1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Calisto và lần thứ hai làm “thợ hàn”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - 6 năm sau ngày đưa ĐTVN giành HCĐ Tiger Cup 2002, HLV Calisto lại lên nắm giữ vị trí HLV trưởng đội tuyển nam. <SPAN lang=FR style="mso-ansi-language: FR">Điều trùng lập là Calisto luôn là người thế chỗ sau những thất bại của cựu HLV A. Riedl…<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Từng gây dựng lại bộ khung từ đống tro tàn do A. Riedl để lại năm 2001, lần ‘tái hôn’ này một lần nữa nhiệm vụ của tân Calisto được xác định là giúp đội tuyển đứng lên sau thất bại ở SEA Games 24. Có nhiều điều kiện khiến cho VFF lựa chọn Calisto ngồi lên chiếc ghế ‘nóng’ của ĐTVN, đầu tiên là vốn hiểu biết sâu rộng về ưu và nhược điểm, kế đến dù sao ông thầy người Bồ Đào Nha cũng là người đã có kinh nghiệm trong việc tạo ra luồng gió mới cho BĐVN sau nhưng thất bại.

 

Trở lại năm 2001, Calisto lên nắm ghế HLV trưởng sau khi BĐVN vừa thất bại nặng nề ở SEA Games 21. Khi đó nhiệm vụ tái thiết trên vai ông Calisto là rất khó khăn bởi đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, những cầu thủ chưa đủ độ chín. Nhưng bằng tài nhìn nhận và đánh giá của mình, ông đã phát hiện ra những nhân tố mới như Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành… để giành được chiếc HCĐ quý như vàng ở thời điểm đó.

 

Điều kiện giúp cho ông thầy người Bồ Đào Nha tạo ra được luồng gió mới sau thất bại là tâm lý thoải, trong quá trình huấn luyện không vấp phải bất kỳ sức ép nào. Nhưng ở lần tái thiết này, ông Calisto sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn, nhất là trong nội bộ VFF vẫn còn có nhiều ý kiến trái chiều trong việc bổ nhiệm ông vào chức HLV trưởng ĐTVN.

 

Sau chuỗi thành công của ĐTVN ở Asian Cup, vòng loại Olympic Bắc Kinh, cả VFF và đông đảo người hâm mộ đều nghĩ thất bại ở SEA Games 24 bắt nguồn những tính toán sai lầm của cựu HLV người Áo. Nên trong bản hợp đồng mà HLV Calisto ký chưa ráo mực có điều khoản, HLV Calisto phải đưa ĐTVN vào trận chung kết AFF Cup.

 

Như vậy áp lực thành tích đã hiển hiện ngay trong bản hợp đồng, trong những tháng còn lại tân HLV trưởng sẽ phải tuyển chọn lực lượng, xây dựng một lối chơi phù hợp cho mục tiêu di tới trận chung kết ở giải vô địch khu vực.

 

May mắn cho ông Calisto là hiện tại lực lượng của ĐTVN vẫn còn rất nhiều phương án để lựa chọn với những trụ cột có phong độ ổn định là Minh Phương, Tài Em, Huy Hoàng … lứa trẻ có Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình để xây dựng ra bộ khung đội tuyển đan xen giữa kinh nghiệm thi đấu và sức trẻ.

 

Tuy nhiên, dù có được thuận lợi về con người nhưng để gây dựng ra một lối chơi phù hợp hiệu quả lại chẳng hề đơn giản. Trong buổi trả lời báo chí sau lễ ký kết ông Calisto đã khẳng định, ĐTVN sẽ chơi theo lối đá Latin với những đường chuyền ngắn phối hợp nhóm, muốn làm dược điều này các tuyển thủ cần phải có thời gian thích nghi .

 

Suốt 3 năm vừa qua các tuyển thủ chỉ quen với các pha đánh biên, chuyền dài do cựu HLV A. Riedl xây dựng. Nhiệm vụ ‘thợ hàn’ của ông Calisto cũng vì vậy mà nặng nề hơn.

 

Áp lực và thử thách sẽ rất nhiều, hy vọng vốn kiến thức về BĐVN, tài xoay chuyển tình thế trong lúc khó khăn của tân HLV Calisto sẽ đủ giúp cho tân HLV trưởng sớm mang lại diện mạo mới cho BĐVN sau thất bại nặng nề ở SEA Games 24 !

 

Chờ đợi cái duyên trong lần kế nhiệm A. Riedl 6 năm về trước sẽ lại mang lại thành công cho ĐTVN ở AFF Cup 2008.

 

Ngọc Cương