1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Theo Dòng: Nhìn & Ngẫm

3 năm - 1 giờ - và quyền phủ quyết

(Dân trí) - Dư luận bóng đá Anh đề nghị loại "thần đồng" Rooney khỏi ĐT. Thế thì ông thầy McClaren của ĐT Anh có dám dùng "quyền phủ quyết" của mình để chống lại dư luận hay không?

Cái ngày 20/8 ấy, cái ngày mà W.Rooney co chân sút tung lưới Fulham, nghiệt ngã thay lại là cái ngày “phát sáng” cuổi cùng trong triền miên đêm tối của thần đồng. Hơn một tháng trôi qua, kể từ cái ngày ấy Rooney tịt ngòi. Hơn một tháng trôi qua, người hâm mộ MU và cả ĐT Anh từ chỗ chờ đợi sự hồi sinh của anh đã đi tới chỗ thất vọng, thất vọng và thất vọng về anh.

 

Vậy nên thật dễ hiểu khi mà trên khắp các trang báo, từ Daily Telegraph đến Sunday Mirror đã xuất hiện thật nhiều những đề xuất đưa “thần đồng” khỏi ĐT. Nếu căn cứ vào phong độ hiện tại, vào cái cách mà Rooney chơi trong màu áo MU lẫn ĐT Anh (trận gặp Macedonia) thì đúng là Rooney đáng bị loại.

 

Nhưng vấn đề là ông McClaren - đương kim HLV trưởng của ĐT  Anh có làm như thế?

 

Muốn trả lời câu hỏi cần phải nhìn vào biểu đồ phong độ của ĐT Anh hiện tại. Rõ ràng là cái vương triều “made by McClaren” sau những khoảnh khắc thăng hoa đầu tiên giờ đã bắt đầu có triệu chứng xuống. Nó được thể hiện rõ nhất ở trận hoà không bàn thắng trước “nhược tiểu” Macedonia, một trận đấu mà người Anh đã làm tất cả nhưng vẫn không biết cách nào phải đưa bóng vào khung gỗ đối phương.

 

Ác thay, trong chính cái hoàn cảnh khó khăn và có phần bế tắc này Anh lại chuẩn bị đến Zagreb để gặp một Croatia luôn được đánh giá là xương xẩu. Sẽ ra sao nếu ĐT Anh thua? Sẽ ra sao nếu các ngòi nổ vẫn cứ “tịt” và các hộ công vẫn cứ chơi như đã chơi trong trận hoà đáng xấu hổ vừa qua?

 

Rõ ràng là, hơn bao giờ hết lúc này ngừoi Anh rất cần đến những khoảnh khắc toả sáng cá nhân. Và dù gì đi nữa thì “thần đồng” Rooney với kinh nghiệm cùng tài năng vốn có của mình cũng sẽ là một phần trong cái tập hợp những cá nhân ấy.

 

Rooney đang đuối ư? Rooney đang không thể hoà nhập ư? Rooney cần phải bị loại ư? Có thể! Nhưng vấn đề là với một cầu thủ tài năng thì cái chính sách: “nuôi quân 3 năm dùng quân 1 giờ” phải luôn được áp dụng. Các HLV cao tay phải  luôn biết chờ đợi những ngày tháng ám đạm của các ngôi sao để mà hy vọng họ sẽ toả sáng vào đúng thời điểm cần toả sáng.

 

Tôi tin là McClaren hiểu được điều đó. Và vì thế xin đặt cược rằng ông thầy sẽ dùng quyền lực của mình để “phủ quyết” lại những đòi hỏi của dư luận về việc thay thế “thần đồng”.

 

Vấn đề chỉ còn là Rooney sẽ đáp trả lại niềm tin của McClaren như thế nào? Anh ta có “sáng” được trong trận đòn thù tại Zagreb hay không?

 

Chờ và hy vọng!

Phan Đăng