1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Có hay không việc Huỳnh Đức trù dập Phan Thanh Hưng?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong những ngày gần đây người hâm mộ Đà Nặng lại tiếp tục bị rúng động trước thông tin một số cầu thủ trụ cột ở SHB Đà Nẵng tổ chức đánh bạc, sự việc càng nghiêm trọng hơn khi nó diễn ra ngay tại phòng ở của Hồng Minh và Hùng Dũng tại làng thể thao Tuyên Sơn trong thời gian nghỉ trưa và bị HLV trưởng Lê Huỳnh Đức phát hiện.</P>

Sau khi phát hiện ra nhóm cầu thủ tổ chức đánh bạc, HLV Huỳnh Đức đã tước chức đội phó của trung vệ Hùng Dũng, nhắc nhở Văn Hạnh, Đức Nhật và Cao Cường. Còn cầu thủ trẻ Phan Thanh Hưng bị đưa xuống đội trẻ tập luyện.

 

Bắt đầu từ án kỷ luật của Phan Thanh Hưng mọi mâu thuẫn đã phát sinh, có những thông tin cho rằng sở dĩ Huỳnh Đức đưa ra án phạt nặng với cầu thủ này là vì Phan Thanh Hưng có quan hệ gần gũi với cựu HLV Phan Thanh Hùng, làm như vậy là một cách để dằn mặt đối với những người còn lại trong đội.

 

Có nguồn tin khác lại nhận định, Hùng Dũng, Đức Nhật, Cao Cường đều nằm trong bộ khung chính nên BHL đã chủ động nương tay để giữ được bộ khung cho những chiến thắng vừa qua.

 

Để làm rõ về những án phạt mà BHL đưa ra với nhóm cầu thủ đánh bạc vừa qua, chúng tôi đã trao đổi với HLV Lê Huỳnh Đức, ông Đức cho biết: “Theo quy định của CLB, cứ ai vi phạm kỷ luật 2 lần sẽ bị chuyển xuống đội trẻ tập luyện. Còn tại sao Phan Thanh Hưng lại bị án phạt nặng nhất, tôi xin nói đây đã là lần vi phạm kỷ luật thứ 3 của tiền vệ này.

 

Tôi không ghét bỏ gì Thanh Hưng, nhưng việc đưa xuống đội trẻ là đúng, tôi không thể nương nhẹ cho một cá nhân để bỏ qua tất cả qui định kỷ luật của cả đội. Còn Hùng Dũng, Đức Nhật, Cao Cường mới chỉ vi phạm lần đầu nên họ nhận hình thức cảnh cáo là xứng đáng…”.

 

HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận một thực tế, tình trạng đánh bạc gần như ở CLB nào cũng có, muốn dập triệt để cần phải có thời gian chứ không dễ gải quyết ngay được. Nhưng vị tướng trẻ này cũng tỏ ra kiên quyết trong việc duy trì kỷ luật ở CLB: “Lãnh đạo và BHL không bao giờ nương tay với những cầu thủ vô kỷ luật, nếu vi phạm bất luận người đó là trụ cột trong đội hình cũng bị xử đúng theo khung kỷ luật đã đề ra…”.

 

SHB Đà Nẵng vừa có những bước thăng tiến vượt bậc, nhưng qua cuộc làm loạn của Amaobi hồi đầu mùa giải, vụ đánh bạc vừa diễn ra của một nhóm cầu thủ đủ cho thấy những cơn sóng ngầm vẫn chưa chịu buông tha Đà Nẵng. Không làm rắn công tác quản lý, đồng nghĩa HLV Lê Huỳnh Đức và đội bóng sông Hàn sẽ vẫn phải sống chung với những mối lo có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

 

Ngọc Quỳnh