1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Buffon chính thức chia tay Juventus và xin lỗi trọng tài Oliver

(Dân trí) - Ngày hôm qua, thủ thành Buffon đã chính thức nói lời chia tay Juventus sau 17 năm gắn bó. Bên cạnh đó, anh cũng nói lời xin lỗi trọng tài Oliver vì gây gổ trong trận tứ kết Champions League với Real Madrid.

Hôm qua, Buffon đã chính thức nói lời chia tay với Juventus sau 17 năm gắn bó. Dù vậy, người gác đền 40 tuổi này không nói rõ sẽ giải nghệ hay tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số ở CLB khác.

Buffon chính thức nói lời chia tay Juventus sau 17 năm gắn bó
Buffon chính thức nói lời chia tay Juventus sau 17 năm gắn bó

Đội trưởng của Juventus chia sẻ trước báo giới: “Cuộc đọ sức với Hellas Verona cuối tuần này sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc hành trình tuyệt vời này. Tôi sẽ giành 2 chiếc cúp cuối cùng tại đây cùng toàn thể những người Juventus. Đó là điều đặc biệt.

Vài ngày trước, tôi tưởng chừng đã quyết định sẽ chia tay sự nghiệp cầu thủ nhưng tôi vừa nhận được lời đề nghị khá thú vị. Tôi có thể trở lại Parma. Đây là giấc mơ lãng mạn thời thơ ấu. Nhưng chỉ vậy thôi.

Buffon gia nhập Juventus từ Parma vào năm 2001 với mức phí chuyển nhượng 52 triệu euro. Tới nay, đây vẫn là kỷ lục chuyển nhượng dành cho một thủ môn (tính theo đơn vị đồng euro). Trong 17 năm qua, anh đã ra sân 655 trận cho Juventus và giữ sạch lưới 292 trận.

Anh được xem là biểu tượng lòng trung thành với Juventus, khi là một trong số ít cầu thủ quyết định ở lại Bianconeri khi CLB bị tụt xuống giải Serie B (vì scandal Calciopoli). Sau đó, Buffon đã cùng đồng đội góp công đưa Juventus trở lại là thế lực tuyệt đối ở Serie A với 7 chức vô địch liên tiếp.

Cũng trong ngày hôm qua, Buffon đã nói lời xin lỗi với trọng tài Olivier. Thủ thành này đã to tiếng với “ông vua áo đen” này sau khi Juventus bị thổi phạt đền trong những phút cuối trận đấu với Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League. Hệ quả, anh đã bị truất quyền thi đấu.

Buffon nói: “Rõ ràng, tôi đã sai. Tôi muốn nói lời xin lỗi với trọng tài Olivier. Đó là tình huống đặc biệt. Tôi thừa nhận mình không thể làm khác. Tôi xin lỗi vì đã chỉ trích trọng tài”.

H.Long