1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

B. Bình Dương và mục tiêu vô địch

(Dân trí) - Đặt mục tiêu vô địch Super League năm nay, B.Bình Dương có đủ con người để thực hiện mong muốn ấy, vấn đề của họ là phải làm sao cho những cá nhân xuất sắc phát huy đúng khả năng của mình…

 

Cùng với Sài Gòn FC, B.Bình Dương là một trong hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao nhất của bóng đá nội thời điểm hiện tại. Đội bóng đất Thủ Dầu thừa tài năng đến mức mà ngay trước mùa giải mới, họ đã thẳng tay loại 2 tài năng lớn là Leandro và thủ môn Hoàng La ra khỏi đội hình.

 

B.Bình Dương dám bỏ Leandro và Hoàng La, những người chắc chắn được trọng dụng ở bất cứ đội bóng nào vì người đất Thủ Dầu tin rằng họ luôn có sẵn cầu thủ tốt để thay thế. Chỉ đến khi thủ môn Hoàng La xin lỗi ban lãnh đạo đội bóng, anh mới được đăng ký trở lại, nhưng cũng chỉ ở dạng trận được bắt chính, trận không.
 
 
B. Bình Dương và mục tiêu vô địch - 1

B. Bình Dương (đỏ) hướng mục tiêu vô địch mùa giải này - Ảnh: Quang Thắng

 

Nói thế để thấy rằng B.Bình Dương có đủ con người tốt để mơ về ngôi vô địch Super League, miễn là họ khắc phục được những nhược điểm cố hữu của chính họ trong vài năm trở lại đây.

 

Nhược điểm lớn nhất của B.Bình Dương là sự đỏng đảnh của các ngôi sao, do các ngôi sao này thường được nuông chiều hết mức. Bây giờ, với động thái sẵn sàng “trảm” các công thần nếu họ gây chuyện, người đất Thủ Dầu đang hy vọng rằng các ngôi sao khác sẽ nhìn vào tấm gương của Leandro hay Hoàng La mà tự chấn chỉnh lấy mình.

 

2 trận đấu vừa qua ở Super League, đội hình của B.Bình Dương vận hành khá trơn tru, cầu thủ biết hỗ trợ nhau chứng tỏ hành động quyết liệt của đội bóng phần nào phát huy tác dụng. Nhưng hiệu quả lâu dài của chiến lược trên đến đâu thì vẫn cần phải chờ câu trả lời ở phần sau của mùa giải.

 

Nhược điểm tiếp theo của B.Bình Dương nằm ở khâu dứt điểm. Điều này nghe có vẻ lạ với một đội bóng sở hữu rất nhiều cái tên đình đám trên hàng tấn công như Philani, Việt Thắng, Anh Đức, Vũ Phong…

 

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra không ai trong số những ngôi sao tấn công vừa nêu giỏi trong khả năng đánh hơi cơ hội rồi ghi bàn theo kiểu của một trung phong thực thụ. Philani vốn chỉ thích hợp sắm vai tiền đạo lùi, Anh Đức hay Việt Thắng giỏi chạy chỗ, càn lướt hơn là ghi bàn, còn Vũ Phong vốn chỉ là một tiền vệ tấn công.

 

Trung phong duy nhất của B.Bình Dương thời điểm này là Fortune. Nhưng sau 2 vòng đấu đầu tiên tại Super League, cầu thủ vừa nêu chưa đạt hiệu suất ghi bàn cao. Đấy cũng chính là lý do mà B.Bình Dương bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong trận đấu với Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2, trước khi trắng tay, dẫu xét về mặt thế trận và số cơ hội có được, B.Bình Dường còn có phần nhỉnh hơn Hà Nội T&T.

 

Nhược điểm khác của đội bóng đất Thủ Dầu là họ thường thi đấu không tốt trên sân đối phương, nhất là trong các chuyến làm khách ở phía Bắc. Lối chơi tinh quái, không ngại va chạm, thậm chí có đôi lúc đá rát của các đội phía Bắc luôn làm chùn những đôi chân đắt giá của các tinh binh đất Thủ Dầu.

 

Đấy là điều mà HLV Đặng Trần Chỉnh phải khắc phục, ông Chỉnh phải tìm ra đối sách hợp lý, tìm ra những con người phù hợp, giỏi va chạm trong những chuyến làm khách. Có như vậy, B.Bình Dương mới tránh được cảnh thường chịu thất thế trước các đội quen đá rát, nhất là các đội phía Bắc mỗi khi các đội này được tiếp B.Bình Dương trên sân nhà.

 

Với B.Bình Dương, đấy là những nhược điểm không mới và bản thân đoàn quân tinh nhuệ đất Thủ Dầu cũng có thể khắc phục được những nhược điểm trên, bởi dù gì thầy và trò HLV Đặng Trần Chỉnh cũng không bế tắc đến mức thiếu người.

 

Thời HLV Lê Thụy Hải, sở dĩ B.Bình Dương 2 lần liên tiếp xưng vương ở giải vô địch Việt Nam nhờ ông Hải biết cách che mờ các nhược điểm của B.Bình Dương. Ông Hải rất giỏi trong việc vận dụng từng lối chơi, từng đội hình và từng con người khác nhau tùy vào từng đối thủ cụ thể.

 

Để hướng về ngôi vô địch như HLV Lê Thụy Hãi từng giúp B.Bình Dương có được, giờ là lúc HLV Đặng Trần Chỉnh thể hiện tài cầm quân của mình.

 

Kim Điền