1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 trọng tài bị ‘trảm” sau mùa giải V-League 2011

(Dân trí) - Trước thời điểm BTC tổng kết mùa giải 2011, Hội đồng TTQG đã mổ xẻ những bất cập từng khiến dư luận “nổi sóng”. Để cứu vãn niềm tin của người hâm mộ, các thành viên Hội đồng TTQG quyết định gạt bỏ 3 trọng tài ra khỏi đời sống bóng đá năm 2012…

Nội dung chính của lễ tổng kết do Hội đồng TTQG vừa kết thúc tại Đà Nẵng là đánh giá lại năng lực của lực lượng trọng tài, xem xét lại mức độ vi phạm trong các vụ việc có liên quan đến “vua sân cỏ” mùa giải hạng Nhất, V- League 2011.

 

Sau những phản ứng dữ dội từ dư luận, trọng tài Trần Công Trọng (Bến Tre) và Nguyễn Văn Quyết (Thái Bình) đã không được làm nhiệm vụ trong những lượt đấu cuối V-League 2011.  Tại hội nghị tổng kết, sai sót của 2 ông “vua sân cỏ” mang lại lợi thế cho V. Hải Phòng tiếp tục được đưa ra xem xét.
 
3 trọng tài bị ‘trảm” sau mùa giải V-League 2011 - 1
 Bắt thiếu công bằng, trọng tài Trần Công Trọng bị '"treo còi" - Ảnh: Tuấn Phạm
 

Với 2 lần bị Navibank SG và Hòa Phát HN phản ứng trong các trận thua trước V. Hải Phòng, Hội đồng TTQG quyết định đình chỉ nhiệm vụ mùa giải 2012 đối với “vua áo đen” Trần Công Trọng. Vì những quyết định sai lầm để xảy ra trong trận Navibank SG - SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương - V. Hải Phòng. Trọng tài Nguyễn Văn Quyết cũng bị “treo còi” suốt mùa giải 2012.

 

Mùa giải 2011, trọng tài Đỗ Quốc Hoài (Hải Phòng) không mắc phải sai lầm nghiêm trọng về chuyên môn, nhưng vị trọng tài này vẫn bị loại ra khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở V-League 2012 vì tác phong sinh hoạt không lành mạnh.

 

Cùng với quyết định tạm loại 3 trọng tài Trần Công Trọng, Đỗ Quốc Hoài, Nguyễn Văn Quyết ra khỏi danh sách làm nhiệm vụ mùa giải 2012. Hội đồng TTQG còn áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với 3 trọng tài khác từng mắc phải sai lầm ở mùa giải 2011 gồm: Ngô Quốc Hưng, Võ Minh Trí, Đào Văn Cường.

 

Kết thúc lễ tổng kết công tác trọng tài, Hội đồng TTQG cũng tiến hành chốt danh sách đề cử danh hiệu “Chiếc còi vàng 2011”, phần thưởng mang ý nghĩa ghi nhận những cống hiến của lực lượng trọng tài hàng năm. 5 ứng cử viên được đề cử cho danh hiệu này gồm có:

 

Vũ Bảo Linh, Nguyễn Trọng Thư, Phùng Đình Dũng, Võ Quang Vinh, Nguyễn Phi Long. Dù không đạt đẳng cấp FIFA, nhưng thành tích điều hành 15 trận đấu, với nhiều trận “nóng”, Vũ Bảo Linh được đánh giá có nhiều cơ hội giành được “còi vàng” trước khi nghỉ ngơi (sau mùa giải 2012). Ngoài Vũ Bảo Lĩnh, 2 đồng nghiệp Phùng Đình Dũng và Võ Quang Vinh cũng được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký.

 

Ngọc Quỳnh