1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các VĐV chính thức được nhận tiền thưởng SEA Games

(Dân trí) - Tưởng như phải sau Tết các VĐV mới nhận được tiền thưởng SEA Games, nhưng bất ngờ trong ngày hôm qua (23/1), Bộ Tài chính đã chính thức giải ngân hơn 10 tỷ đồng tiền thưởng huy chương cho các VĐV. Riêng các HLV ra Tết mới được nhận.

VĐV wushu Dương Thúy Vi thông báo tin vui: “Em vừa được chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản. Đây là số tiền từ thành tích 1 HCV, 1 HCB tại SEA Games 27”. Các VĐV ở môn khác cũng đã nhận được đầy đủ số tiền thưởng SEA Games của mình. Thời điểm này, có nhiều người đã về quê, nhưng ai cũng có tài khoản riêng nên chuyện chuyển tiền rất dễ dàng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/6/2011, các VĐV đoạt thành tích tại SEA Games sẽ có mức thưởng tương ứng là 45 triệu đồng, 25 và 20 cho những tấm HCV, HCB và HCĐ. Ngoài ra, mức thưởng nóng là 6 triệu đồng/HCV, 4 triệu đồng/HCB và 2 triệu đồng/HCĐ.

Mỗi kỷ lục SEA Games thưởng 15 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thưởng cho cá nhân đoạt thành tích tại SEA Games là khoảng gần 12 tỷ đồng. Các HLV cũng được thưởng với mức bằng với VĐV theo nguyên tắc HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển nhận 60%, trực tiếp đào tạo tại cơ sở trước khi tham gia đội tuyển là 40%. Với những quy định tiền thưởng như trên cho VĐV và HLV, tổng số tiền thưởng ở SEA Games này khoảng hơn 19 tỷ đồng.

Tuy nhiên cho đến ngày hôm qua, Bộ tài chính mới chỉ giải ngân được 11,975 tỷ đồng cho các VĐV. Phải ra Tết, các HLV và các VĐV Người khuyết tật mới được nhận nốt số tiền thưởng còn lại.

Dù sao thì việc được nhận thưởng SEA Games trước Tết cũng là một tin rất vui với các VĐV, khi hầu hết đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, nên số tiền thưởng vài chục triệu đồng tới trên dưới 100 triệu đồng sẽ giúp gia đình đón Tết vui hơn.

An An