1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo bất ngờ dính nghi án trốn thuế

(Dân trí) - Mới đây nhật báo Correo da Manha (Bồ Đào Nha) vừa phanh phui hành vi gian lận trong việc nộp thuế của C.Ronaldo tại quê nhà. Hiện tại, CR7 vẫn chưa lên tiếng sau thông tin này.

Mới đây, nhật báo Correo da Manha (Bồ Đào Nha) đã khiến cả thế giới phải chấn động khi bất ngờ phanh phui phanh phui hành vi gian lận trong việc nộp thuế của C.Ronaldo tại quê nhà.

C.Ronaldo
dính nghi án trốn thuế

C.Ronaldo dính nghi án trốn thuế


Cụ thể, vào năm 2012, C.Ronaldo đã ký hợp đồng quảng cáo với ngân hàng Banco Espiritu San ở Bồ Đào Nha. Trong 2 năm, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã nhận được khoảng 1,3 triệu euro từ nhà tài trợ này (650.000 euro mỗi năm).

Mặc dù vậy, thay vì đóng thuế ở Bồ Đào Nha, C.Ronaldo lại sử dụng thủ thuật để hạn chế tối đa số tiền phải nộp. Cụ thể, theo tờ Correo da Manha, tiền đạo này đã chuyển số tiền quảng cáo từ ngân hàng Banco Espiritu San vào công ty Gestifute của người đại diện Jorge Mendes.

Đáng chú ý, công ty này có trụ sở ở Cộng hòa Ailen. Tại đất nước này, mức thuế chỉ vào khoảng 12,5%, thấp hơn rất nhiều so với mức 25% ở Bồ Đào Nha. Nhờ đó, “siêu sao” của Real Madrid đã “tiết kiệm” được khoản kha kh.

Hiện tại, C.Ronaldo vẫn chưa lên tiếng sau những thông tin này. Trong những năm qua, có khá nhiều cầu thủ bóng đá đã sử dụng hành vi tương tự như CR7 để trốn thuế. Tiêu biểu là Messi, người đã điêu đứng sau những lần hầu tòa. Ngoài ra, Xavi, Pique… đều cũng bị cho là tìm cách “gian lận” thuế ở Tây Ban Nha.

H.Long