1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ U15 PVF đứng trước cơ hội được sang Australia thi đấu

(Dân trí) - U15 PVF đã lên ngôi vô địch giải U15 quốc tế tại Việt Nam. Cầu thủ được chú ý nhất là thủ môn Hoàng Gia Phát của U15 PVF, sau màn trình diễn ấn tượng với vai trò thủ môn bất đắc dĩ của U15 Central Coast Mariners.

Giải giao hữu quốc tế lứa tuổi U15 gồm PVF, Stoke City (Anh), Central Coast Mariners (Australia) và Busan I’park (Hàn Quốc) đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà U15 PVF.

Trong trận chung kết ngày 22/11 tại giải giao hữu quốc tế lứa tuổi U15, U15 PVF với lối chơi bài bản, ban bật rất hợp lý, đã chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu và đánh bại U15 Central Coast Mariners với tỷ số 3-1, qua đó lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.


Thủ môn Hoàng Gia Phát (áo đỏ) bất ngờ tỏa sáng dù không thi đấu cho U15 PVF

Thủ môn Hoàng Gia Phát (áo đỏ) bất ngờ tỏa sáng dù không thi đấu cho U15 PVF

Nhìn chung, các cầu thủ U15 PVF đã có một giải đấu thành công. Lứa cầu thủ này của PVF được các HLV của các đội tham dự đánh giá cao, bản thân Giggs và Scholes cũng khá hài lòng với chất lượng của các cầu thủ trẻ PVF.

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả và chuyên gia bóng đá thì cầu thủ PVF để lại nhiều ấn tượng nhất tại giải lần này lại là thủ môn Hoàng Gia Phát, người không thi đấu một phút nào cho PVF tại giải đấu này và cũng là thủ môn “bất đắc dĩ” cho đội bóng Central Coast Mariners (Australia) ở trận đấu giữa Central Coast Mariners và Busan I’park.

Sở dĩ có việc thủ môn của đội chủ nhà lại đi bắt cho đội bạn là do lựa chọn số 1 và duy nhất trong khung gỗ của Central Coast Mariners là Lachlan Maher đã bị trẹo mắt cá chỉ 1 ngày trước trận đấu, buộc đội bóng đến từ Australia phải "nhờ cậy" đến sự rộng lượng từ phía chủ nhà. Hoàng Gia Phát, thủ môn sinh năm 2003 của U14 PVF đã được “biệt phái” sang giúp đội bạn.

Dù chỉ có chưa đầy 2 tiếng đồng hồ ra sân làm nóng và bắt nhịp với các đồng đội mới tinh, hoàn toàn xa lạ về cả ngôn ngữ lẫn lối đá. Nhưng thủ môn này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng thời gian thi đấu chính thức, Hoàng Gia Phát đã nhiều lần làm nản lòng các chân sút bên phía Busan I’park và có 4 lần cản phá cơ hội dứt điểm ăn bàn mười mươi bên phía Busan.

Tới loạt sút luân lưu, Hoàng Gia Phát đã thực sự trở thành "người hùng" cho đội bóng đến từ Australia khi cản phá thành công quả sút cuối cùng và cũng là quyết định từ chân đội trưởng phía Busan, đem về thắng lợi cho Mariners và cũng là tấm vé để đội bóng này bước vào trận chung kết gặp U15 PVF.

Sau trận đấu, lãnh đạo đội U15 Central Coast Mariners, người từng có 12 năm liên tục khoác áo Sheffield United trong quá khứ, Nick Montgomery đã trả lời ngắn gọn câu hỏi của phóng viên về thủ môn “bé nhỏ” này: "Tôi hy vọng sẽ có cơ hội đưa cậu bé sang Australia”.

T.L