1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bắn súng Việt Nam mất đau suất Olympic

(Dân trí) - Tưởng như cầm chắc một tấm vé tham dự Olympic nữa trong tay, nhưng bắn súng Việt Nam đã bị mất một cách rất đáng tiếc, bởi sự cố hy hữu…

Sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường mang về 2 tấm vé đầu tiên tham dự Olympic 2016 cho Việt Nam, đội tuyển bắn súng tiếp tục đặt kỳ vọng sẽ có thêm nhiều VĐV nữa giành vé tới Brazil năm tới.

Phạm Thị Hà
Phạm Thị Hà

Tại giải vô địch bắn súng châu Á tại Kuwait, nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, bắn súng Việt Nam đặt quyết tâm có vé dự Olympic 2016, với niềm hy vọng Phạm Thị Hà. Tranh tài với 49 đối thủ, xạ thủ người Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, trở thành một trong 8 người lọt vào chung kết và đã đứng thứ 7 chung cuộc.

Tuy nhiên, do 4 VĐV đứng đầu đã giành vé tham dự Olympic 2016 từ trước đó, nên Phạm Thị Hà sẽ được đôn lên và có trong danh sách VĐV đạt chuẩn Thế vận hội.

Quy định là vậy, nhưng một sự cố hy hữu xảy ra với Phạm Thị Hà cũng như bắn súng Việt Nam. Do người đại diện Liên đoàn bắn súng thế giới gặp trục trặc trong việc xin visa, không thể vào Kuwait để theo dõi giải, nên thành tích tại giải đấu này không được tính xét lấy vé tham dự Olympic. Trên trang chủ của Liên đoàn bắn súng thế giới cũng đã chính thức thông báo về việc này.

An An