1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bầu Tam” tận tay thưởng nóng 50 triệu cho ngoại binh Hải Phòng

Trận đấu nảy lửa giữa Hải Phòng và HAGL diễn ra vào lúc 17h ngày 17/03 (Vòng 2 V-League) đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Tiền đạo xuất sắc Diego Fagan là người đã nhận được phần thưởng nóng từ tay “Bầu Tam” Asanzo.


“Bầu Tam” trao tặng giải thưởng cho tiền đạo Fagan người mở điểm cho Hải Phòng.

“Bầu Tam” trao tặng giải thưởng cho tiền đạo Fagan người mở điểm cho Hải Phòng.

Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL hết sức quyết liệt vì cả hai đội đều quyết tâm giành ba điểm đầu tiên. Đây là trận đấu đáng chú ý nhất khi Hải Phòng đối đầu với đội khách là HAGL – đội sở hữu nhiều tuyển thủ U23 như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… đã làm cho trận đấu trở nên gay cấn và thú vị cho đội bóng đất Cảng.

Đội chủ nhà Hải Phòng chơi HAGL vùng lên trong khoảng 15 phút cuối và được đền đáp với pha đá phạt thành bàn của đội trưởng Lương Xuân Trường.

Khi trận đấu chính thức bắt đầu, hai đội ngay lập tức đẩy nhanh nhịp độ nhưng HAGL vẫn chủ động cầm bóng. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đội khách liên tiếp treo bóng vào vùng cấm HAGL khiến thủ môn đội khách liên tục phải băng ra xa khung thành.

Hiệp một của trận đấu đã khép lại với tỷ số 0-0. Đội chủ nhà đã có tới năm pha dứt điểm trong 45 phút đầu tiên.

Phút thứ 48 Diego Fagan mở điểm cho Hải Phòng. Nhận bóng từ đường chuyền dài của thủ môn Đặng Văn Lâm, Fagan tận dụng sự chần chừ của hàng thủ HAGL, thoát xuống và dứt điểm qua thủ môn Văn Trường. Hải Phòng 1-0 HAGL.

Ngoại binh Fagan lẻn xuống dưới hàng thủ HAGL, đón bóng và hạ gục thủ môn Lê Văn Trường, giành bàn thắng đầu tiên cho Hải Phòng.
Ngoại binh Fagan lẻn xuống dưới hàng thủ HAGL, đón bóng và hạ gục thủ môn Lê Văn Trường, giành bàn thắng đầu tiên cho Hải Phòng.

Trận đấu diễn ra càng quyết liệt hơn khi bất ngờ tiền vệ Lương Xuân Trường tung ra cú sút về góc xa, khiến Văn Lâm đứng chôn chân. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 ở 15 phút cuối bằng cú đá phạt ghi bàn của đội trưởng Xuân Trường.

Tiền đạo Andre Fagan, một trong hai niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà Hải Phòng đã ghi bàn duy nhất vào lưới HAGL. Trong trận đấu sân nhà đầu tiên ở V-League 2018, Andre Fagan xuất sắc giành được phần thưởng xứng đáng từ nhà tài trợ Asanzo.

Fagan (Andre Diego Fagan) sinh năm 1987 tại Jamaica. Mùa giải 2011 anh khoác áo SLNA, kế đó Hải Phòng và cùng với Errol Stevens tạo nên tên tuổi ngoại binh “súng hai nòng” trong đội hình của HLV Trương Việt Hoàng.

Chỉ riêng V-League 2015, anh và người bạn đồng hương ghi được tổng số 18 bàn thắng nhờ hiểu ý nhau, phối hợp nhịp nhàng trên sân, đùa vui với trái bóng nhưng vẫn thể hiện sự tự tin, quyết liệt từng đường dẫn, cú sút mạnh mẽ.


“Bầu Tam” cùng bộ đôi “súng hai nòng” của đất Cảng - Andre Fagan và Errol Stevens

“Bầu Tam” cùng bộ đôi “súng hai nòng” của đất Cảng - Andre Fagan và Errol Stevens

Trước đó, theo tuyên bố của ông Phạm Văn Tam – Chủ tịch tập đoàn điện tử Asanzo, cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho đội bóng đất Cảng ở trận đấu trên sân Lạch Tray cuối tuần này sẽ được thưởng 50 triệu đồng. Những lần ghi bàn tiếp theo, các cầu thủ sẽ được nhận một chiếc smart TV 50 inch. Số lượng bàn thắng không giới hạn.


“Cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho đội bóng đất Cảng sẽ được 50 triệu đồng” bầu Tam tuyên bố

“Cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho đội bóng đất Cảng sẽ được 50 triệu đồng” bầu Tam tuyên bố

Đặc biệt, xuyên suốt mùa giải, mỗi bàn thắng mà CLB Hải Phòng ghi được bất kể trên sân nhà hay sân khách, Asanzo sẽ tặng 5 triệu đồng vào quỹ từ thiện để giúp đỡ gia đình của các cầu thủ cũng như người hâm mộ đội bóng gặp khó khăn.

Có thể nói, đây là cách mà Asanzo khích lệ tinh thần các cầu thủ Hải Phòng một cách rất thực tế và đã góp phần đẩy mạnh được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ hơn 90 phút của trận đấu.


Bầu Tam “đọ dáng” cùng ngoại binh Fagan trước thềm V.League 2018

Bầu Tam “đọ dáng” cùng ngoại binh Fagan trước thềm V.League 2018

Đây là chiến lược đồng hành “cá nhân hóa” mà anh Phạm Văn Tam quyết tâm thực hiện trong các chương trình tài trợ. Hiếm nhà tài trợ nào bỏ thời gian công sức để sâu sát từng hoạt động tài trợ, chăm lo cho từng cầu thủ như ông chủ hãng điện tử này.

Trước đó, Asanzo chính thức trở thành nhà tài trợ chính của CLB Bóng đá Hải Phòng. Quyết định nghiêm túc khi đồng hành cùng CLB Hải Phòng, Asanzo không chỉ dừng lại ở việc tài trợ thông thường mà còn mong muốn luôn đồng hành, sát cánh và ủng hộ hết mình về tinh thần cho các cầu thủ.

Chính vì thế, dù phải ráo riết chuẩn bị cho hội nghị khách hàng sẽ diễn trong 2 ngày tới ở Sài Gòn nhưng Bầu Tam vẫn kịp có mặt tại sân vận động Lạch Tray để theo sát trận đấu, cập nhật tình hình của CLB.

Chia sẻ về lý do quyết định tài trợ cho CLB Bóng đá Hải Phòng, Ông Phạm Văn Tam Chủ tịch Tập đoàn Asanzo cho biết ông đã có lộ trình trong việc “khuyến tài”, “khuyến thể” trong đó không thể bỏ qua môn thể thao Vua là bóng đá và CLB Hải Phòng là nơi mà ông gửi gắm tất cả tâm huyết trong mùa giải này.


Ông Phạm Văn Tam gửi lời chúc sức khỏe tới các cầu thủ CLB Hải Phòng trong lễ xuất quân trước thềm V.League 2018

Ông Phạm Văn Tam gửi lời chúc sức khỏe tới các cầu thủ CLB Hải Phòng trong lễ xuất quân trước thềm V.League 2018

Trước đó, ngay trước thềm chung kết U23 châu Á, đích thân ông chủ hãng điện tử Việt đã đến thăm và tặng Tivi cho 174 hộ dân thuộc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của gia đình thủ thành Bùi Tiến Dũng.


Bầu Tam tặng Tivi 65 inch cho gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng xem chung kết U23 VN

Bầu Tam tặng Tivi 65 inch cho gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng xem chung kết U23 VN

Còn nhớ khi là nhà tài trợ độc quyền cho Thách Thức Danh Hài mùa 4, anh Tam luôn là người đến từng nhà thí sinh đạt giải Nhất 100 triệu ở mọi tỉnh thành để tặng quà.

“Khuyến tài, khuyến thể” cụ thể, tài trợ một cách thiết thực và luôn đồng hành cùng các hoạt động thể thao nước nhà là triết lý kinh doanh và là phong cách sống của bầu Tam.

Trần Anh Vũ