1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chính thức “khai tử” danh hiệu Quả bóng vàng FIFA

(Dân trí) - Ngày hôm qua, tạp chí France Football đã chính thức xác nhận việc đưa danh hiệu Quả bóng vàng trở về nguyên bản, thay vì “phiên bản” Quả bóng vàng FIFA như trong 6 năm qua.

Kể từ năm 2010, FIFA đã xác nhập danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA và Quả bóng vàng (của tạp chí France Football) thành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Tuy nhiên, sau 6 năm, danh hiệu Quả bóng vàng FIFA đã chính thức bị “khai tử”.

Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA không còn tồn tại
Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA không còn tồn tại

Ngày hôm qua, tạp chí France Football đã xác nhận sẽ đưa danh hiệu Quả bóng vàng trở về nguyên bản. Giải thưởng này sẽ có nhiều thay đổi so với Quả bóng vàng FIFA những năm qua.

Thứ nhất, tạp chí France Football sẽ công bố danh sách 30 cầu thủ xuất sắc trong danh sách đề cử và họ sẽ không công bố danh sách rút gọn gồm 3 người (như giải Quả bóng vàng FIFA). Thay vào đó, tạp chí này sẽ công bố danh tính người thắng cuộc vào cuối năm dương lịch.

Ngoài ra, giải Quả bóng vàng sẽ do những nhà báo thể thao bình chọn, thay vì căn cứ vào lá phiếu của đội trưởng, HLV trưởng ĐTQG và các nhà báo như danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Cần nhấn mạnh rằng, năm 2010, FIFA đã chi 15 triệu euro cho tờ France Football để mua bản quyền danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã quyết định không gia hạn thêm với tờ France Football mà muốn xây dựng giải thưởng của riêng FIFA. Đó là lý do vì sao danh hiệu Quả bóng vàng FIFA bị “chết yểu”.

Trong những năm qua, danh hiệu Quả bóng vàng FIFA thường xuyên nảy sinh nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề phiếu bầu. Không ít người đã tố FIFA gian lận bởi họ đã điền tên cầu thủ khác so với công bố của cơ quan này.

H.Long