1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu ngôi sao MU đánh giá cao Lionel Messi

(Dân trí) - Chiều nay, 2 cựu cầu thủ của M.U là Dennis Irwin và Gordon McQueen đã có buổi giao lưu với người hâm mộ TPHCM. Trong 2 người này, Dennis Irwin được chú ý nhiều hơn bởi thời anh còn thi đấu, khán giả Việt Nam vẫn còn có dịp xem anh qua truyền hình…

 

PV: Anh đánh giá như thế nào về Manchester thời anh còn thi đấu với Manchester United thời điểm này và với Barcelona?

 

Danh thủ Dennis Irwin:  Rất khó để so sánh 2 đội bóng thuộc 2 thời kỳ khác nhau, vì bóng đá mỗi lúc mỗi khác và cầu thủ cũng khác. Cũng khó mà so sánh chúng tôi thời đó với Barcelona hiện nay. Chỉ biết rằng cả 2 đều là 2 đội bóng giỏi. Thời của tôi, M.U có những ngôi sao rất giỏi như Cantona, Palister hay Roy Keane…

 

Bây giờ thì Manchester United đã đòi lại ngôi đầu từ tay Manchester City, anh đánh giá như thế nào về thành tích này?

 

Thú thật bản thân tôi cũng bất ngờ vì chuyện ấy, Manchester City là một đội bóng rất mạnh, họ được đầu tư rất lớn, có nhiều ngôi sao. Cách nay vài tháng thì M.U đã bị họ bỏ khá xa.
 
Cựu ngôi sao MU đánh giá cao Lionel Messi
 Dennis Irwin tỏ ra rất hào hứng trong lần đầu đến Việt Nam - Ảnh: Sơn Dũng
 

Vậy anh dự đoán ai sẽ là nhà vô địch của giải Ngoại Hạng mùa bóng năm nay?

 

Manchester United sẽ về nhất, vì nói cho cùng chúng tôi vẫn có những cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và kinh nghiệm để vượt qua những thời điểm khó khăn như thế này. Manchester City sẽ về nhì. Tôi nghĩ Arsenal sẽ giành vị trí thứ 3 khi mùa giải kết thúc.

 

Những cầu thủ khoác áo số 7 của Manchester United đều là những cầu thủ giỏi, anh hãy nói về họ?

 

Chúng tôi có những cầu thủ giỏi khoác áo số 7. Bryan Robson là cầu thủ tài năng, anh ta gây ấn tượng mạnh trước đó. Sau này có Cantona, Beckham và Cristiano Ronaldo, cầu thủ có đôi chân rất ma thuật.

 

Về Alex Feguson, theo anh khi ông ấy nghỉ thì ai sẽ là người xứng đáng thế chỗ của ông ta?

 

Ông ấy là một HLV lớn, rất lớn. Không có bất cứ nhà cầm quân nào tại giải Ngoại Hạng làm được nhiều điều như ông ấy. Ông ta đã có trên 25 năm câm quân tại Manchester United. Hiện giờ ông ta vẫn làm việc tốt, vẫn xây dựng được một đội bóng mạnh, nên tôi chưa nghỉ rằng ông ta sẽ ngưng làm việc. Tôi cũng chưa hề nghĩ ra người sẽ thay thế ông ấy. Nếu nói về một khả năng tốt thì có thể là Cantona, Robson hay Roy Keane.

 

Với tư cách là một hậu vệ, anh ngại tiền đạo nào nhất khi còn thi đấu?

 

Tôi ngán nhất là Stoichkov thời cầu thủ này còn khoác áo Barcelona những năm thuộc thập niên 1990. Anh ta nhanh, khỏe, khéo và tinh quái. Hagi cũng vậy, đấy là dạng cầu thủ rất khó đoán.

 

Còn về Messi thì sao?

 

Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện nay theo quan điểm của cá nhân tôi. Anh ta không chỉ có những tố chất mà tôi đã nêu ở trên mà còn thông minh, rất thông minh. Rất khó để cản Messi trong những tình huống một đối một, anh ta là một hình mẫu của Maradona ngày nào. Nhiều người đã xếp Messi vào hàng những huyền thoại như Maradona, như Pele, dù cậu ta mới 24 tuổi.

 

Theo anh ai sẽ là HLV đội tuyển Anh tại Euro sắp tới?

 

Harry Redknaap là ứng cử viên giàu triển vọng nhất, ông ta phù hợp với đội tuyển Anh, hiểu bóng đá Anh.

 

Vậy HLV mới có thể thay đổi thành tích của đội tuyển Anh bằng một danh hiệu vô địch Euro?

 

Rất khó nói về điều này vì hiện tại có rất nhiều đội bóng mạnh ở châu Âu. Sẽ không phải là điều dễ dàng cho đội tuyển Anh trong chuyện chinh phục ngôi đầu Euro 2012.

 

Kim Điền (ghi)