1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CEO mới người Nhật của VPF sẽ sang Việt Nam trong tháng 1/2013

(Dân trí) - Theo khẳng định của chính chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng, người được đề cử vào vị trí Phó TGĐ VPF là ông Kazuyoshi Tanabe sẽ đến Việt Nam trong nay mai, để bàn cụ thể các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của ông này, nếu ông Tanabe làm việc cho VPF

Như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó, VPF đang nhắm đến một vị chuyên gia người Nhật Bản có tên là Kazuyoshi Tanabe cho vị trí Phó tổng giám đốc (TGĐ) của VPF, người sẽ đóng vai trò như một CEO, điều hành các hoạt động của VPF, cũng như tư vấn cho chủ tịch HĐQT công ty này trong các vấn đề mang tính chiến lược, kể từ mùa giải 2013.

 

Trao đổi với chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng tối 11/1 về vấn đề của ông Tanabe, ông Thắng nói: “Hiện thời, tôi chưa nói được gì nhiều, vì nguyên tắc làm việc là phải bàn với người được mời trước. Sau khi có sự thống nhất giữa các bên về những vấn đề liên quan đến hợp đồng làm việc, tôi mới có thể nói cụ thể hơn”.
 
 
Ông Kazuyoshi Tanabe sẽ có mặt ở Việt Nam ngay trong tháng này

Ông Kazuyoshi Tanabe sẽ có mặt ở Việt Nam ngay trong tháng này

 

Mặc dù vậy, ông Thắng cũng không quên bật mí về thời gian chuyên gia Kazuyoshi Tanabe có mặt tại Việt Nam: “Theo như trao đổi, dự kiến, ngay trong tháng 1 này, chuyên gia người Nhật sẽ có mặt tại Việt Nam để làm việc với chúng tôi. Sau khi bàn bạc xong, chuyện của ông Tanabe sẽ được HĐQT quyết định”.

 

Thấy rõ rằng VPF, mà cụ thể là chủ tịch HĐQT của công ty này là ông Võ Quốc Thắng đang cố gắng thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán với ông Tanabe Kazuyoshi, trước khi mùa bóng 2013 sẽ khai diễn ngay sau Tết Nguyên Đán.

 

Bản thân chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng luôn tôn trọng cách làm việc của người Nhật, trước đó, ông Thắng tỏ rõ quan điểm: “Cái gì mà người khác hay, người khác chuyên nghiệp thì chúng ta học”. Trong công việc của mình ở tập đoàn Đồng Tâm, ông Võ Quốc Thắng cũng không ít lần có các cố vấn người Nhật Bản.

 

Riêng trong lĩnh vực bóng đá, Nhật Bản được đánh giá là một những nền bóng đá hàng đầu châu Á, giải nhà nghề Nhật Bản cũng được xem là giải đấu có tính chuyên nghiệp hàng đầu châu lục. Chính vì vậy, sự kỳ vọng vào vị chuyên gia đến từ xứ sở mặt trời mọc càng lớn.

 

Dự kiến, ngay trong tháng 1 này, khi ông Kazuyoshi Tanabe đến Việt Nam, VPF sẽ thảo luận cụ thể các công việc của ông này tại VPF, cũng như bàn thảo về mức lương mà ông Tanabe sẽ được nhận, nếu ông ngồi vào vị trí CEO của tổ chức đang điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước.

 

Kim Điền