1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea

(Dân trí) - Có những thời điểm Stoke gây ra khá nhiều khó khăn cho Chelsea bằng những bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, uy lực của Chelsea quá mạnh và họ đã nghiền nát đối thủ bằng cách ghi tới bốn bàn thắng. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Conte nối dài mạch thắng liên tiếp lên con số 13.

Chelsea chơi nhẹ nhàng trong hiệp thi đấu thứ nhất và có được bàn thắng mở tỉ số do công của Cahill ở phút 34. Ngay đầu hiệp hai, Indi gỡ hòa cho đội chủ nhà. Bị đối thủ gỡ hòa, Chelsea đẩy cao sức mạnh tấn công và tới phút 58, Willian giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Stoke không chịu đầu hàng, họ có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 64 do Crouch lập công, nhưng niềm vui của đội khách chỉ kéo dài một phút. Phút 65, Willian lại ghi bàn để tạo lợi thế cho Chelsea.

Đội chủ nhà chơi phòng thủ phản công và có khá nhiều cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt. Và cuối cùng họ cũng có được bàn thắng thứ 4 ở phút 85 do công của Costa. Chiến thắng này giúp Chelsea có trận thắng thứ 13 liên tiếp, đoàn quân của Conte giờ đây có 49 điểm và trở thành nhà vô địch lượt đi của Ngoại hạng Anh. Thật ra, Chelsea chính thức vô địch lượt đi từ vòng đấu trước khi mà khoảng cách với đội nhì bảng là sáu điểm. Costa có bàn thắng thứ 14 và tiếp tục dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu “Chiếc giày vàng”

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea - 1

Phút 90+3: Hết giờ, Chelsea giành chiến thắng

Phút 87: Tiền vệ Adam đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống vào bóng bằng hai chân

Phút 85: Cuối cùng Costa cũng tìm được bàn thắng cho riêng mình. Nhận bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo người Tây Ban Nha tì đè tốt và dứt điểm vào góc bên phải cầu môn. Pha dứt điểm gọn gàng mang lại cho Chelsea bàn thắng thứ 4. Có lẽ hi vọng có điểm của Stoke đã chấm hết

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea - 2

Phút 83: Chelsea thay người. Chalobah thế chỗ Willian.

Phút 82: Chelsea thay người. Ivanovic thế chỗ Moses.

Phút 80: Diego Costa đã bỏ lại sau lưng hậu vệ cuối cùng của Stoke, đáng tiếc trợ lý trọng tài lại phất cờ báo việt vị và tiền đạo người Tây Ban Nha không thể có cơ hội ghi bàn

Phút 76: Phản công nhanh cho Chelsea, Hazard băng lên nhận bóng ở bên trái vào chuyền vào như đặt cho Costa ở bên trong, tiền đạo người Tây Ban Nha dứt điểm vọt xà

Phút 74: Costa ngẫu hứng giật gót định chuyền bóng cho Moses, hậu vệ của Stoke đã tỉnh táo ngăn chặn không cho cầu thủ người Nigeria lao vào dứt điểm

Phút 73: Chelsea thay người. Matic vào thay Fabregas

Phút 68: Willian kiếm tìm hat-trick ở trận đấu này, tuy nhiên pha dứt điểm của anh từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng đi nhẹ, không gây nguy hiểm cho khung thành của Stoke

Phút 65 - Bàn thắng: Chỉ một phút sau khi Stoke gỡ hòa, Chelsea lại vượt lên. Fabregas có đường chuyền tinh tế tạo cơ hội cho Willian, tiền vệ người Brazil dứt điểm vào góc cao bên phải cầu môn hạ gục Grant.

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea - 3

Phút 64 - Bàn thắng: Mame Diouf có đường chuyền như đặt vào cho Crouch dứt điểm ở trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Anh dứt điểm gọn gàng mang về bàn quân bình tỉ số 2-2

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea - 4

Phút 62: Stoke thay người. Afellay nhường chỗ cho Wanga

Phút 61: Stoke thay người. Krkic vào thay Shaqiri

Phút 58 - Bàn thắng: Chelsea đã tiếp tục vượt lên. Nhận đường chuyền của Hazard, Willian thực hiện một pha dứt điểm khó đưa bóng về bên trái cầu môn khiến thủ thành Grant không thể cản phá.

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea - 5

Phút 52: Moses đột phá không thành đưa bóng đến chân của Willian, cầu thủ người Brazil dứt điểm nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 46 - Bàn thắng: Rất bất ngờ, Stoke đã gỡ hòa. Crouch đánh đầu chuyền bóng đưa Martins Indi vào tư thế thuận lợi và cầu thủ người Hà Lan đã sút tung lưới của Chelsea gỡ hòa 1-1

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea - 6

Phút 45+1: Hết hiệp 1

Chelsea áp đảo hoàn toàn Stoke, đội chủ nhà vượt trội ở mọi chỉ số. Trong hiệp một Chelsea đã có bàn thắng mở tỉ số và nếu tiếp tục duy trì được thế trận như trong hiệp đấu đã qua, ba điểm sẽ nằm gọn trong tay thầy trò Conte.

Phút 42: Fabregas treo bóng vào trong vòng cấm địa từ quả phạt của đội chủ nhà, tuy nhiên hàng thủ Stoke đã chơi tốt để cản phá không cho cầu thủ Chelsea đánh đầu


Cahill ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Cahill ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Phút 40: Costa đứng trước quả phạt ở trung lộ cách khung thành chừng 22m, tiền đạo người Tây Ban Nha dứt điểm không tốt, bóng đi cách rất xa cầu môn

Phút 34 - Bàn thắng: Cuối cùng Chelsea cũng mở tỉ số. Thủ thành Grant đứng nhìn pha dứt điểm bằng đầu của Cahill. Hậu vệ người Anh đã bật cao nhất để đón quả phạt góc của Fabregas và đánh đầu đưa bóng về phía trái cầu môn

Chelsea 4-2 Stoke: Uy lực của Chelsea - 8

Phút 31: Victor Moses phạm lỗi với cầu thủ đối phương để ngăn cản đợt tấn công của đội khách. Trọng tài Robert Madley cho Stoke được hưởng quả đá phạt

Phút 22: Tới lượt Cahill thử thách thủ thành đối phương bằng một pha dứt điểm bằng đầu, tuy nhiên Grant vẫn phản xạ xuất sắc để để không bị thủng lưới

Phút 19: Willian đưa bóng vào trong vòng cấm địa, nhưng không đến được vị trí của đồng đội. Hậu vệ của Stoke phá bóng đi hết biên ngang chịu phạt góc.

Phút 18: Costa đỡ ngực rất khéo ở bên trái vòng cấm địa rồi tâng bóng bằng đùi và dứt điểm bằng có vô lê căng chân. Thủ thành Grant phản xạ tuyệt vời, anh cản phá đẩy bóng trúng người đồng đội và ôm gọn sau đó

Phút 14: Shaqiri đá phạt tầm thấp đưa bóng từ bên trái vào trong vòng cấm rất khó chịu. Azpilicueta đã băng xuống và quăng chân kịp thời để cản phá bóng đi ra biên ngang. Nếu hậu vệ người Tây Ban Nha không chính xác thì một cầu thủ của Stoke đã đệm bóng cận thành

Phút 11: Từ quả đá phạt của đội khách, bóng được hàng thủ Chelsea phá ra đầu vòng cấm địa. Shaqiri nhận bóng rồi cứa lòng bằng chân trái hướng vào góc bên trái cầu môn, tuy nhiên bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút 6: Nhận bóng ở đầu khu vực phía phải vòng cấm địa, Kante thoải mái chỉnh bóng ra tung ra cú sút chìm đưa bóng hướng về trái. Bóng xuyên qua chân của cầu thủ đôi bên ra đi chệch cột dọc ra ngoài trong gang tấc. Một tình huống khiến CĐV Stoke thót tim

Phút 5: Allen chuyền bóng hướng đến cái đầu của Crouch trong vòng cấm địa, nhưng hậu vệ của Chelsea đã can thiệp kịp thời

22h00 - Trận đấu bắt đầu

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Kante, Fabregas, Alonso, Willian, Hazard, Costa.

Dự bị: Begovic, Ivanovic, Zouma, Loftus-Cheek, Matic, Batshuayi, Chalobah.

Stoke: Grant, Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters, Allen, Adam, Diouf, Afellay, Shaqiri, Crouch.

Dự bị: Bardsley, Whelan, Bony, Imbula, Given, Krkic, Sobhi.

Vĩ Giang