1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

DIỄN ĐÀN: Tìm đường vượt “Ao làng”

Bạn đọc viết: Ai có tội đều phải bị trừng phạt

(Dân trí) - Trong những lá thư gửi về Dân trí, có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc nên “mạnh tay” hay khoan dung với các cầu thủ bán độ, việc xử lý trách nhiệm các thành viên BHL ĐT U23 tại SEA Games 23.

1. Nếu xét về khía cạnh tuổi nghề thì những cầu thủ bán độ kia đã có gần nửa quãng đời cầu thủ rồi, tức là anh đã có những kinh nghiệm già dặn trên sân cỏ, họ toàn là nhũng trụ cột của các CLB lớn trong nước nữa nên không thể nói các cầu thủ kia là cầu thủ non nớt được <tuổi đời trong bóng đá là 15-20 năm mà lớp cầu thủ này thành danh từ năm 16 tuổi tức là đã lăn lộn trên sân cỏ khoảng 7-8 năm>.


Lứa cầu thủ này thừa kinh nghiệm để biết cái nào nên làm và cái nào nên tránh.Do vậy không thể nào nói là vì tuổi trẻ bồng bột được và đổ lí do là do các anh, các chú, các bác khi lên tuyển không dạy dỗ nên người.

 

Nói như vậy là chối bỏ trách nhiệm về hành vi của mình gây ra. Khi anh đã trưỏng thành <nên nhớ tuổi trưởng thành ở VN là 18t> thì mọi hành vi của mình gây ra anh phải chịu trách nhiệm và hậu quả sau này, anh không thể đổ lỗi cho ai được. Ngay cả cơ quan an ninh cử người theo sát  đội tuyển mà những cầu thủ bán độ còn móc nối làm độ được thì chứng tỏ họ lỳ lợm và ham tiền đến chừng nào.


LỜI TOÀ SOẠN:

 

Với mong muốn tạo một diễn đàn cho bạn đọc thể hiện quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của mình và đóng góp những ý tưởng mới mẻ cho sự phát triển của bóng đá nước nhà, từ hôm nay (30/1) Dân trí phát động phong trào Bạn đọc viết về những vấn đề của bóng đá Việt Nam.

 

Với tên gọi: Tìm đường vượt “Ao làng”, Dân trí mong muốn quý độc giả thể hiện những góc nhìn mới mẻ, những quan điểm đúng đắn của mình để góp thành tiếng nói chung gửi đến những nhà quản lý bóng đá.

 

Bài vở của quý vị xin vui lòng gửi vào hòm thư: banthethao.dantri@gmail.com. Những bài viết có chất lượng chúng tôi sẽ sử dụng và có chế độ nhuận bút tương xứng.

Quý độc giả vui lòng để lại tên, số điện thoại liên lạc để chúng tôi tiện trao đổi. Bài viết xin dùng font UNICODE, viết bằng tiếng Việt có dấu.

 

Trân trọng.

2. Trong bóng đá không thiếu những nhân tài có những tư cách sáng ngời mà người đời thường ca ngợi, nếu những cầu thủ bán độ muốn học hỏi noi theo thì thiếu gì, tại sao bọn họ không học lại học nhưng thõi hư tật xấu ăn chơi sa đoạ, đồng ý là xung quanh bọn họ có nhiều mặt trái của xã hội nhưng không vì thế mà họ chọn đưòng đi sai lầm.

 

Không thể nói anh thấy người ta ăn nhậu sa đoạ thì anh cũng phải ăn nhậu và làm điều trái cả, và càng tệ hơn khi anh bị lật tẩy thì anh đổ cho hoàn cảnh xã hội quanh mình.Đó là lý sự cùn.


3. Việc bán độ và ăn chơi trác táng cúa 1 số cầu thủ U23 đã thành hệ thống, chúng ta không thể ngây thơ bảo VƯỢNG và QUYẾN bán độ lần đầu. Chẳng qua là cơ quan công an chua đủ chứng cứ lật thêm vài vụ nữa mà thôi.

 

Tôi nghĩ qua phiiên toà này và sự trừng phạt của VFF và FIFA dành cho họ là rất có ích và tạo ra sự răn đe cho lớp kế thừa sau này. Nếu họ còn được báo đài bao che, đỗ lỗi tạo cho bọn họ sự mù mờ về trách nhiệm truớc công luận thì kết cục còn ảm đạm hơn bây giờ. Hãy đánh tỉnh họ dậy chứ đừng đổ lỗi cho người khác vì sự lầm lỗi của họ gây ra.


4. Một hình phạt nghiêm khắc cho lứa cầu thủ này là rất công bằng với những cầu thủ đã và đang xả thân bảo vệ màu cờ sắc áo của tuyển viêt nam, công bằng với những người hâm mộ không bao che dung túng cho tiêu cực, vì suy cho cùng tất cả những người đó mới là người bị thiệt hại nhất.


5. Và cuối cùng, nên nhớ BÓNG ĐÁ bản thân là 1 trò chơi lớn đúng nghĩa. Lứa cầu thủ U23 bán độ đã kô tuân thủ cuộc chơi đó thì sẽ bị đào thải và loại bỏ ra cuộc chơi.Đó là 1 nguyên tắc rất công bằng mà mọi người đều cần hiểu và tuân thủ.  

 

Lưu Minh
minh_dn2003@yahoo.com

 

-------

 

Theo quan điểm của tôi thì không thể tha thứ một cách dễ dàng cho những cầu thủ đã bán độ được. Điều này không phải là để trừng phạt những cầu thủ đó mà quan trọng hơn là cách thể hiện thái độ của xã hội đối với sự việc "tồi tệ" này.
 
Ở những nền bóng đá phát triển, việc một cầu thủ tham gia bán độ là rất nghiêm trọng và bị lên án mạnh mẽ. Đặc biệt đó là hành vi bán độ có tổ chức, lôi kéo nhiều người và vấy bẩn màu cờ, sắc áo, bôi nhọ danh dự tổ quốc. Không thể vì một chút tài năng của những cầu thủ này mà cố gắng kéo họ lại với môi trường bóng đá nhằm củng cố vị trí của một số lãnh đạo ngành. Không chỉ vì lợi ích cá nhân của một số người mà quên đi lợi ích của những người yêu bóng đá.
 
Những cầu thủ này tuy có tài nhưng chưa phải là rất tài năng theo đúng nghĩa. Họ cần phải bị loại bỏ khỏi môi trường bóng đá một thời gian dài nữa. Điều này có mục đích, thứ nhất là để thể hiện thái độ bất bình của xã hội đối với hành vi bán độ, không dung dưỡng cái xấu, thứ hai là để làm gương cho những cầu thủ khác tránh vết xe đổ (nếu không những cầu thủ có tài khác sẽ coi đây là bài học nhẹ nhàng), thứ ba là để ủng hộ những cầu thủ khác đang đá bóng có động lực để đóng góp và cống hiến hơn nữa cho tổ quốc.
 
Những cầu thủ không tham gia bán độ cần cơ hội để khẳng định mình, không thể để những cầu thủ bán độ trở lại để chiếm mất vị trí mà họ xứng đáng được chơi.
 
Và chúng ta cần phải nhấn mạnh: Bóng đá đẹp và được yêu thích không chỉ vì có tài năng mà quan trọng hơn cả là những tình cảm được thể hiện trong đó: sự khát khao, sự cuồng nhiệt, sự cống hiến.
 
Nguyễn Ngọc Quý
ngocquy@lenguyenlawoffice.com
 
-------
 

Đối với những Người hâm mộ (NHM) bóng đá Việt Nam thì từ sau SEA Games 23 tới ngày mà các cầu thủ con cưng (của bóng đá việt nam 1 thời) đứng trước vành móng ngựa để chịu hình phạt mà mỗi người gây ra thì NHM ai cũng bùi ngùi vừa "GIẬN" vừa "THƯƠNG".

 

Khung hình phạt đã được đưa ra cho mỗi cầu thủ, đối vối bản thân tôi nó riêng và nhiều  NHM ai cũng hài lòng vì nó là bài học cho những cầu thủ đã vi pham và sẽ là bài học quý giá cho những mầm xanh mà bóng đá nước nhà đang nuôi nấng.

 

Cái sai đầu tiên trong VỤ BÁN ĐỘ chính là của những người THẦY mà NHM đã tin tưởng. Tại sao,sau khi nhận được tin các cầu thủ có ý định BÁN ĐỘ từ đội trưởng TÀI EM thì HLV LÊ THỤY HẢI (lúc này là trợ lý của HLV Trưởng) lại không họp các cầu thủ để mà lên án.

 

Đúng là TỘI AI NGƯỜI ẤY CHỊU nhưng tại sao biết mà LỜ ĐI trong khi đó những NGƯỜI THẦY đó phải dạy bảo các cầu thủ. Đối với tôi đó là:Tự chối tội cho bản thân để rồi trò phải nhận tội cho thầy.

 

Nhưng: chúng ta, những NHM đã theo sát với bóng đá nước nhà bao năm qua, chúng ta thấy được gì trong bao lần cải cách. Bóng đá Việt Nam trong khu vực ĐNA chỉ là cái bóng của người Thái còn xét về xa hơn thì là nền bóng đá lạc hậu so với thế giới.

 

Chúng ta không phải không công nhận những thành quả lớn mà Bóng đá VN đã làm được trong những năm qua. Nhưng như thế vẫn chưa là đủ so với những gì mà NHM mong đợi.

 

Bàn về việc NÊN hay KHÔNG NÊN cho các CẦU THỦ CON CƯNG 1 "cơ hội" ra sân hay "vùi dập" họ khi hành trang của các cầu thủ này chỉ là ĐÔI GIÀY trên tay.

Cuộc sống thời mở cửa với bao "CẠM BẪY" trước mặt, ai ai (dù người già đến trẻ em) cũng có thể sa ngã bất kể lúc nào.

 

"ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI CHỨ KO ĐÁNH KẺ CHẠY LẠI". Những tháng ngày qua, NHM, báo chí.... đã làm cho NHỮNG ĐỨA CON HƯ bừng tỉnh ra những sai trái mà mình đã gây ra.

 

Họ (những cầu thủ) rất muốn chứng tỏ mình đã hiểu ra cái sai của mình làm và hơn bao giờ hết Họ muốn CHỨNG MINH bằng hành động là vấp ngã ngày qua đó là một tai nạn. Các cầu thủ bây giờ chỉ mong NHM chúng ta RỘNG LÒNG và cho họ cơ hội để chứng tỏ mình.Đối với cá nhân tôi NÊN cho họ 1 cơ hội để làm lại cuộc đời, để họ còn chứng minh họ đã TỈNH NGỘ.

 

Bản thân Tôi viết bài báo này cũng mong góp 1 ý kiến nhỏ nhoi tới muôn vàn NHM trên cả nước. Các bạn còn trẻ, các bạn có thể vấp ngã. Nhưng sẽ hạnh phúc khi mà ai đó tin tưởng bạn cho bạn cơ hội để chuộc tội.

 

Do vậy, bản thân tôi mong rằng chúng ta nhưng NHM bóng đá hãy CHO NHỮNG ĐỨA CON HƯ 1 CƠ HỘI CHUỘC TỘI với HÀNG TRIỆU NHM cả nước.

 

Đức Mạnh

anhhungcungchetvitinh@yahoo.com

ĐT: 09143678aa

 

(Tựa bài do Dân trí đặt)