1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal tiếp tục chèo kéo hậu vệ Smalling của MU

(Dân trí) - Việc MU vừa hoàn thành xong bản hợp đồng với trung vệ Victor Lindelof khiến hàng thủ của “Quỷ đỏ” trở nên đông đúc, nhiều khả năng Mourinho sẽ phải để một vài người ra đi, trong đó có thể có đội phó Chris Smalling.

Cách hai ngày ngày, MU hoàn thành cơ bản hợp đồng với hậu vệ người Thụy Điển Victor Lindelof, được biết đêm qua cầu thủ này đã tới Anh để thực hiện quá trình kiểm tra y tế. Nếu không có gì thay đổi, hậu vệ 22 tuổi này sẽ trở thành người của MU trong hôm nay. Sự có mặt của Lindelof khiến hàng thủ của đội bóng này trở nên đông đúc. Hiện tại MU có các trung vệ gồm Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Marcos Rojo và cầu thủ đa năng Daley Blind, đó còn chưa kể những cầu thủ trẻ đang nằm ở đội hình U23.

Với việc mua Lindelof, Mourinho sẽ phải để ít nhất một trung vệ ra đi nhằm cân bằng lực lượng. Nhiều khả năng một trong hai cầu thủ người Anh là Chris Smalling hoặc Phil Jones sẽ phải rời đội bóng.


Smalling nhiều khả năng phải rời MU

Smalling nhiều khả năng phải rời MU

Thực ra về chuyên môn, Mourinho vẫn hài lòng với cả hai cầu thủ này, thậm chí trong mùa giải vừa qua, ông nhiều lần thực sự tin tưởng họ. Nhưng điểm yếu lớn nhất của Smallings và Jones là sức khỏe, cả hai thường xuyên chấn thương khiến đội bóng này nhiều khi lâm vào cảnh thiếu thốn nhân sự. Như trong giai đoạn cuối mùa vừa qua, MU nhiều lần phải thi đấu chắp vá ở hàng thủ.

Arsenal đang theo đuổi sơ đồ ba trung vệ và Arsene Wenger đang muốn tăng cường thêm trung vệ cho mùa giải tới. Chiến lược gia người Pháp có mối quan hệ tốt với Smalling, bảy năm trước ông từng chèo kéo cầu thủ này tới Arsenal, tuy nhiên Smalling lại theo tiếng gọi của Alex Ferguson để rời Fulham gia nhập MU. Bốn năm sau, chiến lược gia người Pháp lại muốn đưa Smalling về Emirates sau khi Luis Van Gaal tiếp quản “Quỷ đỏ”, nhưng thương vụ này chưa thành.

Hiện nay Smalling không thực sự thoải mái với Mourinho. Vào tháng 11 năm trước, cầu thủ này dính chấn thương trong buổi tập nên từ chối ra sân thi đấu với Swansea, điều đó khiến Mourinho tức giận và chỉ trích học trò. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sai hoàn toàn vì thực tế Smalling dính chấn thương khá nặng. Từ đó khiến cả hai có chút căng thẳng trong suốt giai đoạn còn lại của mùa giải.

Nhiều khả năng Lindelof sẽ đá cặp trung vệ với Bailly ở mùa giải mới, bởi thế cơ hội ra sân của Smalling hay Jones sẽ ít đi. Cả hai cầu thủ này đều cần cơ hội ra sân nhiều để tìm được chỗ đứng cho đội tuyển Anh khi mà World Cup 2018 đang tới gần (hiện Anh đang đứng đầu vòng loại sau 6 lượt, khả năng cao sẽ giành vé thẳng tới Nga).

Hợp đồng hiện tại của Smalling với MU chỉ còn hai năm, trong thời gian qua cầu thủ này cũng đổi người đại diện. Điều đó cho thấy khả năng rời đi của anh khá cao khi Smalling kiếm tìm những đội bóng mới thực sự quan tâm tới mình.

Wenger từng tuyên bố sẽ không bao giờ bán cầu thủ nào cho MU sau thương vụ Robin Van Persie nhưng ông không ngần ngại chèo kéo người của đối thủ. Năm 2014, Wenger chiêu mộ thành công Danny Welbeck từ phía MU và giờ ông tiếp tục chèo kéo Smalling

Phù Sa