1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil, Anh và Italia “già” nhất tại World Cup 2010

(Dân trí) - Brazil mang đội hình 23 tuyển thủ đến Nam Phi với độ tuổi trung bình 29,1 và là đội tuyển “già” nhất tại VCK World Cup 2010. Xếp vị trí tiếp theo trong danh sách này lần lượt là Anh và Italia, trong khi Ghana có độ tuổi trẻ nhất.

Cách đây 4 năm, 11 đội tuyển đến nước Đức tham dự Cúp bóng đá thế giới có độ tuổi trung bình cao hơn 28. Năm nay, con số này đã giảm xuống chỉ còn 6, một bằng chứng cho thấy độ trẻ hóa tại World Cup 2010.

 

Brazil, Anh và Italia “già” nhất tại World Cup 2010 - 1

Các "Vũ công Samba" liệu sẽ lên ngôi vô địch với đội hình "già nhất" World Cup 2010?



Brazil tham dự World Cup 2010 với độ tuổi trung bình 29,1. “Các vũ công Samba” không những trở thành đội tuyển có độ tuổi trung bình cao nhất tại Nam Phi mà còn là đội tuyển cao tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.

 

Đội bóng áo vàng xanh từng 5 lần lên ngôi vô địch, nhưng trước đây tuổi trung bình của các cầu thủ đều chưa vượt ngưỡng 28 tuổi. Năm 1958, tuổi trung bình của họ là 25,6 tuổi; năm 1962 là 27,4 tuổi; năm 1970 là 24,6 tuổi; năm 1994 và 2002 là 26,5 tuổi.

 

Trong số 23 tuyển thủ Brazil, cầu thủ trẻ nhất là Ramires, sinh năm 1987. Còn cầu thủ nhiều tuổi nhất là Gilberto Silva, sinh năm 1976. Có đến 17 cầu thủ đang ở độ tuổi từ 26 đến 31.

 
Brazil, Anh và Italia “già” nhất tại World Cup 2010 - 2
David James là cầu thủ cao tuổi nhất World Cup 2010

 

Anh chiếm ngôi “á quân” trong danh sách này với độ tuổi trung bình 28,7 nhưng đóng góp danh hiệu cầu thủ cao tuổi nhất khi thủ môn David James đã 39 tuổi. Italia xếp vị trí thứ 3 với độ tuổi trung bình 28,2 tuổi. Australia xếp vị trí thứ 4 với đội tuổi trung bình 28,1 dù sở hữu cầu thủ trẻ nhất là Tommy Oar mới 18 tuổi.

 

Ở chiều ngược lại, Ghana lần thứ 2 liên tiếp mang đến World Cup đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải là 24,1 tuổi. Trong số những đội bóng trẻ nhiều khả năng tiến sâu có Đức với độ tuổi trung bình 25 và ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha với độ tuổi trung bình 25,9.

 

Trong 32 đội tuyển World Cup năm nay, độ tuổi trung bình của tất cả 736 cầu thủ là 26,9 tuổi, có 181 cầu thủ trên 30 tuổi, chỉ có 7 cầu thủ chưa tròn 20. Trước World Cup 2006, chưa đội nào đăng quang với độ tuổi trung bình cao hơn 28. Tuy nhiên, Italia đã phá cái “dớp” này để vô địch tại Đức.

 

Hoàng Hiệp