1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm trận Liverpool 3-0 Man City: Salah chưa phải số 1

(Dân trí) - Dù Mohamed Salah đã đặt dấu giày trong hai bàn thắng của Liverpool nhưng theo đánh giá của tờ Eurosport, hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đêm qua, Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Man City ở lượt đi vòng tứ ktees Champions League. Chiến thắng này giúp The Kop nắm trong tay lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Etihad.

Từ tử huyệt, Alexander-Arnold bỗng trở thành người hùng của Liverpool
Từ tử huyệt, Alexander-Arnold bỗng trở thành người hùng của Liverpool

Thêm một lần, tiền đạo Mohamed Salah đã chứng minh được giá trị của mình. Cầu thủ người Ai Cập đã đặt dấu giày vào 2/3 bàn thắng của Liverpool ở trận này. Đầu tiên, anh mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 sau pha dứt điểm cận thành. Tiếp đó, tuyển thủ Ai Cập đã thực hiện cú tạt bóng cho Sadio Mane ghi bàn thứ 3.

Thế nhưng, theo đánh giá của tờ Eurosport, Mohamed Salah không phải là người chơi hay nhất trận đấu này. Thay vào đó, danh hiệu trên thuộc về hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold.

Ở trận đấu này, HLV Pep Guardiola đã chỉ đạo học trò tấn công rất nhiều vào vị trí của Trent Alexander-Arnold bên hàng lang cánh phải của Liverpool. Ông tin rằng đây là tử huyệt của đội chủ sân Anfield.

Thế nhưng, điều lạ lùng là Trent Alexander-Arnold vẫn đứng vững. Thậm chí, anh còn biến hai ngôi sao Leroy Sane và David Silva trở thành những gương mặt chơi tệ nhất trận đấu. Theo thống kê của Whoscored, hậu vệ trẻ người Anh đã có 4 cú tắc bóng, 7 lần đánh chặn và 10 lần giải nguy cho Liverpool.

Cần nhấn mạnh, sự chắc chắn của Trent Alexander-Arnold có ý nghĩa sống còn với Liverpool bởi nếu Man City xuyên thủng được cánh trái, họ có thể khiến cho The Kop gặp rất nhiều sóng gió. Hay nói cách khác, tính toán của HLV Pep Guardiola đã sụp đổ bởi sự xuất sắc của Trent Alexander-Arnold.

Nhìn chung, các vị trí khác của Liverpool đều đạt điểm khá ở trận này. Họ đã kiểm soát rất tốt thế trận, khiến cho Man City chẳng làm được gì dù cầm bóng nhiều. Ngược lại, Man City trải qua trận đấu đáng quên. Các vị trí của CLB đều nhận điểm rất thấp.

Điểm số cụ thể:

Liverpool - Karius 7, Alexander-Arnold 9, Lovren 8, Van Dijk 8, Robertson 7, Milner 7, Henderson 6, Oxlade-Chamberlain 8, Mane 7, Salah 8, Firmino 7.

Thay người - Moreno 6, Wijnaldum 6, Solanke 6.

Manchester City - Ederson 5, Walker 4, Kompany 5, Otamendi 5, Laporte 4, Fernandinho 6, Silva 5, De Bruyne 5, Sane 5, Gundogan 5, Jesus 5.

Thay người - Sterling 6.

H.Long