1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí thế giới tiếc nuối vì Real Madrid bị loại

(Dân trí)-Real Madrid đã nỗ lực đến cùng tại Bernabeu, nhưng chiến thắng 2-0 trước Dortmund tại Bernabeu không đủ giúp họ có mặt trong trận chung kết Champions League. Báo chí quốc tế đánh giá rất cao những cố gắng đến những phút cuối cùng của thầy trò Jose Mourinho.

Theo đánh giá của giới truyền thông quốc tế, điểm nhấn của trận đấu chỉ đến ở cuối trận khi Real Madrid liên tiếp có được hai bàn thắng. Tuy nhiên, Real Madrid đã không thể ghi bàn thứ ba để có mặt tại Wembley trong đêm chung kết, nhưng những phút giây kịch tích “Kền kền trắng” tạo nên là thành tích đáng ghi nhận.
 
Báo giới Tây Ban Nha tiếc nuối vì Real đã không thể lội ngược dòng

Báo giới Tây Ban Nha tiếc nuối vì Real đã không thể lội ngược dòng

Tờ La Gazzetta dello Sport (Italia) phân tích: “Chiến thắng của Real Madrid thực sự đáng ghi nhận, họ đã chiến đấu bằng tinh thần cao nhất nhưng đáng tiếc là vẫn bị loại. Real Madrid rời cuộc chơi, nhưng Dortmund cũng xứng đáng giành vé vào chung kết, đối thủ của họ sẽ là Bayern Munich hoặc Barcelona”.

Đài BBC (Anh) nhận định: “Dortmund thoát hiểm nhờ tránh được bàn thua thứ ba ở những phút cuối cùng. Họ đã kiểm soát tốt diễn biến trên sân nhưng chỉ cần lơi lỏng ở 10 phút cuối, họ đã súyt nữa phải trả giá. Việc Real Madrid bị loại vẫn có phần tiếc nuối”.

Nhật báo thể thao L'Equipe (Pháp) ghi nhận nỗ lực của Real Madrid: “Dortmund đã chơi 90 phút đầu thành công và tạo ra được những cơ hội để kết liễu trận đấu. Nhưng Real Madrid cũng để lại ấn tượng đậm nét về tinh thần chiến đấu của mình. Dortmund đi tiếp, còn Real Madrid bị loại trong danh dự”.

Một tờ báo thể thao khác của Pháp là France Football nhận xét: “Dortmund thua nhưng họ vẫn có mặt ở chung kết. Nhưng với những thẻ vàng liên tiếp phải nhận, họ sẽ gặp không ít khó khăn tại chung kết. Real Madrid đã ghi được hai bàn, nhưng lại diễn ra quá muộn màng và họ đành ngậm ngùi bị loại ở bán kết năm thứ ba liên tiếp”.
 
Báo giới Đức hết mực ca tụng Dortmund

Báo giới Đức hết mực ca tụng Dortmund

Nhật báo thể thao số 1 Bồ Đào Nha, A Bola chia sẻ cùng Real Madrid: “Bàn thắng đến với Real Madrid quá muộn, khi phải đến sau phút 80 Benzema và Ramos mới ghi bàn. Real Madrid đã có thể có kết cục tốt nếu tận dụng cơ hội ở đầu trận tốt hơn”.

Tại Anh, tờ Guardian phân tích: “Real Madrid gục ngã bởi họ không thể tìm kiếm được bàn thứ ba để có mặt tại chung kết. Jurgen Klopp đã đưa Dortmund đến trận chung kết ngày 25/5 đầy tuyệt vời, nhưng họ đã trải qua 8 phút cuối đầy gian khó. Real Madrid đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, nỗ lực của họ vẫn rất đáng ghi nhận”.

Nhật báo Ole (Argentina) cũng tiếc nuối cho Real Madrid: “Mourinho đã đứng liên tục trong suốt trận đấu. Higuain đã không thể hạ Weidenfeller ở đầu trận, Ronaldo lỡ cơ hội với cú vô lê tuyệt vời, Oezil quá thiếu chính xác ở tình huống đối mặt. Real Madrid đã có thể đi tiếp nếu tận dụng được những cơ hội này ở đầu trận.

Họ đã vùng lên đầy mạnh mẽ ở 10 phút cuối, nhưng hai bàn thắng không đủ để san lấp trận thua 1-4 ở lượt đi. Dortmund đã ghi tên mình ở trận chung kết, nhưng họ đi tiếp nhờ sự ủng hộ của may mắn”.

Tờ Bild (Đức) ca tụng đội bóng con cưng: “Dortmund vào chung kết một cách tuyệt vời, nước Đức chờ đợi để được chứng kiến Bayern Munich cho suất còn lại ở Wembley. Đó là sẽ một trận chung kết đáng nhớ”.
 
Thầy trò Jose Mourinho đã chiến đấu đến cùng ở cuối trận

Thầy trò Jose Mourinho đã chiến đấu đến cùng ở cuối trận

Báo giới Tây Ban Nha không giấu nổi sự buồn bã khi Real Madrid bị loại. Tờ El Pais phân tích: “Những nỗ lực phi thường ở cuối trận không thể giúp Real Madrid đi tiếp. Bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ và Real đã chiến đấu tuyệt vời ở cuối trận. Nhưng sự thiếu may mắn và cả sự nghiệt ngã của số phận khiến Real Madrid không thể tạo được cú lội ngược dòng.

Dortmund đi tiếp nhờ duy trì phong độ cao và bản lĩnh, sự lỳ lợm tại đấu trường châu Âu. Nhưng với những gì đã thể hiện, Real Madrid xứng đáng rời giải đấu trong thế ngẩng cao đầu”.

Tờ Mundo Deportivo ở xứ Catalan cũng đánh giá rất cao màn trình diễn của Real Madrid: “Real đã chiến đấu tuyệt vời, họ đã chơi bằng tất cả nhiệt huyết tại Bernabeu, nhưng giấc mơ ngược dòng đã không thành hiện thực. Họ thiếu một bàn thắng để có mặt tại chung kết, 8 phút cuối trận thực sự đã mang lại những cảm xúc tuyệt vời. Real Madrid vẫn xứng đáng được nhận những lời ngợi ca.

Cuối cùng, tờ Marca ở thủ đô Madrid bình luận: “Real Madrid đã lỡ chuyến tàu đến Wembley. Hai bàn thắng của Benzema và Ramos đã diễn ra quá muộn, Real Madrid không còn nhiều thời gian để ngược dòng. Năm thứ ba liên tiếp, Real Madrid không thể vượt qua vòng bán kết. Thầy trò Mourinho đã chiến đấu đến cùng, nhưng họ đã thực sự thiếu may mắn ở đầu trận. Real Madrid vẫn phải chờ để phục hận vào năm sau”.

Kiều My
Theo AS

Dòng sự kiện: Champions League