1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chủ tịch Somyot từ chức, bóng đá Thái Lan có thể bị FIFA cấm thi đấu

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan nhận định việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) Somyot Poompunmuang từ chức vì áp lực của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan, có thể khiến bóng đá Thái Lan bị cấm vận.

Sáng nay (1/7), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang bất ngờ tuyên bố từ chức. Hành động của ông Somyot được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Phó Thủ tướng kiêm chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Prawit Wongsuwan phát biểu yêu cầu ông Somyot rút lui vào chiều qua (30/6).

Tờ Daily News Thái Lan bình luận: "Ông Somyot từ chức sau phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan, có thể khiến bóng đá Thái Lan nhận lệnh cấm từ FIFA, do bị can thiệp về chính trị".

Chủ tịch Somyot từ chức, bóng đá Thái Lan có thể bị FIFA cấm thi đấu - 1

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang bất ngờ tuyên bố từ chức sáng nay (Ảnh: Daily News).

"Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Prawit Wongsuwan kêu gọi Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang rút khỏi vị trí hiện tại, vì ông Somyot phải chịu trách nhiệm về kết quả yếu kém của đội U23 Thái Lan tại SEA Games 32, đồng thời chịu trách nhiệm về màn ẩu đả giữa U23 Thái Lan với U23 Indonesia trong trận chung kết giải đấu này" - tờ Daily News thông tin thêm.

Cách đây vài năm, bóng đá Indonesia từng nhận lệnh cấm vận tương tự từ FIFA, sau khi các cơ quan quản lý nhà nước của xứ sở vạn đảo can thiệp vào khâu điều hành của giải bóng đá chuyên nghiệp Indonesia.

FIFA có quy định, các cơ quan quản lý nhà nước không được tham gia vào hoạt động của các Liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, là thành viên của FIFA.

Tờ Daily News của xứ sở Chùa Vàng tiếp tục phân tích: "Việc các quan chức bóng đá từ chức theo yêu cầu của các cơ quan khác có thể dẫn đến việc FIFA cấm bóng đá Thái Lan tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế có thời hạn".

Chủ tịch Somyot từ chức, bóng đá Thái Lan có thể bị FIFA cấm thi đấu - 2

Truyền thông Thái Lan bắt đầu lo ngại bóng đá nước này sẽ nhận lệnh cấm từ FIFA, sau hành động từ chức của chủ tịch FAT (Ảnh: Daily News).

Cựu Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang vốn không được lòng giới chuyên môn ở Thái Lan. Ông Somyot từng gây áp lực buộc HLV Kiatisuk Senamuang rút khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đầu năm 2017.

Nhưng sau đó, những người kế nhiệm HLV Kiatisuk theo ý của Chủ tịch FAT Somyot, gồm các HLV Rajevac (người Serbia), Yodyarthai (Thái Lan), Akira Nishino (người Nhật Bản) đều thất bại, các đội tuyển Thái Lan cũng sa sút mạnh trong giai đoạn ông Somyot Poompunmuang ngồi ghế Chủ tịch FAT.

Giai đoạn đó, các CLB thuộc giải Thai-League từ chối hợp tác với đội tuyển Thái Lan, từ chối đưa quân lên đội tuyển ở những đợt tập trung ngoài lịch FIFA Days (AFF Cup, SEA Games).

Đến khi đội tuyển Thái Lan được giao hẳn cho trưởng đoàn Madame Pang, vị nữ tỷ phú này mới thuyết phục thành công HLV Mano Polking (người Đức gốc Brazil) ngồi ghế HLV đội tuyển, đồng thời giúp Thái Lan trở lại với ngôi vô địch AFF Cup các kỳ giải năm 2020 và 2022.

Giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan mong ông Somyot sớm nghỉ để HLV Kiatisuk và một số nhà chuyên môn giỏi tại Thái Lan như HLV Tawan Sripan, Dusit Chalermsang, Worrawoot Srimaka quay trở lại với các đội tuyển. Dù vậy, việc ông Somyot từ chức theo yêu cầu của quan chức cơ quan khác, lại mang tính chất khác hẳn.