, nhưng thật khó hình dung rằng đoàn quân trong tay ông Đặng Trần Chỉnh lại thua Thanh Hoá đậm đến vậy.

Ngoại binh Pape Omar mở tỷ số cho Thanh Hoá ngay phút 22 bằng pha kết thúc từ cự ly chừng 12m. Sau đó, đội chủ nhà quyết đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, nỗ lực của B.Bình Dương không mang lại kết quả.

Mai Tiến Thành cùng Thanh Hoá vượt qua B.Bình Dương ngay trên sân đối phương (ảnh: Kim Điền)
Mai Tiến Thành cùng Thanh Hoá vượt qua B.Bình Dương ngay trên sân đối phương (ảnh: Kim Điền)

Không những không thể ghi bàn, mà trong những phút bù giờ, B.Bình Dương còn thua thêm 2 bàn khác. Đầu tiên là ở phút bù giờ thứ 2, Hoàng Văn Bình nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hoá từ một tình huống phản công.

Chưa hết, đến phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, cũng bằng một pha phản công khác, Hoàng Đình Tùng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải, sau pha đệm bóng ngay trong khu vực 5m50 của B.Bình Dương.

Thắng B.Bình Dương, Thanh Hoá thu ngắn cách biệt đáng kể về mặt điểm số với đội đầu bảng Hải Phòng. Ở vòng 13, Hải Phòng thua SHB Đà Nẵng 0-2. Hiện tại, Hải Phòng vẫn dẫn đầu với 29 điểm, nhưng họ chỉ còn hơn Thanh Hoá 4 điểm, so với việc hơn đến 9 điểm cách nay 2 vòng đấu.

Một trận đấu cũng có cách biệt 3 bàn khác diễn ra ở sân Pleiku, khi chủ nhà HA Gia Lai để thua Quảng Nam 1-4. Các bàn thắng của đội bóng đất Quảng trong trận này được ghi do công của Claudecir ở các phút 30, 72, Sadio ở phút 41 và Huy Hùng ở phút bù giờ thứ 2. Trong khi đó, người ghi bàn danh dự cho đội bóng của bầu Đức là Văn Thanh ở phút 43.

Cần Thơ (áo xanh) hạ gục Sài Gòn FC ở sân Thống Nhất (ảnh: Trọng Vũ)
Cần Thơ (áo xanh) hạ gục Sài Gòn FC ở sân Thống Nhất (ảnh: Trọng Vũ)

Dù thua, nhưng HA Gia Lai vẫn còn cách khá xa so với vị trí nguy hiểm, bởi các đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng cũng không thể có chiến thắng. Cụ thể, Long An thua Than Quảng Ninh 1-2 trên sân Long An, còn Đồng Tháp chỉ hoà 1-1 với Khánh Hoà ở sân Cao Lãnh.

Dẫu sao thì trận hoà với Khánh Hoà ở vòng 13 cũng mang lại điểm đầu tiên cho Đồng Tháp dưới thời HLV Trần Công Minh, giúp cho có thêm động lực để nuôi hy vọng trụ hạng.

Một cặp đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Vinh, nơi SL Nghệ An thất thủ 1-3 trước Hà Nội T&T. Arnaud ở phút 36, Samson ở phút 65 và Văn Quyết ở phút 67 là những người ghi bàn cho đội bóng thủ đô. Còn bàn gỡ của SL Nghệ An được thực hiện bởi Phi Sơn ở phút 63.

Trận thắng vừa nêu giúp Hà Nội T&T vọt lên đứng thứ 5 bảng xếp hạng, tạm quên đi chuỗi ngày lận đận hồi đầu mùa.

Riêng ở trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất, Cần Thơ đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 1-0, bằng bàn thắng duy nhất của Oseni ghi ở phút 57.

Kim Điền

Đánh bại B.Bình Dương, Thanh Hoá thu ngắn cách biệt với Hải Phòng - 3