1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017" khởi tranh bên hồ Gươm

(Dân trí) - Sáng nay 15/7, cuộc đua xe đạp “Về Trường sơn – 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã chính thức khai mạc tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều vị khách quý.


Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” diễn ra sáng 15/7 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” diễn ra sáng 15/7 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Cuộc đua vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng. Trong thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc đua diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017) là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, hướng về Trường Sơn thiêng liêng, nơi chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam tỏa sáng với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Cuộc đua không chỉ góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn của các vận động viên (VĐV), mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Cuộc đua thu hút sự tham gia của các đội đua đến từ các nước trong khu vực.

Cuộc đua thu hút sự tham gia của các đội đua đến từ các nước trong khu vực.

“Cuộc đua mang nhiều ý nghĩa, không chỉ sự phấn đấu đạt thành tích cao, mà trên mỗi chặng đua, Ban Tổ chức còn có nhiều hoạt động nghĩa tình, hướng đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh, sinh viên là con em các gia đình chính sách vượt khó, học giỏi”, Trung tướng Đỗ Căn thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc đua, nhấn mạnh.


Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam – trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng cho đại diện Ban tổ chức để xây tặng nhà tình nghĩa và trao học bổng cho các con em gia đình chính sách, gia đình quân nhân.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam – trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng cho đại diện Ban tổ chức để xây tặng nhà tình nghĩa và trao học bổng cho các con em gia đình chính sách, gia đình quân nhân.

Tại lễ khai mạc, Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam – đã trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng cho đại diện Ban tổ chức để xây tặng nhà tình nghĩa và trao học bổng cho các con em gia đình chính sách, gia đình quân nhân tại các tỉnh thành mà đoàn đua đi qua.

Ngay sau lễ khai mạc, chặng đua đầu tiên đã diễn ra sôi nổi với hành trình 51km quanh hồ Hoàn Kiếm.


Chặng đua đầu tiên quanh hồ Hoàn Kiếm chính thức bắt đầu.

Chặng đua đầu tiên quanh hồ Hoàn Kiếm chính thức bắt đầu.

Những ngày tiếp theo, cuộc đua sẽ tiếp tục thêm 5 chặng qua Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và kết thúc ở Thành cổ Quảng Trị vào ngày 20/7.

Quý Đoàn
Video: Xuân Ngọc