1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ trẻ bị dọa "cắt gân chân", người trong cuộc lên tiếng

(Dân trí) - Một sự cố không hay xảy ra sau trận đấu giữa U15 Hà Nội và U15 Thanh Hóa tại vòng loại giải U15 quốc gia 2017 vào chiều tối 23/4, khiến những người trong cuộc phải lên tiếng còn VFF cũng phải vào cuộc để làm rõ vụ lùm xùm này.

Sự cố diễn ra tại lượt trận 7 bảng A vòng loại Giải U15 quốc gia 2017. Sau khi U15 Hà Nội gỡ hòa 2-2 trước U15 Thanh Hóa, đội trưởng Vũ Tiến Long của Hà Nội được cho đã ăn mừng quá khích trước khu vực huấn luyện Thanh Hóa.


HLV Lê Hồng Minh từng khoác áo Hà Nội FC

HLV Lê Hồng Minh từng khoác áo Hà Nội FC

Do "nóng mặt" với hành động này của cầu thủ Hà Nội, giữa HLV Lê Hồng Minh của U15 Thanh Hóa đã có những lời lẽ bức xúc. Sau trận đấu, chính cầu thủ Tiến Long của Hà Nội tố rằng mình đã bị HLV Hồng Minh dọa “cắt gân chân”.

Sự việc được đẩy lên căng thẳng khi phía CLB Hà Nội đã báo cáo với giám sát trận đấu và có công văn gửi VFF về vụ việc nói trên.

"Trung vệ Tiến Long cho biết sau khi trận đấu kết thúc, em và các đồng đội của U15 Hà Nội sang chào BHL Thanh Hóa thì bị HLV Lê Hồng Minh chửi thậm tệ, dọa cắt gân chân khi về nhà", HLV Dương Hồng Sơn của U15 Hà Nội cho hay.

Về phần mình, HLV Lê Hồng Minh cho biết, Không hề có chuyện ông doạ cắt gân chân cầu thủ Hà Nội. "Tôi không biết họ lấy đâu ra thông tin như vậy. Bây giờ mình đã làm thầy thì không bao giờ lại buông ra những lời thiếu văn hóa với cầu thủ, càng không thóa mạ, đe dọa cầu thủ mà chỉ có nhắc nhở với cầu thủ Tiến Long vì cậu ta là người Thanh Hoá”.

Trong khi đó, trung vệ trẻ Tiến Long của Hà Nội khẳng định bản thân không có hành động quá khích, ăn mừng hỗn láo như chia sẻ của HLV Hồng Minh. Còn sau khi bị chửi, doạ, cầu thủ này cho biết mình không nói bất cứ câu nào.

Có một điều trớ trêu là HLV Hồng Minh từng khoác áo Hà Nội T&T (mới đổi tên thành CLB Hà Nội) từ năm 2008 đến khi giải nghệ vào năm 2014. Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam mới về làm công tác đào tạo trẻ cho đội bóng quê hương Thanh Hóa từ đầu năm 2017. Trong khi đó cầu thủ trẻ Tiến Long là người gốc Thanh Hoá, đang đầu quân cho U15 Hà Nội.

Trước vụ việc không hay này, ngày hôm nay, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã nhận được báo cáo và khiếu nại từ ban huấn luyện CLB Hà Nội về việc HLV Hồng Minh của Thanh Hóa dọa cắt gân cầu thủ Tiến Long (U15 Hà Nội). VFF đã yêu cầu Thanh Hóa giải trình sự việc theo báo cáo kể trên của đội bóng thủ đô.

T.Linh