1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia bình luận khi Duy Mạnh, Công Phượng bị loại ở tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Sau khi HLV Troussier công bố danh sách 28 cầu thủ Việt Nam sang Indonesia (loại 5 cầu thủ so với danh sách ban đầu), báo giới xứ Vạn đảo đã dành sự quan tâm đặc biệt tới bản danh sách này.

Hôm qua, HLV Troussier đã công bố danh sách 28 cầu thủ Việt Nam sang Indonesia. So với bản danh sách ban đầu, ông đã loại 5 cầu thủ là Công Phượng, Duy Mạnh, Hai Long, Trương Tiến Anh và Giáp Tuấn Dương. Trong đó, Công Phượng và Duy Mạnh bị loại vì lý do chấn thương.

Báo Indonesia bình luận khi Duy Mạnh, Công Phượng bị loại ở tuyển Việt Nam - 1

Duy Mạnh không thể tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam vì chấn thương (Ảnh: Getty).

Bình luận về bản danh sách này, tờ Bola có bài viết: "5 cầu thủ Việt Nam bị loại trước ngày lên đường sang Indonesia". Trong bài viết, tác giả bình luận: "HLV Troussier đã loại 5 cầu thủ so với bản danh sách ban đầu 33 cầu thủ. 5 người phải ở nhà là Công Phượng, Duy Mạnh, Hai Long, Trương Tiến Anh và Giáp Tuấn Dương.

Trong số 28 cầu thủ Việt Nam sang Indonesia, có 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 11 tiền vệ và 5 tiền đạo. HLV Troussier lý giải rằng ngoài yếu tố thể lực, chấn thương, ông còn xem xét lựa chọn cầu thủ theo yêu cầu chiến thuật của mình".

Tờ CNN Indonesia giật tít: "HLV Troussier loại bỏ cầu thủ từng châm biếm bóng đá Indonesia". Người được tờ báo này nhắc tới chính là Duy Mạnh. Gần đây, trung vệ của đội tuyển Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi đùa giỡn với nhau rằng không biết phải đối đầu với Hà Lan hay Indonesia nữa".

Phát ngôn của Duy Mạnh đã tạo ra làn sóng phản đối dữ dội ở Indonesia. Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir, và HLV Shin Tae Yong đều lên tiếng đáp trả lời châm biếm của Duy Mạnh.

Bình luận về nhân sự đội tuyển Việt Nam, Tờ CNN Indonesia viết: "Duy Mạnh là một trong năm cầu thủ Việt Nam bị loại ra khỏi danh sách tới Indonesia. Trung vệ của Hà Nội FC bị loại không phải vì không có phong độ tốt, mà anh đã dính chấn thương.

Báo Indonesia bình luận khi Duy Mạnh, Công Phượng bị loại ở tuyển Việt Nam - 2

Báo Indonesia thừa nhận Công Phượng là cơn ác mộng của Indonesia (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, Duy Mạnh đã có mặt ở trung tâm huấn luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Tuy nhiên, các bác sĩ lo ngại rằng cầu thủ này sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng ở cơ bắp nếu hoạt động với cường độ cao. Thực tế, cầu thủ 27 tuổi đã gặp trực tiếp HLV Troussier để xin rút lui vì muốn nghỉ ngơi".

Tờ Bola.Okezone cũng tập trung nói về Duy Mạnh và Công Phượng. Tờ báo này viết: "Sự vắng mặt của Duy Mạnh và Công Phượng là tin vui với đội tuyển Indonesia. Đây là hai cầu thủ rất giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam.

Trước khi rời đội tuyển Việt Nam, Duy Mạnh từng có phát ngôn châm biếm làn sóng nhập tịch của đội tuyển Indonesia. Điều này tạo nên làn sóng phản đối. Trong trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại Asian Cup 2023, Duy Mạnh chỉ ngồi dự bị. Ở giải đấu này, anh chỉ ra sân 13 phút trong thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Iraq".

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport thừa nhận: "Sự vắng mặt của Công Phượng mang tới nhiều niềm vui cho đội tuyển Indonesia. Trong quá khứ, cầu thủ này được xem là cơn ác mộng với bóng đá Indonesia.

Thực tế, Công Phượng đã dính chấn thương trong màu áo Yokohama FC trước đó. Cầu thủ này vẫn lên tập trung đội tuyển quốc gia nhưng cuối cùng không kịp bình phục chấn thương".

Vào sáng nay (19/3), toàn đội Việt Nam đã lên đường sang Indonesia. Toàn đội sẽ có hai buổi tập tại đây, trước khi chạm trán với chủ nhà vào ngày 21/3 tại sân Bung Karno.

Báo Indonesia bình luận khi Duy Mạnh, Công Phượng bị loại ở tuyển Việt Nam - 3