1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công bố danh sách rút gọn ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2012

(Dân trí) - BTC giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) vừa công bố danh sách các ứng cử viên có mặt trong vòng tranh giải. Theo đó, Nguyễn Minh Phương và Đặng Thị Kiều Trinh chính là 2 trong số cái tên nhiều khả năng thắng giải nhất đúng như dự đoán.

5 ứng cử viên nam có số điểm cao nhất tính cho đến khi BTC kiểm phiếu đợt đầu là Nguyễn Minh Phương, Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hoàng (SL Nghệ An), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Lê Tấn Tài (mùa trước khoác áo K.Khánh Hòa).
 
 
Quốc Anh có tên ở danh sách đề cử lần này - Ảnh: Sơn Dũng

Quốc Anh có tên ở danh sách đề cử lần này - Ảnh: Sơn Dũng

 

Trong số này, Minh Phương trội hơi cả, nhờ anh hơn Quốc Anh ở tầm ảnh hưởng tại SHB Đà Nẵng, trong chiến dịch đưa đội bóng sông Hàn đến ngôi vô địch V-League năm ngoái. Vả lại, Quốc Anh còn dính điểm trừ là thi đấu không thành công cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012.

 

So với Lê Tấn Tài – một cầu thủ khác cũng thi đấu khá ổn định trong năm qua, Minh Phương hơn ở danh hiệu. Nếu SHB Đà Nẵng của Minh Phương VĐQG thì K.Khánh Hòa của Tấn Tài mùa trước suýt rớt hạng.

 

Bóng đá là môn chơi đồng đội, nên thành tích cá nhân chắc chắn cũng khó có thể tách rời thành tích tập thể (trừ trường hợp quá nổi bật như Messi trên bình diện bóng đá thế giới các năm gần đây).

 

2 ứng viên còn lại là Trọng Hoàng và Văn Quyết xem ra khá lép vế vì họ có 1 năm thi đấu không ổn định. Vả lại, tại AFF Cup hồi cuối năm ngoái, họ cũng là 2 trong số những gương mặt gây thất vọng nhất.

 

Ở giải thưởng dành cho nữ, 5 ứng cử viên hiện có số phiếu bầu cao nhất là Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Hồng (TPHCM), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muộn (Hà Nội) và Lê Thị Thương (Than KSVN).

 

Trong số này, Kiều Trinh và Lê Thị Thương sẽ đua tranh danh hiệu cao nhất, và Kiều Trinh có lợi thế hơn nhờ vừa nhận giải cầu thủ nữ hay nhất Đông Nam Á mà AFF trao tặng cách nay không lâu.

 

3 gương mặt cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm cho đến giờ là Antonio (năm ngoái đá cho XM Xuân Thành Sài Gòn), Gonzalo (Hà Nội T&T) và Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng). Riêng vua phá lưới V-League 2012 là Timothy không có mặt.

 

Ở giải thưởng cầu thủ nam trẻ hay nhất năm, Thanh Hào (CS.Đồng Tháp), Phi Sơn và Hoàng Thịnh (SL Nghệ An) sẽ cạnh tranh nhau. Riêng ở giải cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất lần đầu tiên xuất hiện, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam) và Chương Thị Kiều (TPHCM) sẽ đọ tài cao thấp.

 

Đêm gala công bố chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2012 sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới đây, tại TPHCM.

 

Trọng Vũ