1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cảnh sát phải hộ tống trọng tài rời sân Long An

(Dân trí) - Trọng tài thứ 4 Nguyễn Hiền Triết giơ bảng báo bù giờ đến 2 lần trong hiệp 2, dẫn đến chuyện Long An phải chịu quả phạt đến ở phút bù giờ của... bù giờ. Khán giả Long An bức xúc và tổ trọng tài phải rời sân với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát.

Đấy là tình huống xảy ra ở phút bù giờ thứ 5 của trận Long An – B.Bình Dương thuộc vòng 2 V-League, tối 13/1, trên sân Long An. Pha bóng chạm tay hậu vệ Long An trong khu vực 16m50 của đội bóng miền Tây Nam bộ, và trọng tài Võ Minh Trí chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ chấm 11m, Anh Đức bên phía B.Bình Dương sút chính xác, ghi bàn gỡ hoà 1-1, đồng thời tước mất chiến thắng tưởng như nằm trong tầm tay của đội bóng miền Tây Nam bộ.

Nỗi buồn của các cầu thủ Long An sau khi bị gỡ hoà (ảnh: Duy Anh)
Nỗi buồn của các cầu thủ Long An sau khi bị gỡ hoà (ảnh: Duy Anh)

Sau trận, các trọng tài phải rời sân với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát (ảnh: Duy Anh)
Sau trận, các trọng tài phải rời sân với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát (ảnh: Duy Anh)

Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như trước đó trọng tài thứ 4 Nguyễn Hiền Triết không giơ bảng bù giờ đến... 2 lần. Lần đầu ông Triết giơ bảng bù giờ 4 phút, sau đó “bổ sung” thêm 1 bảng báo bù giờ khác, thêm phút 1 nữa.

Thành ra mới có phút bù giờ thứ 5, cũng là thời điểm mà Long An phải chịu quả phạt đền. Không hài lòng với điều này, sau khi nhận bàn thua từ chấm phạt đền, cũng là thời điểm trận đấu kết thúc, khán giả Long An tõ ra khá giận dữ.

Riêng HLV Ngô Quang Sang của đội bóng miền Tây Nam bộ nói: “Tôi không hiểu tại sao các trọng tài lại báo hiệu bù giờ đến 2 lần, qua đó tạo cơ hội cho B.Bình Dương ghi bàn gỡ hoà, khiến Long An phải nhận trận hoà quá đáng tiếc”.

Cũng vì khán giả Long An giận dữ sau tình huống vừa nêu mà cuối trận đấu, để tránh các phản ứng quá khích có thể có từ người hâm mộ đội chủ nhà lúc này đang mất bình tĩnh, cảnh sát phải hộ tống tổ trọng tài đi vào đường hầm, sau đó đưa họ rời khỏi sân Long An.

Kim Điền

Cảnh sát phải hộ tống trọng tài rời sân Long An - 3