1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal “tức điên người” với chấn thương của Ramsey

(Dân trí) - Chiến thắng tại Stoke City giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 3 điểm. Tuy nhiên, HLV Wenger và đội trưởng Fabregas lại không thể buồn hơn bởi chấn thương của tài năng trẻ Ramsey.

 

Arsenal “tức điên người” với chấn thương của Ramsey - 1
Wenger hiểu rõ hoàn cảnh của Arsenal và Ramsey . (AP)

 

Trong tình huống cản phá thô bạo của Shawcross, hậu vệ mới được HLV Capello triệu tập vào đội tuyển Anh thay thế Bridge, Ramsey chỉ còn biết đổ gục xuống sân. Sau vài phút sơ cứu, cầu thủ 19 tuổi người xứ Wales tức tốc được chuyển đến bệnh viện.

 

Theo thông tin ban đầu, chân phải của Ramsey đã bị gẫy. Chấn thương này làm người ta liên tưởng đến trường hợp của Eduardo Da Silva cách đây hơn 2 năm, trong trận hòa 1-1 trên sân của Birmingham. 

 

Arsenal đã có thêm 3 điểm cho chuyến hành quân đến Brittania bằng giá quá đắt. Đây cũng là lý do khiến ngài Wenger có thể hài lòng với màn trình diễn đầy quyết tâm của đội bóng, nhưng lại vô cùng buồn và thương xót cho “nạn nhân” Ramsey.

 

Sau trận đấu, Giáo sư nói: “Tôi có quyền tự hào về các cầu thủ của mình. Dẫu bị dẫn bàn rất sớm, họ vẫn bình tĩnh để hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Chiến thắng thuộc về Arsenal là kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân”.

  

Về chấn thương của Ramsey, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Tôi xin chia buồn với Aaron Ramsey và gia đình cậu ấy. Đó là chấn thương nặng, nên cậu ấy đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện. Chắc chắn Aaron phải phẫu thuật, nhưng tôi không biết bao lâu cậu ấy mới trở lại thi đấu”.

 

Đối với pha cản phá thô bạo của Shawcross, Wenger khẳng định: “Tôi không bằng lòng với cách chơi bóng như vậy, đó không phải là thể thao. Diaby, Eduardo và giờ đến lượt Ramsey bị gẫy chân. Chúng tôi hiểu những thách thức trong thời gian tới. 

 

Tôi xin không bình luận Ryan Shawcross vô tình hay cố ý đạp vào chân của Ramsey. Chúng tôi rất dị ứng với những đối thủ có lối chơi quá bạo lực. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Ramsey, tôi không đành lòng. Cậu ấy mới bước sang tuổi 19”.

 

Đội trưởng Fabregas cũng đã phản ứng mạnh mẽ: “Trong vòng 5 năm, tôi đã chứng kiến 3 vụ chấn thương nghiêm trọng xảy ra đối với đồng đội, Abou , Edu và giờ là Aaron. 

 

Thật khó đổ lỗi cho ai, nhưng rõ ràng chúng tôi không được các trọng tài bảo vệ trong khi thi đấu. Chúng tôi không muốn phàn nàn về những sự việc đáng tiếc, nhưng 3 vụ chấn thương nghiêm trọng trong 5 năm ở Arsenal là quá nhiều”.

 

Hoàng Hiệp