1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cúp quốc gia: Gánh nặng hay cơ hội cho các đội bóng lớn

(Dân trí) - Cúp quốc gia từ lâu vốn là sân chơi hạng 2 đối với các đội bóng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu các CLB đến với giải đấu này với những cái nhìn tích cực hơn, thì giải đấu cúp vẫn có những giá trị nhất định.

Ngay đến BTC giải, VPF và VFF cũng không đánh giá cao cúp quốc gia bằng các giải đấu khác của họ. Chẳng hạn chuyện xếp lịch thi đấu. Việc vòng 1 cúp quốc gia diễn ra trùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam đang tập trung chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể sự quan tâm đối với giải đấu này.

 

Một khi BTC giải cũng chưa đánh giá cao giải đấu, thì khó trách có không ít đội không muốn bung hết lực lượng cho sân chơi cúp. Ví dụ như trường hợp của 2 đội HV.An Giang và Cần Thơ không xài đến ngoại binh trong trận đấu thuộc vòng 1, hay Sài Gòn XT chỉ đăng ký 1 ngoại binh ở mặt trận cúp.
 
 
Các đội bóng lớn không còn hào hứng với Cúp quốc gia

Các đội bóng lớn không còn hào hứng với Cúp quốc gia

 

Chuyện cúp quốc gia không được đánh giá cao bằng các giải sân chơi khác là chuyện xảy ra ở nhiều nền bóng đá trên thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Với các đội bóng yếu, chuyện phải đá cúp quốc gia song song với V-League hay giải hạng Nhất có thể làm bào mòn lực lượng của họ, tăng thêm gánh nặng về chi phí trong di chuyển, làm tiêu hao thể lực.

 

Thế nên, thay vì chọn cách tìm đường tiến sâu ở cúp quốc gia, không ít đội bóng chọn cách tung lực lượng dự bị vào sân chơi này, hòng dưỡng sức cho lực lượng chính, cũng như dưỡng sức cho các mục tiêu chính của mình ở V-League hay giải hạng Nhất.

 

Tuy nhiên, nếu như các đội bóng nhìn cúp quốc gia với hướng nhìn khác, mang tính tích cực hơn, thì giải đấu hạng 2 này không phải không có những điểm sáng để người ta phấn đấu vì nó.

 

Với B.Bình Dương chẳng hạn, không phải ngẫu nhiên mà đội bóng đất Thủ Dầu chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng ở vòng 2 cúp quốc gia vào ngày 25/3. Việc quá mất mặt với 2 trận thua tại V-League, nhất là mất mặt vì trận thua trước chính SHB Đà Nẵng trên sân nhà cách nay khoảng chục ngày càng khiến B.Bình Dương quyết tâm hơn.

 

Không có cơ hội nào cho B.Bình Dương “rửa mặt” tốt hơn là thắng lại SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng của đối phương, và với họ, vòng 2 cúp quốc gia đến thật đúng lúc, để họ tái ngộ thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

 

Vả lại, mục tiêu đoạt V-League năm nay có lẽ đã xa tầm với của B.Bình Dương sau khá nhiều xáo trộn thời gian qua, nên cúp quốc gia sẽ là cứu cánh cho cả mùa giải với đội bóng miền Đông Nam bộ, nếu B.Bình Dương đoạt cúp vào cuối mùa.

 

Trường hợp tương tự cũng có thể sẽ đến với V.Ninh Bình hay HA Gia Lai. Đội bóng đất Hoa Lư và đội bóng phố núi khó cạnh tranh nổi ngôi vô địch V-League với nhiều anh hào khác, vốn đồng đều hơn hẳn họ. Thế nhưng, ở mặt trận cúp, với thể thức loại trực tiếp sau mỗi vòng đấu, V.Ninh Bình và HA Gia Lai hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn. Khi đó, họ sẽ giải được cơn khát danh hiệu của chính mình sau nhiều mùa giải trắng tay.

 

Với Hà Nội T&T, cúp quốc gia là danh hiệu mà đội bóng thủ đô còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu, nên họ muốn bổ sung nó. Còn với Sài Gòn XT, trong một mùa giải mà họ đang trẻ hóa lực lượng khá triệt để, cúp quốc gia sẽ là sân chơi thích hợp nhất cho HLV Trần Tiến Đại tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ của ông thi đấu, nâng cao bản lĩnh.

 

So với V-League, cúp quốc gia không có áp lực xuống hạng. Chính vì vậy, thử nghiệm cầu thủ trẻ tại sân chơi này đỡ áp lực hơn nhiều so với việc thử nghiệm tại V-League.

 

Nói thể để thấy rằng cúp quốc gia dù chỉ là sân chơi phụ, nhưng không phải giải đấu này không có giá trị của riêng nó, nếu như bản thân các CLB biết khai thác những giá trị vừa nêu theo toan tính riêng của từng đội.

 

Thậm chí, với nhiều anh nhà giàu, vốn được đầu tư mạnh về lực lượng như B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay V.Hải Phòng, cúp quốc gia có khi sẽ là chiếc cúp cứu vãn cho cả mùa giải, nếu như họ lỡ… xảy chân tại V-League.

 

Kim Điền