1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh hùng giáp chiến ở tứ kết Champions League

(Dân trí) - Sau vòng 1/8 diễn ra theo đúng “kịch bản”, các đội bóng mạnh đều lần lượt góp mặt tại tứ kết Champions League, điều sẽ khiến cuộc chiến cho tấm vé vào bán kết hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Champions League giữ được chất lượng đặc biệt cho vòng 8 đội mạnh nhất. Hầu hết các đội bóng mạnh đều đi tiếp và tạo nên một vòng tứ kết cực kỳ hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Tất cả đều cảm thấy hồi hộp trước lễ bốc thăm vòng tứ kết tại Nyon (Thụy Sỹ) vào 18h ngày 21/3.


Dortmund và Bayern Munich đều là những đội bóng chất lượng ở châu Âu

Dortmund và Bayern Munich đều là những đội bóng chất lượng ở châu Âu


Điều đáng chú ý là 8 đại diện ở tứ kết năm nay đều là những đội đứng đầu ở vòng bảng gồm MU, Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Chelsea, Barcelona, Atletico và PSG. Ngoài ra, trừ MU thì tất cả đều đang dẫn đầu giải VĐQG họ tham gia như Real Madrid, Atletico, Barcelona (La Liga), Bayern, Dortmund (Bundesliga), Chelsea (Premier League) và PSG (Ligue 1).

Bóng đá Italia tiếp tục gây thất vọng khi vắng bóng ở tứ kết và đó là hệ quả tất yếu của một giải đấu đang sa sút thê thảm từ nhiều năm qua. Napoli và Juventus “rụng” ngay từ vòng bảng, phải chuyển sang chinh chiến ở Europa League, khiến Serie A mất đi những đại diện dày dạn kinh nghiệm ở trận đấu knock-out.

AC Milan cũng được kỳ vọng, nhưng họ đã thua tan tát trước Atletico 1-5 sau hai lượt trận. Đó là kết cục đã được dự báo trước kể từ trận thua 0-1 tại San Siro. Milan đang bước vào giai đoạn thay máu lực lượng và chất lượng cầu thủ hiện tại của họ khó có thể so được với thời Pirlo trước đây.

Hai đại diện hùng mạnh của nước Anh là Man City và Arsenal đã không thể đi tiếp. Lý do duy nhất là cả hai yếu kém toàn diện trước đối thủ của mình. Man City trong năm đầu tiên vượt qua vòng bảng, dù có thực lực nhưng họ đã thua trước một Barcelona hơn hẳn về đẳng cấp và bản lĩnh.

Thất bại của Arsenal không còn gì để bàn cãi, bởi Bayern Munich ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với các “Pháo thủ”. Arsenal mãi vẫn chỉ là đội bóng hạng hai ở đấu trường châu lục, họ không chịu đựng được sức ép trong các trận cầu lớn và giấc mơ Champions League mãi là điều không thể hiện thực hóa.


Cả Real và Barca đều lo lắng trước nguy cơ đối đầu ở vòng tứ kết

Cả Real và Barca đều lo lắng trước nguy cơ đối đầu ở vòng tứ kết


Nhìn chung, cả 8 đội bóng có mặt ở tứ kết được đánh giá là mạnh nhất châu Âu hiện nay. Bayern Munich với tư cách là đương kim vô địch luôn duy trì được sức mạnh đáng sợ trước mọi đối thủ. Dortmund dù sau nhiều năm mới trở lại cúp châu Âu, vẫn là đội bóng có đẳng cấp bậc nhất châu Âu.

Trình độ của Barcelona và Real Madrid là điều không phải bàn cãi nhiều, đặc biệt khi cả hai đều có mặt ở bán kết trong 3 năm gần đây nhất. Atletico có thể bị coi là đuối nhất của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng với phong độ từ đầu giải thì thầy trò HLV Simeone là đối thủ không ai có thể xem thường.

Đại diện duy nhất của Ligue 1, Paris Saint Germain (PSG) nhờ được đầu tư tiền của mạnh mẽ đang chơi khá hay ở Champions League năm nay. Với dàn cầu thủ chất lượng như Ibra, Cavani, Thiago Silva, Lavezzi, PSG tự tin sẽ vượt qua được vòng tứ kết Champions League để giúp bóng đá Pháp tìm lại hình ảnh ở châu Âu.

Hai đại diện ở nước Anh là Chelsea và MU lại đang bị hoài nghi về phong độ có phần bất ổn. Nhưng dù sao, cả hai đều từng vô địch Champions League và dày dạn trận mạc nhất của nước Anh tại châu Âu. Khi vào đến vòng đấu này, cả hai tất nhiên sẽ nỗ lực hết mình với khát vọng duy nhất: lên ngôi vô địch.

Với 8 đại diện thuộc 4 quốc gia ở tứ kết, nguy cơ về một cuộc “huynh đệ tương tàn” kiểu Real-Barca, Real-Atletico, Barca-Atletico, MU-Chelsea hay Bayern-Dortmund là hoàn toàn có thể xảy ra. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi vào lá thăm may rủi ở Nyon (Thụy Sỹ) vào chiều mai và rõ ràng, vòng tứ kết Champions League năm nay sẽ rất đáng xem.

Kiều My