1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Tottenham: Quyết không đầu hàng

(Dân trí) - Tottenham đang trải qua một mùa giải đầy thăng hoa, nhưng cơ hội vô địch của họ là rất thấp và có lẽ cổ động viên “Gà trống” đành phải hài lòng với vị trí thứ hai của mình. Trong khi đó, đội chủ nhà Chelsea cũng chẳng còn nhiều mục tiêu phấn đấu, cho tới khi Antonio Conte lên nắm quyền.

Việc Leicester và Tottenham đang là hai ứng cử viên duy nhất của chức vô địch đã cho thấy mùa giải năm nay điên rồ như thế nào. Chelsea nhẹ nhàng lên ngôi mùa giải trước, nhưng hành trình bảo vệ ngai vàng của họ có lẽ là chiến dịch tồi tệ nhất trong lịch sử.

Chelsea - Tottenham: Quyết không đầu hàng - 1

Với 4 trận còn chưa đấu, Chelsea đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém đội đứng thứ 7 là Southampton tới 10 điểm. Stamfrod Bridge sẽ không còn sôi động tiếp đón những đội bóng đến từ khắp châu Âu mùa giải tới, và nhiệm vụ của tân HLV Antonio Conte sẽ là đưa Chelsea về nơi họ xứng đáng thuộc về.

Cuối tuần trước, đoàn quân của Guus Hiddink đã tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi hạ gục Bournemouth 4-2 tại Vitality Stadium. Eden Hazard kết thúc chuỗi 29 trận không ghi bàn bằng một cú đúp, trong khi Cesc Fabregas hoàn thành nhiệm vụ với 3 đường kiến tạo.

Kể cả khi Tottenham đánh bại West Brom ở vòng đấu trước, việc vượt qua Leicester trên bảng xếp hạng cũng không dễ dàng gì. Đoàn quân của Pochettino hiện đang nhiều hơn đội đứng ngay sau là Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, người hâm mộ “Gà trống” hoàn toàn có thể tin tưởng vào vị trí á quân và một tấm vé dự Champions League năm sau.

Tottenham bước vào trận đấu với tràn đầy tự tin, khi chỉ để thua 1/10 trận derby London gần nhất tại Premier League (thắng 5, hòa 4). Đoàn quân của Pochettino cũng thực hiện nhiều hơn các đối thủ của mình 131 cú dứt điểm (236 so với 105), nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở Premier League mùa này.

Bên phía đội chủ nhà, cặp trung vệ John Terry và Gary Cahill đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Terry đã bỏ lỡ 10/12 trận gần nhất của Chelsea sau khi phải hứng chịu chấn thương gân kheo và chấn thương gót Achilles. Trong khi Gary Cahill bị ốm và cũng không thể ra sân trong trận gặp Bournemouth. Thibaut Courtois hoàn thành án treo giò, còn Loic Remy và Kurt Zouma vẫn sẽ phải ngồi ngoài.


Tottenham bước ra sân tập chuẩn bị thi đấu với Chelsea

Tottenham bước ra sân tập chuẩn bị thi đấu với Chelsea

Tottenham sẽ không có được sự phục vụ của Dele Alli khi anh bắt đầu thi hành án treo giò 3 trận của mình. Nabil Bentaleb cũng không thể ra sân khi gặp phải chấn thương đầu gối. Trong khi đó, khả năng thi đấu của Eric Dier vẫn còn bỏ ngỏ. Anh đã dính chấn thương nhẹ trong trận đấu với West Brom cuối tuần trước.

Nếu để thua trận này, đây sẽ là thất bại thứ 200 của Chelsea tại Premier League. Dù sao đi nữa, đoàn quân của Guus Hiddink cũng không còn nhiều động lực để thi đấu. Còn đối với Tottenham, sau khi Leicester giành được một điểm trước Man Utd tối hôm qua, họ bắt buộc phải thắng, để níu giữ hy vọng mong manh có thể chạm tay vào cúp vô địch.

Chelsea - Tottenham: Quyết không đầu hàng - 3

Chelsea: John Terry, Thibaut Courtois và Gary Cahill trở lại. Loic Remy và Kurt Zouma chấn thương.

Tottenham: Dele Alli bị treo giò. Nabil Bentalab chấn thương. Khả năng ra sân của Eric Dier bỏ ngỏ.

Chelsea - Tottenham: Quyết không đầu hàng - 4

Chelsea không thua trên sân nhà trước Tottenham từ năm 1990 (thắng 17, hòa 8).

Tottenham đã để thua 25 trận trước Chelsea tại Premier League, chỉ ít hơn khi phải gặp Man Utd (31).

Chelsea đã để thua 199 trận tại Premier League.

Tottenham đã để thua 199 trận trên sân khách tại Premier League.

Tottenham chỉ thua 1/10 trận derby London gần nhất (thắng 5, hòa 4).

Cesc Fabregas đã có 95 đường kiến tạo tại Premier League – chỉ còn kém Ryan Giggs (162) và Frank Lampard (102)

Harry Kane đã ghi 13 bàn ở 14 trận gần nhất tại Premier League.

Chelsea - Tottenham: Quyết không đầu hàng - 5

Vương Hưng