1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Cech - Courtois: Căng như dây đàn

(Dân trí) - Cech và Courtois đại diện cho hai thế hệ khác nhau của Chelsea. Giờ đây, một người đã phải ra đi, để trở thành đối thủ của người còn lại. Cuộc chiến già-trẻ ấy sẽ vô cùng hấp dẫn bởi cả hai đều cần đưa ra lời khẳng định.

Niềm tin ở Courtois...

Thực tế, ở thời điểm này, P.Cech vẫn là một trong số thủ môn xuất sắc nhất Premier League. Tuy nhiên, chỉ có Courtois mới đủ khả năng để khiến tượng đài của Chelsea phải... lặng im trên băng ghế dự bị ở Stamford Bridge mùa giải vừa qua.

 

cechcourtois-79973

So sánh P.Cech (mùa 2013/14) với Courtois (mùa 2014/15)

Để P.Cech dự bị là sự lãng phí lớn của Chelsea. Đích thân HLV Mourinho từng thừa nhận điều đó trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, Courtois đã cho thấy rằng lý do tại sao “Người đặc biệt” bất chấp dư luận để đưa anh vào vị trí số 1 trong khung gỗ.

Với thể hình cao tới 1m99, sở hữu sải tay dài hơn 2,8 mét, Courtois gần như không có điểm yếu. Từ kỹ năng cản phá, phản xạ, phán đoán, bóng bổng, cản phá phạt đền...thủ thành người Bỉ đều thuộc dạng hàng đầu Premier League. Thống kê của tờ Daily Mail chỉ ra rằng ở mùa giải trước Courtois đã có 74,45% tình huống cản phá thành công.

Thực tế, nếu so sánh Courtois với P.Cech (ở mùa giải 2013/14), con số cũng không quá khác biệt là bao. Ở mùa 2013/14, P.Cech đã giữ sạch lưới 16 trận (tỷ lệ 47,1%), còn con số ấy với Courtois mùa giải năm ngoái là 12 (tỷ lệ 38%).

P.Cech để thủng lưới 24 bàn sau 34 lần xuất phát ở mùa 2013/14, trung bình 120 phút vào lưới nhặt bóng một lần. Trong khi đó, Courtois lọt 30 bàn sau 32 lần, trung binh 94 phút để thua một bàn.

Tuy nhiên, tỷ lệ cản phá của Courtois lại nhỉnh hơn P.Cech. Mỗi trận đấu ở mùa vừa qua, Courtois có 1,9 lần cản phá, trong khi đó con số này với thủ thành người CH Séc mùa 2013/14 là 1,5. Ngoài ra, Courtois còn 3,2 pha bắt bóng/trận so với con số 1,9 của P.Cech.

Mùa 2013/14, P.Cech có 2 tình huống phòng ngự sai lầm, Courtois gấp đôi với 4 lần. Ngoài ra, tỷ lệ phát bóng chính xác của người gác đền CH Séc cũng nhỉnh chút (60% vs 57%).

Rõ ràng, Courtois không hề kém P.Cech. Việc HLV Mourinho sử dụng thủ thành như vậy chẳng có gì là lạ, nhất là khi thủ thành người Bỉ trẻ hơn (và khát khao hơn) rất nhiều. Đó là sự lựa chọn lâu dài cho Chelsea, như P.Cech cách đây hơn 10 năm.

P.Cech sẽ đưa ra lời khẳng định?

Như đã nói, Mourinho bất đắc dĩ phải chia tay P.Cech bởi thủ thành muốn là số 1. Chính vì vậy, ông hiểu được vai trò của thủ thành này ở Arsenal. Thực tế, chưa thể nói thủ thành người CH Séc hết thời. Bởi lẽ, ở mùa giải trước, dù dự bị như P.Cech thi đấu rất hay mỗi khi được tung vào sân. Tỷ lệ cản phá bóng của thủ thành này lên tới 76,6% (có nghĩa là cao hơn Courtois).

 

cech-fe6dc

Hơn ai hết, P.Cech cần đưa ra lời khẳng định 

 Nhiều chuyên gia đánh giá P.Cech là bản hợp đồng tham vọng với Arsenal. Như Sir Alex từng nói: “Thủ môn xuất sắc có thể mang về 15 điểm cho CLB”. Trong nhiều năm qua, “Pháo thủ” vẫn tìm kiếm một người như vậy.

Trước báo giới, HLV Wenger tự tin so sánh P.Cech với Van Der Sar, người hùng đã cùng MU chính phục khá nhiều danh hiệu dù ở tuổi xế chiều. Nói vậy ông đánh giá rất cao bản hợp đồng này.

Trong giai đoạn giao hữu vừa qua, thủ thành người CH Séc cũng mang tới niềm tin mạnh mẽ cho CĐV bởi phong độ xuất thần. Tuy nhiên, ngày hôm nay, P.Cech sẽ bước vào sân khấu lớn hơn cùng Arsenal, nơi định mệnh đã đưa anh trở lại gặp đội bóng cũ Chelsea.

Hơn lúc nào hết, P.Cech đang có quá nhiều khát khao ở thời điểm này. Nếu chiến thắng, anh sẽ giành danh hiệu đầu tiên cùng Arsenal. Đó sẽ là bước đệm tốt để chinh phục chức vô địch Premier League. Ngoài ra, dưới góc độ cá nhân, P.Cech rất muốn khẳng định bản thân mình trong mắt ông thày cũ Mourinho.

Chính những yếu tố này đã khiến cuộc so tài giũa P.Cech và Courtois trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cuộc chiến giữa sức trẻ và kinh nghiệm tại Wembley sẽ vô cùng đặc biệt. Trước trận đấu này, tờ Daily Mail đã chấm P.Cech nhỉnh hơn (tính tổng các hệ số, P.Cech giành 51/60 điểm, Courtois giành 49 điểm).

Tuy nhiên, đó là cuộc chiến trên giấy tờ. Tại Wembley, sẽ là màn so tài thực sự, khốc liệt hơn rất nhiều.

H.Long