1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí thế giới đồng cảm với bi kịch của Messi và Barca

(Dân trí) - Barcelona đã chơi không đến nỗi tồi, nhưng họ bất lực hoàn toàn trước Chelsea chơi thiếu người và bị loại khỏi chung kết Champions League đầy cay đắng. Sự vô duyên của Lionel Messi chính là chủ đề được báo chí thế giới đề cập nhiều nhất.

 

Nhật báo thể thao số 1 Italia, La Gazzetta dello Sport giật tít “Barcelona bị phản bội bởi Messi” và phân tích: “Messi đã phản bội Barcelona, khi Chelsea đã có một ngày thi đấu quá xuất thần. Họ bị mất cả hai trung vệ tốt nhất, nhưng vẫn đứng vững trong thế thiếu người và khiến giấc mơ của Barcelona tan vỡ.
 
 
Báo chí thế giới đồng cảm với bi kịch của Messi và Barca

Tờ Gazzetta bất ngờ vì sự bất lực của Messi trước Chelsea

 

Tờ báo này cũng chỉ ra những sai lầm chiến thuật của Pep Guardiola: “Pep muốn gia tăng cách biệt ở hai bên cánh, nhưng Cuenca đã không thể hiện được điều gì vởi Ashley Cole đã chơi khá xuất sắc. Những sự thay đổi sau đó chỉ càng tăng thêm sự rối rắm, Chelsea đã bắt bài Barca quá tốt”.

 

Tại Pháp, tờ L'Equipe bình luận: “Messi đã chơi tốt, nhưng không phải lúc nào anh cũng xuất sắc và may mắn. Cỗ máy người Argentina cũng đến lúc cạn kiệt sức lực, điển hình qua cú sút 11m hỏng đầy oan nghiệp. Barca chìm trong sự não nề, họ mất hai danh hiệu cao quý chỉ sau hai thất bại trong 3 ngày”.

 

Tờ Bild (Đức) nhận định Barca đã bất lực ở Nou Camp: “Barca đã bị loại, Messi bất lực trong việc kiểm soát tình hình, anh đánh mất sự tự tin với quả 11m hỏng ăn, cùng 1 cú sút đưa bóng tìm đúng cột dọc. Barca đã kiệt quệ về tinh thần và họ không thể góp mặt tại chung kết”.

 

Ở quê hương Argentina, tờ Ole chia sẻ cùng nỗi đau cùng con cưng Messi: “Một buổi tối buồn chán cùng Lionel Messi, dù nếu Barca có vào chung kết anh cũng bị treo giò do thẻ phạt. Messi đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn, trong đó có 1 quả 11m, đó là định mệnh. May mắn đã ngoảnh mặt với Messi, trong buổi tối anh bị quá nhiều sức ép”.
 
 
Báo chí thế giới đồng cảm với bi kịch của Messi và Barca

Tờ The Sun ngợi ca sự tỏa sáng đúng lúc của Fernando Torres

 

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) thì ngợi khen nỗ lực của Ramires và Torres: “Chelsea đã chiến thắng đầy tuyệt vời, trong khi buổi tối Nou Camp không phải giành cho Lionel Messi, khi anh luôn bị cón khi đối đầu Chelsea. Hai bàn thắng tuyệt đẹp của Ramires và Torres đã nhấn chìm giấc mơ của Barca”.

 

Tại Anh, tờ The Sun ngợi khen chiến thăng của đội nhà: “Chelsea đã thi đấu cực kỳ quả cảm, họ làm quá tốt nhiệm vụ được giao trong phòng ngự dù bị ép đủ đường. Con đường thành công đang chờ đợi Chelsea ở phía trước sau 90 phút hoàn hảo ở Nou Camp”.

 

Báo giới xứ Catalan không khỏi não nề và kinh ngạc sau bi kịch của Barcelona. Tờ Mundo Deportivo phân tích: “Barca đã dừng bước ở bán kết trước Chelsea một cách quá thiếu may mắn. Messi đã chơi quá hay, nhưng anh lại không có duyên khi sút hỏng 11m và 1 lần đưa bóng tìm đến cột dọc.

 

Pep Guardiola đã thực sự rối, ông không có những phương án B hữu hiệu để khiến đối thủ bất ngờ. Dù bị loại, nhưng Barca vẫn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu bởi họ đã phô diễn thứ bóng đá đẹp trong cả hai trận đấu”.
 
 
Báo chí thế giới đồng cảm với bi kịch của Messi và Barca

Báo giới xứ Catalan ngỡ ngàng vì thất bại đau đớn của Barcelona

 

Nhật báo thể thao khác ở xứ Catalan là Diario Sport bình luận: “Chỉ may mắn mới có thể giúp Chelsea bước vào trận chung kết, trong buổi tối giàu cảm xúc mà Barca không thể tận dụng được lợi thế của mình. Guardiola đã lỗi hẹn với trận chung kết Champions League tại Munich, họ đã quá lơi lỏng trong phòng ngự khi để thua đến 3 bàn sau 180 phút”.

 

Tờ La Vanguardia ở xứ Catalan phân tích: “Không nhà vô địch nào có thể xóa được cái dớp đen đủi đó, và Barca đã thực sự bị cóng trước Chelsea đầy tự tin. Bi kịch của Barca chính là niềm vui lớn của Chelsea, đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Messi đã có một ngày thi đấu không may tại Nou Camp”.

 

Cuối cùng, tờ El Periodico nhận xét đầy cay đắng: “Messi đã bất lực, với 1 quả 11m hỏng ăn và 1 cú sút tìm đúng cột dọc. Barca không thể tận dụng lợi thế khi chơi hơn người từ phút 37 và họ quá tự mãn sau khi đã dẫn 2-0. Bàn gỡ 2-2 của Torres ở phút 92 thực sự là đòn đau giáng vào tham vọng và niềm kiêu hãnh của Barca”.

 

Kim Anh

Theo AS