1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea mất Drogba trong giai đoạn đầu mùa giải

(Dân trí) - Những tin xấu liên tục đến với Chelsea khi tiền đạo Didier Drogba mới dính chấn thương ở dây chằng và sẽ không thể góp mặt khi “The Blues” có những trận đấu quan trọng đầu mùa giải ở Premier League.

 

Sau World Cup 2010 không thực sự thành công cùng ĐT Bờ Biển Ngà, Didier Drogba đã trở về tề tựu cùng các đồng đội ngày hôm qua. Trước khi giải đấu trên đất Nam Phi diễn ra, “Voi rừng” đã bị đau khá nặng ở dây chằng nhưng anh vẫn phải cố gắng thi đấu do tính chất quan trọng của VCK.
 
 
Chelsea mất Drogba trong giai đoạn đầu mùa giải - 1

Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn khi mất Drogba

 

Khi trở về CLB, trong cuộc kiểm tra y tế hôm qua, các bác sỹ Chelsea xác định chân sút người Bờ Biển Ngà tổn thương khá nặng ở đầu gối và cần thời gian để nghỉ ngơi. Drogba đã vận động quá sức trong suốt thời gian dài, quãng thời gian vừa qua là quá ngắn để kịp điều trị.

 

Thông tin chính thức từ Chelsea cho biết: “Quá trình kiểm tra y tế khá kỹ lưỡng cho biết Drogba bị chấn thương không nhẹ ở dây chằng, vết thương này đã không được chữa trị đến đúng lúc và có thể tạo dự chấn sau này.

 

Do vậy, Drogba cần thêm thời gian để nghỉ ngơi và chữa trị dứt điểm vết đau này. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chân sút người Bờ Biển Ngà sẽ kịp hồi phục sau 3 tuần”.

 

Như vậy, HLV Ancelotti sẽ không có được sự phục vụ của Drogba ở trận tranh Community Shield Cup với MU cũng như trận mở màn Premier League với West Brom vào ngày 14/8.

 

Drogba là cầu thủ thứ 3 của Chelsea bị chấn thương khi mùa giải còn chưa bắt đầu. Trước đó, thủ thành Petr Cech và trung vệ Alex đã được thông báo phải nghỉ thi đấu ở một số trận đầu mùa giải.

 

Anh Tuấn

Theo Sun