1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal vẫn hy vọng giữ chân Persie

(Dân trí) - Arsenal vẫn hi vọng rằng vào đầu tuần tới sẽ thuyết phục được Robin van Persie, người đã tuyên bố không gia hạn hợp đồng thay đổi quyết định của mình để ở lại với đội bóng, điều đã từng xảy ra với Wayne Roooney và MU năm 2010.

Thủ quân của Arsenal đã khiến tất cả thành viên của đội bóng cũng như người hâm mộ phải sững sờ với một tuyên bố đụng chạm của mình. Tiền đạo người Hà Lan đã đặt ra dấu hỏi về tham vọng của đội bóng cũng như khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng. Vào tuần tới, Robin van Persie sẽ quay trở lại để cùng các đồng đội tập luyện cho mùa giải mới và HLV Arsene Wenger sẽ có cơ hội để nói chuyện thẳng thắn, “từ trái tim đến trái tim” nhằm hi vọng thuyết phục cầu thủ 28 tuổi thay đổi quyết định.

Arsene Wenger sẽ có buổi nói chuyện “từ trái tim đến trái tim” nhằm thuyết phục cậu học trò
Arsene Wenger sẽ có buổi nói chuyện “từ trái tim đến trái tim” nhằm thuyết phục cậu học trò

Theo thông tin từ tờ Daily Mail thì Arsenal vẫn rất hi vọng rằng sẽ giữ chân thủ quân của mình dài lâu. Ban lãnh đạo của The Gunners cảm thấy tuyên bố gây nhiều tranh cãi của Persie thực ra chỉ là một mánh khóe của đại diện Kees Vos nhằm chiếm lấy lợi thế trên bàn đàm phán qua đó kiếm về cho thân chủ của mình một hợp đồng béo bở hơn tại Emirates, tương tự như “chiêu bài” mà Wayne Rooney đã từng sử dụng vào năm 2010.

Sau khi không đạt được sự thống nhất trên bàn đàm phán, Rooney đã từng tuyên bố muốn rời khỏi Old Trafford. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, ngôi sao người Anh này đã chấp nhận ở lại với bản hợp đồng mới mà Manchester United đưa ra. Hiện tại, Arsenal đã sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương để đưa ra lời đề nghị hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương 130 ngàn bảng/tuần cùng 5 triệu bảng tiền thưởng cho sự trung thành.

Nếu như Arsenal tiếp tục thất bại, Wenger sẽ được bật đèn xanh để đẩy tiền đạo người Hà Lan ra đi ngay lập tức nhằm có thời gian tái đầu tư từ số tiền thu về. Mặc dù vậy, Arsenal vẫn tin rằng họ có cơ sở để tin rằng sẽ thuyết phục được Robin van Persie. Thực ra, tiền đạo người Hà Lan muốn đội bóng chiêu mộ những cầu thủ có đẳng cấp để Wenger có trong tay một đội hình đủ tiềm lực để cạnh tranh chức vô địch Premier League cũng như Champions League, điều mà The Gunners vẫn đủ sức làm được nếu có sự ổn định.

Ngọc Trung
Theo Daily Mail