1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games, vào bán kết nội dung 200m hỗn hợp

(Dân trí) - Ngay ở nội dung đầu tiên Ánh Viên tham dự tại giải vô địch thế giới, VĐV người Việt Nam đã thi đấu tốt để xếp 16 vòng loại, giành quyền vào bán kết.

Hôm nay, giải bơi vô địch thế giới (VĐTG) sẽ diễn ra tại Kazan (Nga). Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự với những gương mặt xuất sắc nhất là Lâm Quang Nhật, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi và Nguyễn Thị Ánh Viên.

Mọi sự chú ý đổ dồn về gương mặt Nguyễn Thị Ánh Viên, bởi đây chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển bơi lội Việt Nam.

Ở vòng loại, Ánh Viên đối đầu với các đối thủ rất mạnh. Trong đó, đáng chú ý là kình ngư số 1 Trung Quốc Ye Shiwen. Ngoài ra còn có Kirsty Coventry (Zimbabwe), Barbora Zavadova (CH Czech), Melanie Margalis (Mỹ)…

Ở nội dung 200m hỗn hợp, Ánh Viên đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games, nhưng khi bước ra sân chơi thế giới, mục tiêu của VĐV người Việt Nam chỉ là vượt qua vòng loại.

Ánh Viên đã thi đấu rất tự tin. Cô về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 2'13"41. Thành tích này hơn 12 % giây so với thành tích của cô ở SEA Games 28. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Ánh Viên đã phá 2 kỷ lục SEA Games ở cùng một nội dung. Về nhất trong nhóm thi của Ánh Viên là kình ngư Canada  Pickrem với thành tích 2'10"94, hơn Ánh Viên 2"47.

Kỷ lục thế giới ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ đang thuộc về VĐV Mỹ Ariana Kukors với thành tích 2'6"15 lập được ở Giải vô địch thế giới năm 2009 tại Rome, Ý.

Sau khi kết thúc các đợt thi vòng loại, Ánh Viên đã được xếp ở vị trí thứ 16. Cô hơn VĐV xếp thứ 17 người Úc là Keryn McMaster đúng 0.01 giây.  Điều này đồng nghĩa với việc cô có suất vào bán kết sẽ diễn ra vào lúc 21h 30 tối nay.

An An