1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

5 bài học cho MU sau trận hòa Southampton

(Dân trí) - MU đã có trận hòa đáng thất vọng trên sân nhà trước Southampton. Trận hòa này khiến MU đội bảng Arsenal nới rộng thêm khoảng cách lên thành 8 điểm và người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang rất giận dữ với đoàn quân của David Moyes.

 

Tấn công và tấn công mạnh hơn nữa...

 

Trong 8 trận ở Premier League, Man United chỉ ghi được 10 bàn và trong tốp 10 họ chỉ hơn được có 3 đội là Tottenham, Southampton và Hull City. Sức mạnh hàng công như vậy chưa đủ tốt, chưa xứng tầm của một đội bóng mang trong mình tham vọng vô địch Premier League. Bên cạnh đó do hàng thủ của MU đang chơi với phong độ rất kém cỏi nên việc lấy công bù thủ là việc rất cần thiết.

MU cần tăng cường tấn công mạnh mẽ hơn nữa
MU cần tăng cường tấn công mạnh mẽ hơn nữa
 

Tỷ số 1-0 luôn rất mong manh dù trước bất cứ đội bóng nào thi đấu tại đấu trường Premier League, bởi sự cạnh tranh của giải đấu này rất lớn. Cho nên không ngạc nhiên khi Southampton chiến đấu không ngừng nghỉ để có được bàn gỡ hòa ở phút 89. Rõ ràng trong trận đấu vừa qua, MU đáng ra phải thực hiện tấn công mạnh mẽ hơn để có thêm bàn thắng, nhưng họ cũng không làm được điều đó. Quyết định thay thế Rooney bằng Smalling (tăng thủ giảm công) là sai lầm lớn của Moyes và sai lầm này cần được nhìn nhận một cách đúng đắn.

 

Đừng bó buộc Evra

 

Patrice Evra đã dính nhiều tin đồn sẽ bị thay thế trong thời gian qua. Thực tế một số trận đấu từ đầu mùa, cánh trái của hậu vệ người Pháp thường xuyên bị xé toang mỗi khi Evra lên tham gia tấn công (và không kịp lùi về). Điều đó cũng khiến nhiều người đã nghĩ rằng hậu vệ người Pháp thực sự hết thời và không còn đủ sức lực để chơi cho một đội bóng lớn như MU. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của Evra trong trận đấu gặp Southampton thì không hẳn vậy.

 

Hậu vệ trái người Pháp đã có một trận đấu ấn tượng. Phép so sánh đã được đưa ra khi một trong những viên được đồn đoán sẽ được Moyes đưa về thay thế Evra là Luke Shaw, hậu vệ trái của Southampton cũng thi đấu ở trận này. Shaw đã mờ nhạt và chẳng có một điểm nào để thấy rằng anh trội hơn Evra. Như vậy vấn đề không nằm ở Evra mà ở cách bố trí chiến thuật của Moyes.

 

Vị chiến thuật gia này chưa bố trí được một chiến thuật phù hợp để hỗ trợ cánh trái mỗi khi cầu thủ người Pháp dâng cao (ít ra chưa làm được bằng Ferguson). Việc bó buộc Evra ở phần sân nhà là việc khiến MU giảm đáng kể đi sức mạnh tấn công. Đó không phải phương án hay, đặc biệt trong khi tấn công biên cũng là một vũ khí lợi hại đã trở thành thương hiệu của “Quỷ đỏ”. Chính vì thế Moyes cần xem xét tới các phương án nhằm cởi trói cho Evra hơn nữa.

 

Januzaj đóng đinh với vị trí chính thức?

 
Januzaj đang chiếm vị trí chính thức trong đội hình của MU
Januzaj đang chiếm vị trí chính thức trong đội hình của MU
 

Adnan Januzaj nhận được rất nhiều lời khen ngợi của Moyes sau trận gặp Southampton. Tiền vệ trẻ đang mang quốc tịch Bỉ đã thi đấu chói sáng trong trận gặp Sunderland cách đây 2 tuần và những ồn ào về việc anh có thể gia nhập tuyển Anh đã khiến tài năng trẻ này càng được chú ý. Tuy nhiên, phải thấy rõ một điều rằng Moyes dường như đang lạm dụng hơi quá Januzaj.

 

Dẫu gì anh mới chỉ là một cầu thủ 18 tuổi, một tài năng trẻ giàu tiềm năng chứ chưa hẳn là một cầu thủ đã trưởng thành. Việc đóng đinh vị trí cho Januzaj ở đội hình chính như đang làm là một sai lầm. Thực tế trong trận gặp Southampton, tiền vệ này chỉ chơi ổn khi ở bên cánh trái và hoàn toàn mất hút khi bị điều sang cánh phải.

 

Những cầu thủ trẻ như Januzaj cần có cơ hội cọ xát để tỏa sáng, nhưng nếu đặt anh vào những trận cầu thực sự khắc nghiệt sẽ là sai lầm, bởi ở đó rất khó có cơ hội cho những cầu thủ trẻ khẳng định mình. Rõ ràng để Januzaj thành viên ngọc sáng thì Moyes cần có kế hoạch sử dụng cầu thủ này một cách phù hợp hơn (đá ở những thời điểm nhất định), đồng thời cũng trao cơ hội cho các cầu thủ khác (Kagawa, Valencia, Young…) thể hiện mình để MU có được sức mạnh tốt hơn.

 

Old Trafford sẽ phải là một thành trì

 

“Dại nhà, khôn chợ” không phải là một đường đi đúng đắn cho bất kỳ đội bóng nào, dù là ở cuộc chiến trụ hạng hay to tát hơn, trong bất cứ ở hoàn cảnh nào các đội bóng phải thực hiện “chuẩn” việc “khôn nhà”, nghĩa là Old Trafford phải là một thành trì kiên cố của “Quỷ đỏ”. Đáng tiếc điều đó chưa đúng tính qua 8 vòng đầu tiên, MU đã thi đấu 4 trận trên sân nhà, mới giành được có 5 điểm (2 hòa, 1 thắng, 1 thua), ít hơn số điểm họ giành được trên sân khách (2 thắng, 2 thua)

 
Old Trafford phải là pháo đài của MU
Old Trafford phải là pháo đài của MU
 

Một điều khá buồn dưới thời Moyes, MU đang đánh mất đi uy lực của Old Trafford trước các đối thủ. Điều đó thể hiện rõ nét nhất khi các cầu thủ Southampton tràn lên tấn công và tự tin dồn ép MU trong phần lớn thời gian của trận đấu vừa qua. Điều đó không được phép xảy ra với bất cứ giá nào, trước bất kỳ đối thủ nào nên Moyes cần phải thay đổi gấp cách nhìn nhận trận đấu. MU bây giờ đã ngã sát đất, sẽ chẳng còn con đường nào cho Moyes nên ông cần đưa Old Trafford trở lại với hình ảnh xưa. Có như thế, hành trình về sau của MU mới được êm thuận.

 

Tuyến giữa nắm giữ chìa khóa thành công

 

Vấn đề thực sự của MU là ở tuyến giữa, nơi mà Moyes đang có vẻ ưa thích dùng Carrick và Fellaini. Về bản chất cả hai cầu thủ này đều là những người chơi thiên về phòng ngự, có thể kinh nghiệm thi đấu, rồi sự tăng trưởng khả năng giúp họ trở thành những tiền vệ đa năng tốt, tuy nhiên họ sẽ chẳng bao giờ là những cầu thủ có khả năng kiến tạo giỏi. Trận vừa qua, Carrick chơi ở mức tròn vai, còn Fellaini quá dở.

 

Nếu Moyes muốn sử dụng cả Carrick và Fellaini, ông cần những cầu thủ đá sau lưng của Van Persie chia sẻ mạnh việc kiến tạo. Nhưng trong trận đấu vừa qua chỉ có Januzaj để lại ấn tượng, trong khi Rooney và Nani mờ nhạt. Đặc biệt là Nani, tiền vệ người BĐN liên tiếp thi trong các trận đấu gần đây được đá chính, nhưng phong độ của anh quá tệ, thường xuyên làm hỏng các đợt tấn công của “Quỷ đỏ”.

 

“Không hy vọng gì” ở trên khiến MU phải trở lại với bài toán dùng cặp tiền vệ trung tâm có khả năng kiến tạo tốt hơn. Nếu giữ nguyên chiến thuật như hiện nay, Moyes bắt buộc phải hi sinh Fellaini hoặc Carrick để thay bằng một tiền vệ công thực sự.

 

Phù Sa