1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm bốc thăm vòng tứ kết Champions League

Barcelona, Real Madrid và nỗi lo về trận “chung kết sớm”

(Dân trí) - Ở vòng tứ kết, những đội bóng ở cùng một quốc gia đã không thể “tránh” nhau, vì vậy, lúc này, nỗi lo của những người Tây Ban Nha về một trận “siêu kinh điển” đang hiển hiện trước lễ bốc thăm 18h hôm nay (16/3) tại Nyon (Thụy Sỹ).

Trận “siêu kinh điển” sẽ diễn ra sớm?

Khỏi cần phải nói, Barcelona và Real Madrid đang là hai ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Champions League năm nay và tất nhiên, để tránh “thảm họa”, chẳng đội bóng nào muốn đụng độ nhau ngay từ vòng tứ kết.


Barcelona, Real Madrid và nỗi lo về trận “chung kết sớm”

Barcelona và Real Madrid có khả năng sẽ đụng độ sớm?

Trong phát biểu mới đây, Pep Guardiola đã thổ lộ rằng ông không muốn đụng độ AC Milan ở vòng tứ kết này nhưng ai cũng hiểu, Guardiola đang muốn tránh nhắc tới cái tên Real Madrid ở thời điểm này.

Dù cho ông liên tục thắng thế trước Real Madrid trong những năm qua nhưng trong một vòng đấu có tính chất “sinh tử” như thế này, chắc chắn, ông chẳng thế chắc chắn sẽ đánh bại Real Madrid thêm một lần nữa bởi chỉ cần 1 sai lầm nhỏ cũng khiến ông và Barcelona phải trả giá, nhất là phía đối diện ông là một Mourinho đầy mưu lược.

Với Real Madrid, trong giấc mơ “decima” của mình, họ không muốn đối diện với Barcelona, đối thủ duy nhất có khả năng cản đường họ lúc này (và cũng là đối thủ luôn lấn át họ trong những năm qua).


Barcelona, Real Madrid và nỗi lo về trận “chung kết sớm”

Trong 4 mùa giải liên tiếp, đều xuất hiện một cặp đấu tứ kết của hai đội bóng cùng quốc gia

Nhưng những lá thăm may mắn chưa bao giờ chiều lòng người, còn nhớ, cũng tại thời điểm này, những lá thăm dù không “buộc” họ lại với nhau ở vòng tứ kết những cũng đã khiến hai “gã khổng lồ” này phải tử chiến ở vòng bán kết (khiến trận chung kết trong mơ không thành hiện thực).

Khả năng Barcelona, Real Madrid đụng nhau ngay từ vòng tứ kết này không phải là nhỏ, nhất là khi những CLB ở cùng quốc gia đã không thể “tránh” nhau (như ở vòng 1/8). Thậm chí, trong những năm qua đang tồn tại quy luật khiến những người Barcelona và Real Madrid không thể không lo sợ.

Tính từ mùa giải 2007/08 tới nay (4 mùa giải liên tiếp), những loạt đấu ở vòng tứ kết Champions League luôn xuất hiện những trận đại chiến của hai đội bóng tới từ cùng quốc gia.

Ở mùa giải 2007/08, Arsenal, Liverpool đã đối diện với nhau, tương tự đó là những cặp đấu: Liverpool – Chelsea (2008/09), Lyon – Bordeaux (2009/10) và MU – Chelsea (2010/11). Tất nhiên, nếu quy luật này tiếp tục xuất hiện ở mùa giải năm nay, khả năng chỉ có thể là Barcelona – Real Madrid bởi tất cả quốc gia đều chỉ còn 1 đại diện.


Barcelona, Real Madrid và nỗi lo về trận “chung kết sớm”

APOEL sẽ là “món quà” của của những đội bóng lớn

“Món quà” APOEL sẽ thuộc về ai?

Dù APOEL đã “gây sốc” ở mùa giải năm nay nhưng nói gì thì nói, họ vẫn là đội bóng yếu nhất (cả về lực lượng lẫn kinh nghiệm) trong số 8 đội bóng tham dự vòng tứ kết năm nay. Tất nhiên, ai trong số 7 đối thủ còn lại cũng muốn “kéo” lá thăm mang tên APOEL về phía mình.

Có thể thấy, khả năng để “tí hon” đến từ đảo Síp tiếp tục gây bất ngờ ở giai đoạn này không còn nhiều khi những “chiêu bài” của họ gần như đã được thi triển hết. Bên cạnh đó, sau những “cú sốc” đã qua, những đối thủ cũng bắt đầu cẩn trọng hơn với APOEL.

Ngoài APOEL, ở một chừng mực nào đó, cũng có thể coi Benfica hay Marseille là những “món quà” của những “ông lớn” còn lại. Theo nhà cái William Hill, cửa đặt cược cho khả năng vô địch của cả 3 đội bóng này đều là 40/1 (1 ăn 40), một tỷ lệ quá thấp (nếu không muốn là không thể).

Lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League sẽ diễn ra lúc 17h45 ngày hôm nay (giờ Việt Nam) tại Nyon (Thụy Sĩ). Các cặp đấu vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 27, 28/3 và 3,4/4.

H.Long