1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anderson chính thức rời MU để chuyển tới Fiorentina

(Dân trí) - Ngày hôm qua, tiền vệ Anderson đã chính thức nói lời chia tay với MU để chuyển tới thi đấu cho Fiorentina theo hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải.

Cập bến MU năm 2007 nhưng sau 6 năm khoác áo CLB này, Anderson vẫn chưa thể vươn tầm. Chính vì vậy, BLĐ MU đã quyết định để tiền vệ người Brazil rời khỏi Old Trafford theo hợp đồng cho mượn tới Fiorentina.

Anderson chính thức rời khỏi MU để tới Fiorentina

Anderson chính thức rời khỏi MU để tới Fiorentina


Đây cũng được xem là thử thách cuối cùng của MU với Anderson, trước khi họ quyết định tương lai của cầu thủ này trong mùa Hè tới. Ngày hôm qua, sau khi hoàn tất buổi kiểm tra y tế, tiền vệ xứ Samba đã chính thức ra mắt CLB mới.

Phát biểu trong buổi ra mắt Fiorentina, Anderson tỏ ra rất hạnh phúc. Cầu thủ này thổ lộ: “Tôi đang rất hạnh phúc khi có mặt tại đây. Tôi tới Fiorentina để giúp đỡ CLB, đồng đội và HLV những gì tốt nhất của mình.

Tôi biết Fiorentina đã thất bại trong chiến dịch giành vé dự Champions League mùa giải trước. Vì vậy, tôi rất muốn góp sức giúp đội bóng đạt được mục tiêu đó trong mùa giải này. Tôi chỉ muốn được thi đấu, cháy hết mình trên những thảm cỏ”.

Trước đó, tiền vệ người Brazil cũng lên tiếng cảm ơn những CĐV MU. Trên trang Instagram, Anderson viết: “Tôi muốn cảm ơn CLB MU vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi. Thi đấu cho CLB là niềm vui, niềm tự hào lớn. Tôi sẽ không bao giờ quên những đồng đội, bạn bè, cùng những CĐV tuyệt vời luôn ủng hộ tôi.

Tất cả các bạn luôn ở trong trái tim tim tôi. Chúc cho những điều tốt nhất luôn tới với mọi người, bởi chúng ta đều là thành viên trong đại gia đình MU. Giờ đây, tôi phải ra đi bởi tôi luôn khao khát được ra sân thi đấu.

Cảm ơn CLB Fiorentina đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội. Đội bóng này sẽ không phải nuối tiếc vì đã đặt trọn niềm tin vào tôi. Tôi hứa sẽ cống hiến 100% sức lực của mình bằng sự chuyên nghiệp. Tôi hy vọng chúng ta cùng tìm thấy được niềm hạnh phúc”.

H.Long