1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca - Santos: Vũ điệu tấn công tại Yokohama

(Dân trí) - Sở hữu lực lượng đồng đều, Barcelona và Santos là hai đối thủ xứng đáng ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2011 (17h30 hôm nay) tại Yokohama. Đây là trận đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc và gay cấn, khi cả hai đội đều tôn thờ phong cách vị nghệ thuật.

 

Con đường đi đến trận chung kết tại sân Nissan (Yokohama) của Barcelona và Santos khá bằng phẳng, cả hai đều không phải tham dự vòng bảng. Nếu như Barcelona đè bẹp Al Sadd 5-0 tại bán kết thì Santos cũng hạ Kashiwa Reysol 3-1 và hẹn nhau ở trận đấu quyết định cho danh hiệu CLB hay nhất thế giới.
 
 
Barca - Santos: Vũ điệu tấn công tại Yokohama - 1

Messi sẽ là ngôi sao được chú ý nhiều nhất tại Yokohama

 

Với dàn cầu trẻ tài năng và xuất chúng, Santos xứng đáng là đội bóng mạnh nhất khu vực Nam Mỹ hiện nay. Còn với Barcelona, hai chức vô địch Champions League chỉ trong vòng 3 năm cộng thêm chuỗi trận ấn tượng tiếp theo mà minh chứng cho thấy họ đang là thế lực số 1 tại châu Âu.

 

Trong quá khứ, nhưng cuộc so tài của hai nhà vô địch Châu Âu-Nam Mỹ luôn diễn ra cực kỳ quyết liệt và gay cấn, nhưng chiến thắng luôn thuộc về cái đại diện lục đìa già. Lối chơi khoa học, chặt chẽ và đầy toan tính của người châu Âu luôn được đánh giá cao hơn ở cuộc so tài này.

 

Tuy nhiên, khác với các đội bóng Nam Mỹ luôn chơi “nghệ thuật đến ngay thơ”, Santos thuộc trường phái khác. Họ sở hữu một đội hình với nhiều nghệ sỹ ưa nổi loạn như Ganso, Neymar nhưng lối chơi của Santos vẫn có nét sắc sảo, khoa học không kém một đội bóng châu Âu.

 

Trong những trận chung kết đòi hỏi tinh thần thép kiểu này, sự lỳ lợm là yếu tố có ý nghĩa quan trọng. Nhưng sự Âu hóa trong lối chơi đó không phải trở ngại để Santos từ bỏ lối chơi tấn công quyến rũ, bởi đây là cơ hội hiếm hoi họ được so tài với Barcelona hùng mạnh.
 
 
Barca - Santos: Vũ điệu tấn công tại Yokohama - 2

Hàng thủ Barcelona sẽ phải hết sức dè chừng đối với Neymar

 

Santos bước vào trận chung kết một cách dễ dàng và họ không gặp phải chấn thương đáng tiếc nào. Lối chơi của nhà vô địch Copa Libertadores vẫn dựa trên sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc với bộ ba Henrique-Elanao-Arouca ở giữa sân, Ganso chơi nhô cao hơn hỗ trợ cho cặp tiền đạo Neymar-Borges.

 

Barcelona đã đón nhận tin cực sốc cách đây 3 ngày khi David Villa bị gãy xương ống chân và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Dù El Guaje không còn duy trì được phong độ ổn định như mùa trước, nhưng Barcelona vẫn luôn cần anh khi phải thi đấu trường kỳ trên các mặt trận.

 

Mặc dù vậy, Guardiola tuyên bố Barcelona sẽ không gặp bất kỳ điều gì bất ổn kể cả khi David Villa không thể ra sân. Sau khi được nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận bán kết, bộ đôi Xavi-Fabregas sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với Santos và Pep khẳng định việc nắm giữ tuyến giữa đóng vai trò vô cùng quan trọng.

 

Dani Alves sẽ trở lại bên cánh phải và Barcelona không mạo hiểm chơi với 3 hậu vệ như trận bán kết. Bộ ba Busquets-Xavi-Iniesta sẽ chơi ở giữa sân, Cesc Fabregas đá nhô cao như một số “9 rưỡi” hỗ trợ cho hai tiền đạo Lionel Messi và Pedro.
 
 
Barca - Santos: Vũ điệu tấn công tại Yokohama - 3

Barca quyết vô địch để làm món quà dành tặng cho David Villa

 

Ngoài việc chiêm ngưỡng sự đối đầu của hai đại diện tôn thờ thứ bóng đá vị nghệ thuật, đây cũng là cuộc so tài của hai ngôi sao lớn trên thế giới là Messi và Neymar. Messi đã thành danh từ nhiều năm qua, trong khi Neymar là mũi nhọn mà hàng thủ Barcelona không được phép xem thường.

 

Cách đây 2 năm tại UAE, Barcelona phải rất vất vả mới vượt qua Estudiantes để lên ngôi Vua thế giới. Còn hồi năm 2006, CLB xứ Catalan còn thất bại trước Internacional ở chính FIFA Club World Cup và đó là lý do Guardiola buộc phải thận trọng khi đối đầu các đại diện Brazil.

 

Xét về thực lực, Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn, tuy nhiên bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra tại Yokohama khi Santos sẵn sàng cho một trận đấu tưng bừng với CLB xứ Catalan. Một cuộc đấu hứa hẹn gay cấn và hấp dẫn giữa hai trường phái đều tôn thờ thứ bóng đá quyến rũ.

 

Đội hình dự kiến

 

Barcelona: Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta; Cesc, Pedro, Messi. 

 

Santos: Cabral; Danilo, Bruno, Edu Dracena, Durval; Henrique, Ganso, Elano, Arouca; Neymar, Borges.

 

Thùy Anh