1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

3 điểm tiêu cực từ chuyến du đấu Hè của MU

(Dân trí) - MU đã chạy đà không tốt cho mùa giải mới khi họ thua nhiều hơn thắng, hậu quả ấy đến từ một lối chơi rời rạc trong cả công và thủ. Dưới đây là ba điểm tiêu cực được thể hiện rõ trong chuyến du đấu trước mùa giải của "Quỷ đỏ".

1. "Hội chứng" mùa giải thứ ba của Mourinho

MU đã có tour du đấu trước mùa giải khá tồi tệ. Trong sáu trận đấu của "Quỷ đỏ", họ chỉ thắng được một trận sau 90 phút, đó là trận thắng trước Real Madrid ở IC Cup, nhưng lại thua hai trận. Các cầu thủ MU cũng rất lười ghi bàn, họ chỉ có được bốn bàn thắng, lọt lưới tới tám bàn Đó là con số quá tệ cho một đội bóng hàng đầu của xứ sương mù.


Các mùa giải thứ ba của Mourinho ở một đội bóng thường rất tệ

Các mùa giải thứ ba của Mourinho ở một đội bóng thường rất tệ

Tất nhiên Mourinho có quyền ngụy biện rằng MU không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng khó khăn cũng chẳng phải riêng của MU. Nhìn sang các đội bóng khác sau World Cup, Man City, Liverpool cũng thiếu quân, dẫu vậy thì họ vẫn thi đấu khá suôn sẻ, thể hiện được uy lực, tham vọng trước mùa giải mới.

Điều người hâm mộ lo sợ đối với Mourinho là "hội chứng" mùa giải thứ ba. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa gắn bó với một đội bóng nào từ khi cầm quân quá bốn mùa giải. Và tất nhiên mùa giải thứ ba sẽ rất tệ, điều đó được chứng minh khi Mourinho dẫn dắt Chelsea (2004-2007, 2013-2015) và Real Madrid (2010-2013).

Khả năng Mourinho sẽ thành công ở mùa giải thứ ba tại MU, xóa tan những ám ảnh từ quá khứ là không cao, bởi ông đang cảm thấy không hạnh phúc theo mọi phương diện. Mourinho hằn học với ban lãnh đạo MU khi chưa chiêu mộ được những bom tấn như yêu cầu, trong khi ông khiến bầu không khí trong phòng thay đồ trở nên căng thẳng khi liên tục chỉ trích cầu thủ.

Mourinho đã chỉ trích Martial và Bailly bởi các vấn đề về gia đình cũng như sự thể hiện trên sân cỏ. Ông cũng phàn nàn các cầu thủ dự World Cup không cắt ngắn kì nghỉ của họ để trở lại tập trung với câu lạc bộ. Trước đó, Mourinho cằn nhằn đội trưởng Valencia không giữ được hình thể tốt trong quãng thời gian nghỉ hè để rồi dính chấn thương. Nói chung, dường như chẳng ai khiến Mourinho hài lòng.

Với tất cả những lí do trên, Mourinho đang khiến nhiều người tin rằng ông sẽ lại đi vào vết xe đổ ở mùa giải thứ ba giống như từng xảy ra trong quá khứ.

2. Sự suy nhược ở hệ thống phòng ngự


Dù bị Mourinho chê bai nhưng Bailly (trái) vẫn là trung vệ đáng tin nhất nơi hàng thủ MU

Dù bị Mourinho chê bai nhưng Bailly (trái) vẫn là trung vệ đáng tin nhất nơi hàng thủ MU

Mourinho có số lượng hậu vệ đông đảo, tuy nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại không có được một hệ thống phòng thủ ưng ý, tin tưởng tuyệt đối. Việc thiếu vắng Jones, Lindelof, Rojo, Young trong thời gian qua, còn Valencia, Smalling chấn thương khiến Mourinho thường xuyên phải sử dụng Shaw và hậu vệ muốn ra đi Darmian ở các trận đấu giao hữu.

Tấn công để giành chiến thắng các trận đấu, còn phòng thủ để vươn tới các danh hiệu. Mourinho gần đây đã cho các học trò lùi sâu đội hình để hỗ trợ phòng thủ nhiều hơn, điều đó khiến họ cũng không thể tạo ra một lối chơi tấn công tốt. Như ở trận đấu gặp Bayern Munich vừa qua, suốt 90 phút MU không tạo ra được một pha triển khai tấn công mạch lạc, uy hiếp khung thành đối thủ.

Điểm nổi bật nhất trong các trận đấu giao hữu của MU là khả năng hỗ trợ phòng thủ tốt của McTominay, điều đó khiến Mourinho bớt lo lắng hơn khi thiếu Matic. Nhiều khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn phải thúc giục ban lãnh đạo MU ký hợp đồng với một hậu vệ "bom tấn" trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2018 đóng lại để cải thiện chất lượng hàng thủ.

Tuy nhiên, việc De Gea trở lại, cộng thêm một nhân tốt mới có đủ để giúp hệ thống phòng thủ của MU vững chắc hơn không thì vẫn còn là dấu hỏi lớn khi mà sự chệch choạc của các hậu vệ MU thường xuyên diễn ra từ năm này qua năm khác.

3. Thất bại trong việc giới thiệu tài năng trẻ


Tuanzebe (trái) cũng không được thi đấu nhiều ở chuyến du đấu và anh cũng mới được MU đem gửi đi đội bóng khác theo dạng cho mượn

Tuanzebe (trái) cũng không được thi đấu nhiều ở chuyến du đấu và anh cũng mới được MU đem gửi đi đội bóng khác theo dạng cho mượn

Khi MU thiếu vắng rất nhiều đội hình chính, hàng loạt các cầu thủ trẻ đã được Mourino đôn lên đội hình chính để đi du đấu. Hẳn rất nhiều người hâm mộ "Quỷ đỏ" háo hức được chiêm ngưỡng những màn trình diễn của các tài năng trẻ, tuy nhiên Mourinho lại dành quá ít đất diễn cho họ.

Những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Tahith Chong, Gomes và Garner được cho ra sân thi đấu quá ít để gây ấn tượng. Mourinho rất nhát, ông vẫn sử dụng những cầu thủ của đội hình chính rất nhiều và thậm chí có giai đoạn chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn phàn nàn rằng Mata hay Sanchez không có những cầu thủ giàu kinh nghiệm để cùng cùng tập luyện.

MU nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ dưới thời Alex Ferguson, trong đội hình của "Quỷ đỏ" hiện nay những McTominay, Rashford, Pereira đều là những sản phẩm của lò đào tạo trẻ. MU cần nối tiếp truyền thống ấy, tiếc rằng Mourinho không tận dụng cơ hội khi đội thiếu vắng những cầu thủ hàng đầu để giới thiệu ra công chúng những gương mặt mới. Và tất nhiên khi MU chỉ biết đi mua cầu thủ thì họ sẽ phải đổi rất nhiều tiền để mong thành công, mà tiền thì MU không phải lúc nào ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cũng bạo chi.

Phù Sa