1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BTC V-League phản đối việc Tăng Tiến phải bồi thường cho Duy Mạnh

(Dân trí) - Trước khả năng Ban kỷ luật VFF có thể phạt bổ sung cầu thủ Tăng Tiến và buộc cầu thủ của CLB HA Gia Lai bồi thường cho chấn thương của Duy Mạnh (CLB Hà Nội), ban tổ chức (BTC) V-League không tán đồng phương án bồi thường, bởi các cầu thủ tại V-League vốn đã được mua bảo hiểm.

Trước đó, Ban kỷ luật VFF chỉ đình chỉ thi đấu Tăng Tiến có 1 trận, đồng thời chờ giám định mức độ chấn thương của Duy Mạnh, để đưa ra án phạt bổ sung, kèm theo việc tính đến khả năng buộc Tăng Tiến phải bồi thường, nếu chấn thương của Duy Mạnh nghiêm trọng, và phải điều trị kéo dài.

Đây là trường hợp từng xảy ra với trung vệ Quế Ngọc Hải (SL Nghệ An) sau khi Ngọc Hải vào bóng thô đạo khiến Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) gãy chân. Vụ việc này, Quế Ngọc Hải đã phải bồi thường cho Anh Khoa hơn 800 triệu đồng.

Tăng Tiến nhận thẻ đỏ sau pha gây chấn thương cho Duy Mạnh, ở trận CLB Hà Nội - HA Gia Lai (ảnh: Gia Hưng)
Tăng Tiến nhận thẻ đỏ sau pha gây chấn thương cho Duy Mạnh, ở trận CLB Hà Nội - HA Gia Lai (ảnh: Gia Hưng)

Nhưng quyết định buộc Ngọc Hải phải bồi thường vì gây chấn thương cho Anh Khoa, được đưa ra từ phía Ban kỷ luật chịu nhiều sự phản ứng, bởi bóng đá là môn thể thao đòi hỏi phải va chạm, việc buộc cầu thủ gây chấn thương phải bồi thường cho người bị chấn thương vốn không xuất hiện trên bình diện bóng đá quốc tế, không phù hợp với đặc thù của môn bóng đá.

Khi đó, cũng có ý kiến cho rằng đặt trường hợp Anh Khoa được chữa trị chấn thương ở các quốc gia có nền y học thể thao tiên tiến, đắt đỏ, mà bắt Quế Ngọc Hải bồi thường thì quá vô lý và vượt ngoài khả năng của giới cầu thủ.

Chính vì lẽ đó mà BTC giải Nuti Cafe V-League 2018 hiện không tán đồng phương án Tăng Tiến phải bồi thường chấn thương cho Duy Mạnh, trong trường hợp Ban kỷ luật bổ sung thêm điều khoản này trong án kỷ luật dành cho Tăng Tiến.

Ngoài ra, theo phía BTC V-League, hiện VPF đã mua bảo hiểm chấn thương cho các cầu thủ, chấn thương của Duy Mạnh vì thế sẽ được bảo hiểm chi trả, không nên buộc Tăng Tiến phải bồi thường thêm.

Tăng Tiến vào bóng thô bạo khiến Duy Mạnh chấn thương trong trận CLB Hà Nội gặp HA Gia Lai, đấu bù vòng 3 V-League vào ngày 5/4. Tăng Tiến sau đó bị phía HA Gia Lai “treo giò” đến hết lượt đi vì hành vi trên.

Còn với Duy Mạnh, theo thông tin từ phía CLB Hà Nội, chấn thương của tuyển thủ quốc gia này không quá nghiêm trọng, và Duy Mạnh sẽ không phải nghỉ thi đấu quá lâu.

Kim Điền

BTC V-League phản đối việc Tăng Tiến phải bồi thường cho Duy Mạnh - 2