1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị Hải Phòng cầm hòa, Thanh Hóa vẫn dẫn đầu V-League

(Dân trí) - Đội bóng xứ Thanh chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng trên sân Lạch Tray, nhưng đó là kết quả khiến HLV Petrovic hài lòng khi họ vẫn dẫn đầu V-League với thành tích bất bại.

Sau 8 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa vẫn đang giữ thành tích bất bại và đứng vị trí số 1 trên BXH. Đội bóng xứ Thanh hoàn toàn xứng đáng có được vị trí này, khi họ giành 18 điểm với 5 trận thắng, 3 trận hòa. Trong khi đó, đội bóng chủ sân Lạch Tray của HLV Trương Việt Hoàng đang có sự hưng phấn rất lớn khi vừa giành thắng lợi 2-0 trước CLB Quảng Nam trong trận đấu không khán giả do án phạt của Ban kỷ luật VFF ở vòng trước. Cả V-League đang chờ xem Hải Phòng có thể cản bước tiến của Thanh Hóa hay không, bởi nếu cứ một mình một ngựa tiến về đích, giải đấu sẽ trở nên kém hấp dẫn.


Các cầu thủ FLC Thanh Hóa (áo vàng) thi đấu trên sân của Hải Phòng, ảnh: Minh Phương

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa (áo vàng) thi đấu trên sân của Hải Phòng, ảnh: Minh Phương

Trở lại trận đấu, cả hai đội đều tích cực tranh cướp bóng và không ngại va chạm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phải đến phút 17 đội chủ nhà mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Lê Văn Thắng đi bóng rất lắt léo trong vòng cấm Thanh Hóa rồi tung ra cú đá quyết đoán về góc xa, nhưng bóng đã không đi vào lưới.

Ba phút sau đó, từ cú treo bóng rất cao vào vòng cấm Thanh Hóa cho Steven, thủ môn Thanh Thắng rời vị trí nhưng không thể cản phá. Rất may hậu vệ đội khách đã cứu thua trên vạch vôi.Một tình huống mà các CĐV đất Cảng đã đứng cả dậy để ăn mừng. Thanh Hóa sau đó có tình huống đáp trả nguy hiểm không kém. Cú vẩy má ngoài chân trái tinh tế của Quốc Phương mở ra cơ hội tuyệt vời cho Omar. Mặc dù vậy cú đá cận thành bị Văn Phú lăn xả cản phá.

Hai đội đều chưa ghi được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, trọng tài đã liên tục phải rút ra thẻ vàng cảnh cáo hai đội vì lối chơi bạo lực. Phút 60, đường chuyền dài vượt tuyến tuyệt vời của Hoàng Văn Bình cho Uche thoát xuống. Thủ môn Văn Lâm của Hải Phòng phải băng ra rất xa khung thành.


Bị Hải Phòng (áo đỏ) cầm hòa, Thanh Hóa (áo vàng) vẫn đứng đầu BXH, ảnh:  Minh Phương

Bị Hải Phòng (áo đỏ) cầm hòa, Thanh Hóa (áo vàng) vẫn đứng đầu BXH, ảnh: Minh Phương

Phút 66, thêm một pha tấn công bóng bổng có tổ chức của Hải Phòng, Steven bật cao đánh đầu vào góc xa buộc Thanh Thắng bay người cứu thua đẹp mắt.

Để phá vỡ thế bế tắc, HLV hai đội đã có những sự thay đổi về nhân sự. Trận đấu trôi về những phút cuối nhưng bàn thắng vẫn không được bân nào ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Dù bị cưa điểm, nhưng Thanh Hóa vẫn dẫn đầu BXH sau 9 vòng đấu.

Đội hình xuất phát:

Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Văn Phú, Cảnh Dương, Hoài Xuân, Quốc Trung, Khánh Lâm, Văn Thắng, Ngọc Tân, Fagan, Stevens.

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Tiến Thành, Bật Hiếu, Văn Hương, Thế Dương, Văn Bình, Trọng Hoàng, Quốc Phương, Omar, Uche.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: V-League 2017