1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng, Xuân Trường không ngán đồ ăn đạo Hồi

(Dân trí) - Đồ ăn ở Indonesia là một trong những lo lắng nhất với thầy trò HLV Park Hang Seo, thế nhưng sau gần 1 ngày ở khách sạn Harper tại Cikarang, các tuyển thủ cho biết họ không gặp vấn đề khó khăn về chuyện ăn, uống.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết đồ ăn đạo Hồi có thể sẽ khiến các thành viên đoàn TTVN, trong đó có đội tuyển bóng đá nam gặp khó khăn, đặc biệt là các món ăn có vị cay. Vì thế, lãnh đạo đoàn TTVN đã có chỉ đạo với các đội tuyển cần có sự chuẩn bị nhiều phương án, tránh lệ thuộc vào ban tổ chức.


Thày trò HLV Park Hang Seo không gặp vấn đề về đồ ăn đạo Hồi

Thày trò HLV Park Hang Seo không gặp vấn đề về đồ ăn đạo Hồi

Tại Asiad 2018, bóng đá nam cùng với xe đạp, canoeing là 3 đội tuyển phải ở khách sạn chứ không đóng quân ở làng VĐV.

Tuy nhiên, sau bữa ăn đầu tiên ở Indonesia, nhiều cầu thủ cho biết họ vẫn ăn ngon lành mà không gặp vấn đề gì đáng kể. Chỉ có một chuyện khá nhỏ là do khách sạn chưa kịp bố trí khu vực ăn riêng cho Olympic Việt Nam nên các học trò của thầy Park ngồi ăn ở khu vực có nhiều khách của khách sạn qua lại. Tuy vậy, do hầu hết các cầu thủ Olympic Việt Nam đều tập trung ăn uống mà không để ý đến xung quanh. Do sang Indonesia sớm nên các cầu thủ cũng không bị nhiều phóng viên báo chí “quây” mỗi khi xuất hiện.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam cho biết, do đây không phải lần đầu họ đi thi đấu ở nước ngoài nên chuyện phải thích nghi với chế độ ăn uống của ban tổ chức giải là điều đương nhiên.

Còn về điều kiện nghỉ ngơi của khách sạn, ngoài phòng tập gym và hồ bơi hơi nhỏ, ban huấn luyện Olympic Việt Nam không có gì phàn nàn về khách sạn mà ban tổ chức giải bố trí. Được biết, tối 11/8, đội tuyển Olympic Saudi Arabia (bảng F) đã phải tự đi thuê một khách sạn khác ở Cikarang vì cho rằng điều kiện nghỉ ngơi tại Harper không thật tốt. Như vậy, tại nơi đóng quân của thầy trò HLV Park Hang Seo lúc này chỉ còn 3 đội tuyển gồm Việt Nam, Nhật Bản và Pakistan.

Trang Huyền (từ Indonesia)