1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ai sẽ thay thế Công Phượng, Tuấn Anh ở SEA Games 2017?

(Dân trí) - Đặt trường hợp SEA Games 2017 sẽ dành cho lứa tuổi 21, thay vì lứa U23, các cầu thủ của bầu Đức như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ không được dự. Thay vào đó, lứa U19 của năm 2015 có thể sẽ là nòng cốt cho đội tuyển U21 Việt Nam sau đây 2 năm.

Đã nhìn thấy nòng cốt?

Cho dù thông tin lứa U21 sẽ đá SEA Games từ năm 2017, thay cho lứa U23 mới chỉ ở dạng đề xuất, nhưng theo Ủy viên BCH AFF Dương Vũ Lâm, Tổng thư ký (TTK) AFF Azzuddin (người Malaysia) tỏ ra rất ủng hộ phương án này.

Cũng cần biết thêm rằng trụ sở của AFF lẫn AFC đều đang được đặt tại Malaysia. Ở 2 tổ chức này, cũng như ở Hội đồng thể thao Đông Nam Á, số lượng quan chức người Malaysia rất đông, nên tiếng nói của người Mã trong các quyết định dạng này luôn có trọng lượng.

Thành ra, chuyện lứa U21 thay lứa U23 đá SEA Games có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, để trở thành quyết định chính thức.

Và nếu điều này thành sự thật, thay vì được chứng kiến nòng cốt của lứa U19 các năm 2013, 2014, với những cái tên nổi bật nhất gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, người hâm mộ bóng đá trong nước sẽ được chứng kiến thành phần nòng cốt của đội tuyển U21 Việt Nam sau đây 2 năm, chính là những gương mặt đang thi đấu tốt ở đội U19 Việt Nam của năm 2015.

 

Lứa U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt có thể sẽ là trụ cột của đội tuyển U21 Việt Nam tại SEA Games 2017?
Lứa U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt có thể sẽ là trụ cột của đội tuyển U21 Việt Nam tại SEA Games 2017?

 

Những cái tên như Hà Đức Chinh, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Quang Hải, Hoàng Thế Tài, Hồ Tấn Tài… có thể sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển U21 Việt Nam trên đất Malaysia vào năm 2017, nếu như họ tiếp tục tiến bộ.

Trong lứa U19 vừa đoạt vé dự VCK U19 châu Á, cũng như giành ngôi Á quân Đông Nam Á năm nay, Hồ Minh Dĩ và Hà Đức Chinh là những cầu thủ tấn công nhiều triển vọng.

Điểm mạnh của họ so với những tiền đạo thuộc lứa U19 của năm 2013, 2014 như Văn Toàn, Tuấn Tài nằm ở chỗ thể hình của Đức Chinh và Minh Dĩ tốt hơn. Hà Đức Chinh có thể chưa “sáng” trong việc tiếp cận khung thành đối phương, nhưng nếu được đặt trong môi trường tốt, nhược điểm vừa nêu có thể sẽ được cải thiện.

Cần môi trường để cải thiện khả năng

Bản lĩnh của lứa cầu thủ ấy hy vọng cũng sẽ tăng lên sau từng giải đấu. Bằng chứng là chúng ta đã thấy họ đá trận quyết định tranh vé vào VCK U19 châu Á với chủ nhà Myanmar bản lĩnh hơn hẳn cách họ từng đá trận chung kết giải Đông Nam Á với Thái Lan, trước đó khoảng 1 tháng. Nếu trải qua thêm VCK châu lục vào năm sau, cộng với việc được sử dụng đúng cách ở V-League trong 1 – 2 năm tới, họ sẽ còn tiến bộ.

Ở hàng tiền vệ, lứa vừa nêu cũng có những gương mặt triển vọng, như Quang Hải, Tiến Dũng, Trọng Đại, Trọng Hóa… Cái thiếu của thế hệ này, như chính HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ đó là thiếu 1 tiền vệ tổ chức có nhãn quan chiến thuật cỡ Tuấn Anh (HA Gia Lai), nhưng thời gian vẫn còn 2 năm với các cầu thủ, để họ cải thiện khả năng.

Còn ở hàng hậu vệ, ông Dương Vũ Lâm – trưởng đoàn điều hành giải U19 Đông Nam Á 2015 (chức danh tương tự như trưởng BTC các giải đấu trong nước), nhận xét ông thấy có một trung vệ rất tốt ở đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay, người có kỹ thuật thu hồi bóng, khả năng đọc tình huống và thể hình đẹp hệt như Vũ Như Thành ngày xưa, mà ông không tiện nêu tên.

Ngoài những cấu thủ đấy, bóng đá Việt Nam vẫn còn có thể hy vọng vào sự trưởng thành của những cầu thủ ít được biết đến từ 2 lò đào tạo nổi tiếng là PVF và Viettel.

Cột mốc cuối cùng để các cầu thủ rời 2 lò này là 19 tuổi. Chính vì thế, vấn đề hiện nay là các cầu thủ ấy cần đất diễn ở môi trường đỉnh cao, sau khi ra “lò”. Nếu tìm được môi trường hợp, những cầu thủ 19 tuổi của năm nay, từ 2 trung tâm PVF và Viettel sẽ có đất diễn, và tỏa sáng, trước khi chờ cơ hội góp mặt ở SEA Games 2017.

Kim Điền

 

Ai sẽ thay thế Công Phượng, Tuấn Anh ở SEA Games 2017? - 2