1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII: Được mùa kỷ lục

(Dân trí) - Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII đang chứng kiến những thành công ngoài mong đợi. Tính đến hết ngày 11/12, đã có đến 54 kỷ lục mới được thiết lập.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII đang dần đến cái đích cuối cùng, trải qua 6 ngày thi đấu chính thức tại Đại hội (tính đến hết ngày 11/12), bên cạnh những thành tích ấn tượng của các VĐV xuất sắc tại kỳ Đại hội này còn nổi lên nhiều gương mặt VĐV trẻ với những thành tích bứt phá, hứa hẹn là lực lượng kế cận nòng cốt cho TTVN trong tương lai. Đáng chú ý hơn, nhiều gương mặt VĐV trẻ tại kỳ Đại hội này đã xác lập mới nhiều kỷ lục quốc gia và Đại hội ở các môn: Lặn, Điền kinh, Bắn súng, Bắn cung và Cử tạ. Thành tích này đã chứng tỏ sự quan tâm đầu tư của các địa phương cho kỳ Đại hội TDTT 4 năm/lần này cũng như những dấu hiệu khả quan trong công tác đào tạo trẻ của các địa phương.

Lặn: 26 kỷ lục (17 KLQG, 9 KLĐH) mới được xác lập

Có thể nói, tại kỳ Đại hội này, Lặn là môn thể thao ghi nhiều dấu ấn khi chỉ trong 3 ngày thi đấu, các VĐV đã phá 26 kỷ lục, trong đó có 17 kỷ lục quốc gia (KLQG) và 9 kỷ lục Đại hội (KLĐH). Đặc biệt, nhiều kỷ lục mới được xác lập mới từ những VĐV trẻ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho môn Lặn nói riêng và TTVN nói chung. Không những thế, nhiều VĐV còn ghi dấu ấn khi lập nhiều kỷ lục mới, điển hình như VĐV Nguyễn Thành Lộc (TP.HCM), 19 tuổi đã thiết lập tới 4 KLĐH và 3 KLQG; hay như Võ Thị Kiều (Quảng Bình) lập 2 KLQG; Võ Thị Đài Trang (Thanh Hóa) – 2 KLQG,…

26 kỷ lục gồm: Võ Thị Đài Trang (Thanh Hóa) - 100m vòi hơi chân vịt (VHCV) nữ; Nguyễn Thành Lộc (TP. HCM) -100m VHCV nam; Bùi Vương Duy Anh (TP. HCM) - 400m khí tài (KT) nữ; Lê Quý Đôn (Quân Đội) - 800m KT nam; Võ Thị Kiều (Quảng Bình) - 1500m VHCV nữ; Nguyễn Đức Tâm (TP. HCM) - 800m VHCV nam; Quảng Ninh - tiếp sức 4x100m CVĐ nữ; TP. Hồ Chí Minh - tiếp sức 4x100m CVĐ nam; Võ Thị Đài Trang (Thanh Hóa) - 50m VHCV nữ; Nguyễn Thành Lộc (TP. HCM) - 50m VHCV nam; Phạm Như Quỳnh (Nam Định) - 100m CVĐ nữ; Đặng Trọng Nam (Thanh Hóa) - 100m CVĐ nam; Trần Thị Trúc Linh (Quân Đội) -800m KT nữ; Đà Nẵng - tiếp sức 4x200m VHCV nữ; Hà Nội - tiếp sức 4x200m VHCV nam; Phạm Như Quỳnh (Nam Định) - 50m CVĐ nữ; Võ Thị Kiều (Quảng Bình) - 800m VHCV nữ; Hoàng Thị Thu Phương (Hà Nội) - 100m KT nữ; Nguyễn Thành Lộc (TP. HCM) - 200m VHCV nam; Hoàng Thị Thu Phương (Hà Nội) - 50m nín thở nữ; Nguyễn Thành Lộc (TP. HCM) - 50m nín thở nam; Trần Thị Bảo Thu (Tây Ninh) - 400m VHCV nam; Lê Thị Bé (Quảng Trị) - 200m CVĐ nữ; Phan Đức Toản (Quảng Bình) - 200m CVĐ nam; TP. Hồ Chí Minh - tiếp sức 4x100m VHCV nữ; TP. Hồ Chí Minh - tiếp sức 4x100m VHCV nam.

Bắn súng: lập 4 KLQG, phá 1 kỷ lục thế giới

4 KLQG được thiết lập tại môn Bắn súng tại kỳ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII đều đến từ các VĐV của Quân đội. Trong đó đáng chú ý là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với số điểm 207 ở lượt bắn chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi đã phá kỷ lục thế giới do chính mình xác lập tại Cúp Bắn súng thế giới 2014 diễn ra hồi đầu tháng 3 tại Fort Benning -Mỹ. Xạ thủ Hà Minh Thành cũng thiết lập KLQG mới ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam (đạt 30 điểm) và 2 KLQG nữa thuộc về bộ ba Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Thành Nam nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam (1759 điểm) và 10m súng ngắn hơi đồng đội nam (1735 điểm).

Điền kinh: 4 kỷ lục đầu tiên được thiết lập

Mới trải qua 2 ngày thi đấu chính thức tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, Điền kinh đã ghi dấu ấn với 4 kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Trong đó, đáng chú ý có những VĐV trẻ đã vượt qua những “tượng đài” ở nội dung thi đấu để giành ngôi vị cao nhất cũng như phá kỷ lục tại Đại hội. Đó là VĐV Nguyễn Thị Huyền của đoàn chủ nhà Nam Định ở nội dung 400m rào Nữ, đã vượt qua VĐV Quách Thị Lan để giành HCV với thành tích 56 giây 49. Thành tích này cũng đã phá kỷ lục Quốc gia do Quách Thị Lan lập tại giải Điền kinh vô địch quốc gia 2012 - 57 giây 36).

Tiếp đó, với thành tích 1'49"23, VĐV Dương Văn Thái (Nam Định) đã phá kỷ lục quốc gia và đoạt HCV cự ly 800m nam. Ở nội dung Ném búa nam, KLQG mới được thiết lập do công của VĐV Tăng Thanh Hải, sinh năm 1989 (Vĩnh Long) với thành tích đoạt HCV là 51,68m(Kỷ lục cũ do Trịnh Tấn Nhanh, cũng của Vĩnh Long lập được 5 năm trước tại Giải Điền kinh VĐQG năm 2009 là 50,41m). Thành tích cũng giúp Tăng Thanh Hải thiết lập KLĐH mới ở nội dung này. Kỷ lục còn lại thuộc về VĐV Lê Thị Lài (Sóc Trăng) ở nội dung Đẩy tạ nữ với thành tích 14m30 (lập KLĐH mới).

Cử tạ: thiết lập 7 KLQG mới trong ngày thi đấu đầu tiên

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, Cử tạ đã có 4 kỷ lục mới được thiết, trong đó, đoàn Hà Nội góp mặt với 3 KLQG mới. Ở nội dung của nữ, Vương Thị Huyền (Hà Nội) – hạng cân 48kg phá KLQG với thành tích 82kg ở cử giật (kỷ lục cũ là 72kg)và phá KLQG ở tổng cử với thành tích 181kg (vượt qua KLQG cũ là 176kg); Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) - hạng cân 53kg lập KLQG mới cử đẩy với thành tích 116kg (KLQG cũ là 107kg) và KLQG mới ở tổng cử với thành tích 202kg (phá KLQG cũ là 195kg).

Trong khi đó, ở nội dung của nam, Thạch Kim Tuấn (TPHCM) – 56kg đã xuất sắc giành 3 HCV và phá sâu KLQG ở cử giật với thành tích 128kg (KLQG cũ là 120kg) và tổng cử với thành tích 283kg (KLQG cũ là 262kg). Ở hạng cân 62kg, HCV tổng cử Nguyễn Ngọc Trung (Hà Nội) với tổng cử là 287kg và HCV cử giật với thành tích 134kg (phá kỷ lục Đại hội và phá kỷ lục Quốc gia).

Bắn cung: 12 KLQG mới được thiết lập

Diễn ra tại SVĐ Lạy Tray, Hải Phòng với gần 200 VĐV đến từ 17 đoàn trên cả nước tham gia tranh tài, trải qua 4 ngày thi đấu (tính đến hết ngày 11/12), Bắn cung đã có 12 KLQG mới được thiết lập. Thành tích này là tín hiệu vui cho Bắn cung Việt Nam, khi trong số những kỷ lục này có những kỷ lục được thiết lập cách đây 13 năm trước. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt VĐV nổi trội khi liên tiếp lập KLQG mới như: Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long) lập 4 KLQG mới, Lê Thị Thu Hiền (Hà Nội) lập 2 KLQG mới; Nguyễn Tiến Cương (Hà Nội) – 2 KLQG mới,…

1.Lê Thị Thu Hiền (Hà Nội) – Toàn năng 1 dây nữ với số điểm 1.344 (phá KLQG cũ do chính Hiền lập ra tại Cúp vô địch quốc gia 2014 với 1.339 điểm);

2. Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long) – Toàn năng 3 dây nữ với số điểm 1.390 (phá KLQG cũ do Trần Nguyễn Tiểu Anh lập tại Cúp VĐQG 2014 là 1.354 điểm);

3. Nguyễn Tiến Cương (Hà Nội) – 70m 3 dây nam với số điểm 353 (phá KLQG do Cương lập tại giải VĐQG 2014 là 350 điểm);

4. Lê Thị Thu Hiền (Hà Nội) – 60m 1 dây nữ với số điểm 337 (phá KLQG do Lộc Thị Đào lập tại Cúp VĐQG 2012 là 332 điểm);

5. Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long) – 70m 3 dây nữ với 348 điểm (phá KLQG do Nguyễn Tường Vy lập tại giải VĐQG 2012 là 337 điểm);

6. Lê Đại Cường (Hải Phòng) – 90m 1 đây nam với 315 điểm (phá KLQG do Nguyễn Thanh Bình lập tại Cúp VĐQG 2014 là 313 điểm);

7. Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long) – 60m 3 dây nữ với 349 điểm (phá KLQG do chính Huyền lập tại giải xuất sắc quốc gia 2013 với 348 điểm);

8. Lê Đại Cường (Hải Phòng) – 90m 1 dây nam với thành tích 315 điểm (phá KLQG do Nguyễn Thanh Bình lập tại Cúp quốc gia 2014 là 313 điểm);

9. Nguyễn Tiến Cương (Hà Nội) – 50m 3 dây nam với thành tích 352 điểm (phá KLQG do chính Cương lập tại giải xuất sắc 2014 là 350 điểm);

10. Nguyễn Thị Quyền Trang (Sóc Trăng) – 50m 1 dây nữ với thành tích 337 điểm (phá KLQG do Lộc Thị Đào lập tại giải xuất sắc quốc gia 2014 là 330 điểm);

11. Nguyễn Văn Duy (Hà Nội) – 30m 1 dây nam với thành tích 355 điểm (phá KLQG cũ do Đỗ Đức Hạnh lập tại Cúp quốc gia 2001 với 351 điểm);

12. Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long) – 30m 3 dây nữ với thành tích 357 điểm (phá KLQG cũ do Trần Nguyễn Tiểu Anh lập tại giải VĐQG 2008 là 256 điểm).

HT

Dòng sự kiện: Đại hội TDTT 2014