1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh sẽ đá chính ở trận gặp Mito Hollyhock chiều nay?

(Dân trí)- Trong chuyến làm khách trên sân của Mito Hollyhock vòng 31 J-League 2 chiều nay, Công Vinh tiếp tục được HLV Keiichi Zaizen đăng ký vào danh sách thi đấu của Consadole Sapporo. Sau màn ra mắt thành công trận trước, Công Vinh tràn đầy cơ hội được đá chính.

Ở trận đấu trước, sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng tiền đạo người Việt Nam Lê Công Vinh đã được HLV Keiichi Zaizen trao cơ hội vào sân. Dù chỉ thi đấu 5 phút nhưng Công Vinh đã kịp tỏa sáng với quả đá phạt góc đẹp mắt giúp Sapporo ấn định chiến thắng 3-0 trước Ehime. Trước trận đấu chiều nay, Công Vinh liên tiếp phải ngồi ghế dự bị trong 2 trận gặp Yakohama và Gamba Osaka, dù anh đều được HLV Keiichi Zaizen đăng ký vào danh sách thi đấu.
 
Công Vinh luôn khao khát thể hiện mình

Công Vinh luôn khao khát thể hiện mình

Ở trận gặp Ehime, Sapporo khởi đầu như mơ với 2 bàn thắng ngay trong hiệp một nhờ công của Shunsuke Maeda và Yoshihiro Uchimura. Khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, HLV Keiichi Zaizen đã quyết định trao cơ hội cho Công Vinh được ra sân.

Dù không ghi bàn nhưng anh có một pha đá phạt góc đầy chuẩn xác ở phút 87 để Felix Almeida bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 cho Consadole Sapporo. Với màn trình diễn ấn tượng, khả năng Công Vinh sẽ tiếp tục được tin tưởng ở trận đấu chiều nay. Với cá nhân Công Vinh, việc được ra sân và có đường chuyền đẹp mắt giúp đồng đội ghi bàn, chắc chắn anh sẽ có thêm rất nhiều sự tự tin.

Mito Hollyhock hiện đang có cùng 44 điểm với đội bóng của Công Vinh trên BXH J-League 2. Đây cũng là đội bóng đặt mục tiêu lên chơi J-League mùa tới. Ở lượt đi, Mito Hollyhock đã giành chiến thắng 1-0 trước Consadole Sapporo ngay tại Sapporo Atsubetsu Park. Điều đó cho thấy, Mito Hollyhock đang được đánh giá cao hơn so với đội bóng của Công Vinh, nên chắc chắn Consadole Sapporo sẽ không có trận đấu dễ dàng như trận gặp Ehime vòng trước.

Trước trận đấu này, Công Vinh vừa tiếp tục được HLV Keiichi Zaizen điền tên vào danh sách 18 cầu thủ Consadole Sapporo. Với màn thể hiện ấn tượng ở vòng trước, có lẽ HLV Keiichi Zaizen sẽ cân nhắc tung Công Vinh ra sân ở trận đấu này.

Trước cơ hội lần thứ 2 được ra sân, Công Vinh cho biết, việc được đá chính ở Sapporo là không hề đơn giản, bởi anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với 7 tiền đạo còn lại. Hơn nữa, việc mới chỉ được ra sân ít phút ở trận gặp Ehime vòng trước mới chỉ là sự khởi đầu cho thử thách lớn. Dù vậy, Công Vinh vẫn luôn khao khát được ra sân để thể hiện mình. “Tôi vẫn đang nỗ lực tập luyện hết sức và luôn sẵn sàng ra sân”, Công Vinh khẳng định.

Với 3 điểm có được ở trận vòng trước, Sapporo vươn lên xếp hạng 8 (44 điểm), chỉ kém Kyoto Sanga - đội đứng thứ 6 (vị trí có thể giành suất đá play-off lên hạng) vỏn vẹn 3 điểm. Đây chính là động lực lớn để đội bóng của Công Vinh thi đấu hết sức trận đấu quan trọng chiều nay. 

Ngô Linh