1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Còi vàng” Nguyễn Trọng Thư bất ngờ với chiến thắng

(Dân trí) - Trong cuộc trao đổi với Dân trí chiều 18/9 sau khi có kết quả bầu chọn danh hiệu Còi vàng, trọng tài người Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thư chia sẻ anh rất bất ngờ và cho rằng mình là người may mắn.

PV: Chúc mừng trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã đoạt Còi vàng 2013. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này?

 

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư: Trước hết tôi xin cảm ơn và chia sẻ niềm tự hào này với gia đình, những người thân luôn đồng hành, sẻ chia mọi chuyện để giúp tôi vượt qua nhiều sức ép nghề nghiệp. Tôi cũng xin cảm ơn và chia sẻ niềm vui này với những anh em đồng nghiệp, với các thầy đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng và bầu cho tôi.

 

Hôm nay nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng, sẻ chia, tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Nói thật lòng mình là tôi cảm thấy bất ngờ khi đoạt danh hiệu Còi vàng. Tôi cảm thấy mình là người may mắn!

 

Anh thấy bất ngờ có phải vì mình đã vượt qua đàn anh là trọng tài FIFA Võ Minh Trí để giành Còi vàng?

 

Trước khi công bố kết quả, tôi vẫn nghĩ trọng tài Võ Minh Trí nhận Còi vàng chứ không phải tôi. Bởi nếu xét theo cả tiêu chí quốc tế thì rõ ràng anh Trí có nhiều lợi thế.

 

Hơn nữa, vì tôi là người Đà Nẵng nên không được phân công bắt những trận cầu tranh chấp huy chương vào giai đoạn cuối giải. Đó là sự thua thiệt đối với tôi nhưng bù lại tôi được các thầy phân công bắt nhiều trận, trong đó có những trận mang tính quyết định đến cuộc đua trụ hạng như trận V. Ninh Bình – K. Kiên Giang ở vòng 20 chẳng hạn. Đó là trận đấu rất căng và tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Tôi nghĩ những gì mình có được hôm nay là sự ghi nhận của mọi người về quá trình phấn đấu của tôi. Bốn mùa giải gần đây, tôi có tên trong danh sách rút gọn 5 ứng viên cho danh hiệu Còi vàng và chỉ giành được Còi đồng các năm 2011, 2012. Vì thế với danh hiệu Còi vàng năm nay tôi đã chứng tỏ được sự tiến bộ về mặt chuyên môn. Chắc chắn danh hiệu này sẽ giúp tôi vững tin hơn trong những mùa giải tới.

 

Tôi cũng cảm thấy danh hiệu này thật đặc biệt với bản thân và cả gia đình. Mọi người biết đó, ba tôi là cựu trọng tài nổi tiếng, từng làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài QG, em rể tôi cũng là trọng tài từng giành Còi vàng. Vì thế, lần này tôi nhận được danh hiệu Còi vàng không chỉ là vinh dự với bản thân mà cả gia đình nữa. 

 

Là trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2013, theo anh giới cầm còi ở Việt Nam cần những điều kiện gì để phát triển?

 

Điều đầu tiên, chúng tôi, những người “cầm cân nảy mực” phải luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp cũng như chuyên môn tốt để sẵn sàng vượt qua mọi áp lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng điều quan trọng có lẽ là sự tôn trọng và bảo vệ của mọi người dành cho chúng tôi. Bên cạnh đó, các giải đấu của chúng ta cần kíp có những biện pháp kỷ luật nghiêm minh đối với những hành vi xúc phạm trọng tài. Có như thế chúng tôi mới tự tin mỗi khi cầm còi bước ra sân.

 

Mặt khác, các đội bóng, cầu thủ và khán giả hãy hiểu rõ luật trước khi phê phán chúng tôi. Bởi rõ ràng không phải sự phản ứng, chỉ trích nào nhằm vào trọng tài cũng đều đúng.

 

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

 Khánh Chi (thực hiện)