1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chia tay HLV Petrovic, FLC Thanh Hóa tìm được “thuyền trưởng” mới

(Dân trí) - Dù giúp FLC Thanh Hóa giành ngôi á quân V-League 2017, nhưng HLV Petrovic vẫn chia tay CLB. CLB xứ Thanh đã tìm được thuyền trưởng mới, đó là HLV người Romania, Mihail Marian Cucchiaroni.

Phát biểu trong lễ công bố tân HLV mới, Chủ tịch Doãn Văn Phương của đội bóng FLC Thanh Hóa cho biết: “HLV Ljupko Petrovic đã giúp đội lần đầu tiên có vị trí á quân V-League nhưng thành tích đó chưa khiến chúng tôi hài lòng.

Thêm vào đó, nhiều thời điểm ông ấy bộc lộ vấn đề trong việc lựa chọn nhân sự, chiến thuật khiến đội hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Vì vậy, chúng tôi quyết định tìm kiếm HLV mới. Sau khi nhận được rất nhiều hồ sơ, chúng tôi quyết định chọn Mihail Marian Cucchiaroni”.


HLV Mihail Marian Cucchiaroni (phải) được kỳ vọng sẽ mang đến nét mới cho CLB xứ Thanh

HLV Mihail Marian Cucchiaroni (phải) được kỳ vọng sẽ mang đến nét mới cho CLB xứ Thanh

Theo ông Doãn Văn Phương, ông Mihail Marian Cucchiaroni được chọn ngồi vào “ghế nóng” nhờ việc am hiểu bóng đá châu Á, sau thời gian dài làm việc ở đây. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa nhận định, ông Mihail có tầm nhìn, và từng là kiến trúc sư trưởng cho nền bóng đá Romania.

Hợp đồng với HLV Mihail Marian Cucchiaroni có điều kiện quy định FLC Thanh Hóa phải nằm trong top 3 tại V-League 2018. Tùy thành tích, ông Cucchiaroni sẽ được thưởng thêm, về tài chính cũng như thời gian trong hợp đồng.

Về phần mình, HLV Mihail Marian Cucchiaroni nói: “Tôi không mất nhiều thời gian để quyết định đến Việt Nam làm việc sau khi tiếp xúc với lãnh đạo đội bóng FLC Thanh Hóa. Tôi đã theo dõi băng hình các trận đấu và nhận thấy đây là đội bóng chất lượng. Hơn nữa, lãnh đạo đội bóng này rất tâm huyết và giàu tham vọng”.

Chiến lược gia người Romania đánh giá FLC Thanh Hóa đủ lực để tiến tới tầm cao mới. HLV sinh năm 1958 cũng cam kết sẽ giúp các cầu thủ nội tự tin hơn, cũng như yêu cầu các “ngoại binh” không được thể hiện mình là ngôi sao, phải chơi hết mình và phải giúp các cầu thủ nội cùng tiến bộ.

Mùa 2018, Thanh Hóa còn phải chinh chiến thêm ở đấu trường AFC Champions League do đương kim vô địch V-League 2017 là Quảng Nam không đáp ứng được yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa cho biết sẽ tuyển thêm một ngoại binh châu Á và một người ngoài khu vực. Đội dự kiến thử việc 30 ngoại binh để lựa chọn, trước khi chốt danh sách vào ngày 15/1.

Khi còn thi đấu, ông Mihail Marian Cucchiaroni chơi ở vị trí hậu vệ, ra sân tổng cộng 409 trận, ghi 18 bàn cho Brasov và Sportul Studentesc. Ông cũng từng năm lần khoác áo đội tuyển quốc gia Romania.

Năm 1996, ông Cucchiaroni chuyển sang công tác huấn luyện. Tính đến nay, chiến lược gia sinh năm 1958 đã làm việc ở 10 CLB, trải dài từ châu Âu sang châu Á. Ông cũng từng đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn bóng đá Romania và Giám đốc học viện đào tạo trẻ của CLB Al Wahda Abu Dhabi (UAE).

Thùy Linh