1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AC Milan sẽ bị bán cho các tỷ phú Ả Rập?

(Dân trí) - Báo giới Italia phát đi thông tin gây sốc khi khẳng định các tỷ phủ Ả Rập đang sẵn sàng chi 500 triệu euro để sở hữu 35% cổ phần AC Milan và không loại trừ khả năng mua đứt “gã khổng lồ” bóng đá Ý trong 2 năm kế tiếp.

 
AC Milan sẽ bị bán cho các tỷ phú Ả Rập? - 1

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sẽ thâu tóm Milan?

 

La Gazzetta dello Sport, tờ báo thể thao uy tín bậc nhất Italia hôm qua cho đăng tải thông tin có thể khiến các fan của Rossoneri phải “mất ngủ”. Theo tờ báo này, công ty Fininest của chủ sở hữu Milan Silvio Berlusconi đã đồng ý nhượng lại 35% cổ phần của CLB cho tỷ phú Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Đổi lại họ sẽ được nhận…500 triệu euro.

 

Đây chính là điểm khởi đầu cho kế hoạch hợp tác giữa hai bên. Dự tính sau khi trở thành cổ đông chiến lược của đội bóng áo sọc đỏ đen, tập đoàn do ông Maktoum làm chủ sẽ giúp đội bóng nước Ý xây dựng một SVĐ mới thay cho sân San Siro đang thuê của Hội đồng thành phố Milan hiện nay. Và tất nhiên sẽ có một “núi” tiền được dành cho việc chiêu mộ cầu thủ.

 

Trước đó, hôm thứ Năm, tờ Corriere della Sera cũng đưa tin BLĐ Milan đang xem xét bán 30% cổ phần cho gia đình Ả Rập Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

 

Không chỉ dừng lại ở đây, tỷ phú dầu mỏ này còn có ý định “mua đứt” toàn bộ cổ phần của Berlusconi nhằm thâu tóm AC Milan. Tuy nhiên đây sẽ là một thử thách thực sự lớn khi có tin cho rằng cái giá được đưa ra ngay lúc này đã lên tới…10 tỷ euro và việc chuyển nhượng nếu có sẽ chỉ diễn ra trong vòng 2 năm tới.

 

Trước những thông tin gây “chấn động” trên, AC Milan lập tức ra thông báo phủ nhận tất cả. “Liên quan đến tin tức gần đây về việc Fininest bán cổ phần tại Milan, CLB hoàn toàn phủ nhận những lời đồn đoán này và khẳng định không hề có bất kỳ hoạt động đàm phán nào đang diễn ra”.

 

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Milan, quyền Chủ tịch Galliani đã phủ nhận những thông tin từ báo giới cho rằng HLV Ancelotti sẽ ra đi sau khi tranh cãi với Berlusconi. “Mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau khi chúng tôi giành quyền dự Champions League mùa tới. Mối quan hệ với Ancelotti hiện vẫn rất tốt và ông ấy không hề bị xao lãng bởi những lời lẽ của Berlusconi.

 

Tôi đã nghe quá nhiều lời đồn đại trong thời gian qua. Carlo Ancelotti vẫn đang rất ổn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi nhắc lại là không hề có cuộc gặp nào giữa ông ấy và ngài Berlusconi” Galliani quả quyết.

 

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, HLV Ancelotti cũng xuất hiện trước báo giới và tuyên bố hoàn toàn không có chuyện ông đang chuẩn bị tới Chelsea. “Tôi chuyển tới Chelsea ư? Đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra vào thứ Bảy hay Chủ nhật tới”, HLV người Ý trả lời trên Sportmediaset.it.

 

Thanh Tùng